Nga đề xuất thiết lập 4 khu vực giảm căng thẳng tại Syria

VOV.VN - Đề xuất của Nga bao gồm việc thiết lập 4 khu vực giảm căng thẳng tại những nơi xảy ra giao tranh dữ dội nhất ở Syria.

Ngày 3/5, TASS dẫn lời ông Alexander Lavrentyev, trưởng đoàn đàm phán của Nga tham dự hòa đàm Syria ở thủ đô Astana của Kazakhstan cho biết, Nga hy vọng sẽ đàm phán được với Thổ Nhĩ Kỳ và Iran về một bản ghi nhớ thiết lập 4 khu vực giảm chiến sự tại Syria.

Một vòng đàm phán hòa bình Syria ở Astana, Kazakhstan. (Ảnh: Sputnik)

Ông Alexander Lavrentyev nói: “Để cải thiện hiệu quả lệnh ngừng bắn, Nga đã đưa ra đề xuất thiết lập những khu vực giảm căng thẳng ở Syria. Chúng tôi tin rằng điều này có thể giúp giải quyết tình hình, giảm mức độ đối đấu quân sự giữa phe đối lập vũ trang ở Syria với lực lượng của Chính phủ”.

“Chúng tôi đang tiến hành công việc và đã sẵn sàng liên lạc với lực lượng vũ trang đối lập ở Syria. Đối tác Thổ Nhĩ Kỳ của chúng tôi đang làm việc với họ kể từ khi họ chia sẻ quan điểm cho rằng phe đối lập nên được tham gia vào các vòng đàm phán”, ông Lavrentyev nói thêm.

Theo TASS, đề xuất của Nga bao gồm việc thiết lập 4 khu vực giảm căng thẳng tại những nơi xảy ra giao tranh dữ dội nhất giữa lực lượng chính phủ với Phong trào Al-Nusra và phe đối lập ôn hòa.

Theo trưởng đoàn đàm phán Nga, hiện bản ghi nhớ trên vẫn đang trong quá trình dự thảo.

Cũng trong tuyên bố của mình, ông Lavrentyev đã bác bỏ tối hậu thư của phe đối lập Syria nhằm gây áp lực cho Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran trước vòng đàm phán mới, đồng thời cho rằng phe đối lập Syria cần phải tham dự vòng hòa đàm mới nhất ở Astana.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh trước đó, Hội đồng dân tộc Syria - lực lượng được phương Tây coi là đại diện chính thức phe đối lập Syria đã tuyên bố ngừng tham gia hòa đàm tại Astana với lý do khu vực họ đang kiểm soát bị không kích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS điên cuồng tấn công khủng bố Syria, Iraq, hơn 50 người thiệt mạng
IS điên cuồng tấn công khủng bố Syria, Iraq, hơn 50 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 2/5, ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong một loạt tấn công khủng bố do IS tiến hành gần các trại tị nạn ở biên giới Syria, giáp ranh với Iraq.

IS điên cuồng tấn công khủng bố Syria, Iraq, hơn 50 người thiệt mạng

IS điên cuồng tấn công khủng bố Syria, Iraq, hơn 50 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 2/5, ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong một loạt tấn công khủng bố do IS tiến hành gần các trại tị nạn ở biên giới Syria, giáp ranh với Iraq.

Cuộc gặp Putin-Merkel tháo nút thắt trong vấn đề Ukraine, Syria
Cuộc gặp Putin-Merkel tháo nút thắt trong vấn đề Ukraine, Syria

VOV.VN - Ngày 2/5, tại thành phố nghỉ dưỡng Sochi, bên bờ biển Đen, Tổng thống Nga Putin đã hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Cuộc gặp Putin-Merkel tháo nút thắt trong vấn đề Ukraine, Syria

Cuộc gặp Putin-Merkel tháo nút thắt trong vấn đề Ukraine, Syria

VOV.VN - Ngày 2/5, tại thành phố nghỉ dưỡng Sochi, bên bờ biển Đen, Tổng thống Nga Putin đã hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel.

IS tấn công đẫm máu trại tị nạn ở Syria khiến 45 người thiệt mạng
IS tấn công đẫm máu trại tị nạn ở Syria khiến 45 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 45 người, trong đó phần lớn là dân thường, đã thiệt mạng trong vụ tấn công của IS nhằm một trại tị nạn ở Syria.

IS tấn công đẫm máu trại tị nạn ở Syria khiến 45 người thiệt mạng

IS tấn công đẫm máu trại tị nạn ở Syria khiến 45 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 45 người, trong đó phần lớn là dân thường, đã thiệt mạng trong vụ tấn công của IS nhằm một trại tị nạn ở Syria.

Lãnh đạo Nga-Mỹ điện đàm tìm cách giải quyết vấn đề Syria
Lãnh đạo Nga-Mỹ điện đàm tìm cách giải quyết vấn đề Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/5 đã điện đàm để thảo luận về cuộc nội chiến Syria.

Lãnh đạo Nga-Mỹ điện đàm tìm cách giải quyết vấn đề Syria

Lãnh đạo Nga-Mỹ điện đàm tìm cách giải quyết vấn đề Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/5 đã điện đàm để thảo luận về cuộc nội chiến Syria.

Tổng thống Nga – Mỹ điện đàm: Tín hiệu tích cực cho Syria?
Tổng thống Nga – Mỹ điện đàm: Tín hiệu tích cực cho Syria?

VOV.VN - Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin được cho là tín hiệu tích cực hướng tới giải quyết xung đột ở Syria.

Tổng thống Nga – Mỹ điện đàm: Tín hiệu tích cực cho Syria?

Tổng thống Nga – Mỹ điện đàm: Tín hiệu tích cực cho Syria?

VOV.VN - Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin được cho là tín hiệu tích cực hướng tới giải quyết xung đột ở Syria.