NATO sẽ thiết lập thêm 2 trung tâm chỉ huy mới tại Mỹ và Đức

VOV.VN - Thông tin này được Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đưa ra trong cuộc họp báo trước Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO sẽ diễn ra tại Brussels.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương - NATO - sẽ thiết lập thêm 2 trung tâm chỉ huy mới tại Mỹ và Đức để củng cố cơ cấu chỉ huy nòng cốt của liên minh này. Thông tin này được Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đưa ra trong cuộc họp báo trước Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO sẽ diễn ra tại Brussels, Bỉ trong ngày 14 và 15/2.

Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết, NATO sẽ thiết lập thêm 2 trung tâm chỉ huy mới tại Mỹ và Đức để củng cố cơ cấu chỉ huy nòng cốt của liên minh này. Ảnh: NATO

Theo Tổng thư ký NATO Stoltenberg, Trung tâm chỉ huy tại Mỹ sẽ có trách nhiệm đảm bảo các hoạt động an ninh trên biển ở khu vực Đại Tây Dương, trong khi trung tâm chỉ huy tại Đức sẽ tập trung nâng cấp sự linh hoạt cho các hoạt động của Liên minh tại Châu Âu.

Bên cạnh đó, các Bộ trưởng quốc phòng NATO cũng sẽ thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác của NATO với Liên minh Châu Âu, vai trò của liên minh trong cuộc chiến chống khủng bố và việc chia sẻ chi phí đóng góp của các thành viên cho liên minh. Theo ước tính, trong năm 2018, chi tiêu quốc phòng của 8 nước thành viên sẽ đạt mức tiêu chuẩn, tức là khoảng 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO tăng cường sức mạnh quân sự ở cửa ngõ Đông Âu
NATO tăng cường sức mạnh quân sự ở cửa ngõ Đông Âu

VOV.VN -Thoả thuận bán tên lửa trị giá 10,5 tỉ USD giữa Mỹ và Ba Lan là một bằng chứng cho thấy NATO đang tăng cường sức mạnh quân sự ở cửa ngõ Đông Âu.

NATO tăng cường sức mạnh quân sự ở cửa ngõ Đông Âu

NATO tăng cường sức mạnh quân sự ở cửa ngõ Đông Âu

VOV.VN -Thoả thuận bán tên lửa trị giá 10,5 tỉ USD giữa Mỹ và Ba Lan là một bằng chứng cho thấy NATO đang tăng cường sức mạnh quân sự ở cửa ngõ Đông Âu.

Thổ Nhĩ Kỳ rút lui, Mỹ sẽ chỉ còn lại “một mình” trong NATO?
Thổ Nhĩ Kỳ rút lui, Mỹ sẽ chỉ còn lại “một mình” trong NATO?

VOV.VN - Chính trị gia Yunus Soner nói rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ rút khỏi NATO là điều gần như không thể tránh khỏi.

Thổ Nhĩ Kỳ rút lui, Mỹ sẽ chỉ còn lại “một mình” trong NATO?

Thổ Nhĩ Kỳ rút lui, Mỹ sẽ chỉ còn lại “một mình” trong NATO?

VOV.VN - Chính trị gia Yunus Soner nói rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ rút khỏi NATO là điều gần như không thể tránh khỏi.

NATO sẽ hiện diện quân sự tại Baltic, Đông Âu “lâu nhất có thể”
NATO sẽ hiện diện quân sự tại Baltic, Đông Âu “lâu nhất có thể”

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố, NATO sẽ duy trì hiện diện quân sự tại các nước Baltic và Đông Âu “lâu nhất có thể”.

NATO sẽ hiện diện quân sự tại Baltic, Đông Âu “lâu nhất có thể”

NATO sẽ hiện diện quân sự tại Baltic, Đông Âu “lâu nhất có thể”

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố, NATO sẽ duy trì hiện diện quân sự tại các nước Baltic và Đông Âu “lâu nhất có thể”.

NATO phải thay đổi khi Mỹ đã bất mãn cực điểm
NATO phải thay đổi khi Mỹ đã bất mãn cực điểm

VOV.VN - Việc các nước châu Âu là thành viên NATO phải có trách nhiệm hơn trong chi tiêu quốc phòng đã trở thành yêu cầu chiến lược.

NATO phải thay đổi khi Mỹ đã bất mãn cực điểm

NATO phải thay đổi khi Mỹ đã bất mãn cực điểm

VOV.VN - Việc các nước châu Âu là thành viên NATO phải có trách nhiệm hơn trong chi tiêu quốc phòng đã trở thành yêu cầu chiến lược.

Tổng thống Pháp Macron công kích NATO can thiệp vào Lybia năm 2011
Tổng thống Pháp Macron công kích NATO can thiệp vào Lybia năm 2011

VOV.VN - Tổng thống Pháp Macron quy trách nhiệm về tình hình hiện nay tại Lybia cho chính sách can thiệp quân sự của NATO vào năm 2011.

Tổng thống Pháp Macron công kích NATO can thiệp vào Lybia năm 2011

Tổng thống Pháp Macron công kích NATO can thiệp vào Lybia năm 2011

VOV.VN - Tổng thống Pháp Macron quy trách nhiệm về tình hình hiện nay tại Lybia cho chính sách can thiệp quân sự của NATO vào năm 2011.