NATO muốn tăng cường hiện diện ở Địa Trung Hải

VOV.VN - Tổng thư ký NATO cho biết Liên minh này sẽ mở rộng sự hiện diện an ninh ở Địa Trung Hải để chống khủng bố và giải quyết khủng hoảng di cư.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: CA)

Phát biểu tại môt cuộc họp báo ở thành phố Mons của Bỉ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh những gì NATO đang làm là việc thiết lập sự hiện diện lớn hơn để bảo vệ khu vực Địa Trung Hải đối phó với khủng bố và cuộc khủng hoảng di cư cũng như tự do hàng hải trong khu vực.

NATO đang triển khai một số tàu chiến hoạt động ở vùng biển Agean từ tháng 2 vừa qua để giúp Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp ngăn chặn các tổ chức tội phạm buôn người đưa người tị nạn vào châu Âu./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Mỹ: NATO khó mở rộng trong những năm tới
Đại sứ Mỹ: NATO khó mở rộng trong những năm tới

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại NATO cho biết, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) “không còn nhiều chỗ” để mở rộng trong những năm tới.

Đại sứ Mỹ: NATO khó mở rộng trong những năm tới

Đại sứ Mỹ: NATO khó mở rộng trong những năm tới

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại NATO cho biết, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) “không còn nhiều chỗ” để mở rộng trong những năm tới.

Tổng thống Mỹ Obama: “NATO và EU không phải là mối đe dọa với Nga”
Tổng thống Mỹ Obama: “NATO và EU không phải là mối đe dọa với Nga”

Tổng thống Mỹ Obama cho rằng, người đồng cấp Nga Putin đã sai lầm khi coi NATO và EU "là mối đe dọa cho sự hùng mạnh của nước Nga".

Tổng thống Mỹ Obama: “NATO và EU không phải là mối đe dọa với Nga”

Tổng thống Mỹ Obama: “NATO và EU không phải là mối đe dọa với Nga”

Tổng thống Mỹ Obama cho rằng, người đồng cấp Nga Putin đã sai lầm khi coi NATO và EU "là mối đe dọa cho sự hùng mạnh của nước Nga".

Quan chức EU-NATO: IS đang tìm cách tấn công bằng vũ khí hạt nhân
Quan chức EU-NATO: IS đang tìm cách tấn công bằng vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng muốn sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc hóa học để tấn công ở châu Âu. 

Quan chức EU-NATO: IS đang tìm cách tấn công bằng vũ khí hạt nhân

Quan chức EU-NATO: IS đang tìm cách tấn công bằng vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng muốn sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc hóa học để tấn công ở châu Âu. 

Nga - NATO đồng loạt triển khai quân áp sát biên giới đối phương
Nga - NATO đồng loạt triển khai quân áp sát biên giới đối phương

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Nga và NATO vốn nhiều sóng gió lại tiếp tục được hâm nóng với việc các bên tuyên bố sẽ đưa ra hành động trả đũa lẫn nhau.

Nga - NATO đồng loạt triển khai quân áp sát biên giới đối phương

Nga - NATO đồng loạt triển khai quân áp sát biên giới đối phương

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Nga và NATO vốn nhiều sóng gió lại tiếp tục được hâm nóng với việc các bên tuyên bố sẽ đưa ra hành động trả đũa lẫn nhau.

NATO cảnh báo về hoạt động của các nhóm buôn người
NATO cảnh báo về hoạt động của các nhóm buôn người

VOV.VN -Số người di cư và tị nạn vượt biển Aegea từ Thổ Nhĩ Kỳ để vào châu Âu hiện đã giảm, những kẻ buôn người có thể thay đổi đường đi.

NATO cảnh báo về hoạt động của các nhóm buôn người

NATO cảnh báo về hoạt động của các nhóm buôn người

VOV.VN -Số người di cư và tị nạn vượt biển Aegea từ Thổ Nhĩ Kỳ để vào châu Âu hiện đã giảm, những kẻ buôn người có thể thay đổi đường đi.