Nga phủ quyết, Trung Quốc bỏ phiếu trắng nghị quyết LHQ về Syria

VOV.VN - Nga phủ quyết nghị quyết của Hội đồng bảo an LHQ về cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria.

Ngày 13/4, Nga một lần nữa phủ quyết tại Hội đồng bảo an LHQ nhằm ngăn chặn nỗ lực của các nước phương Tây lên án vụ tấn công bằng khí độc tại Syria. Nghị quyết cũng nhằm gây áp lực buộc Syria hợp tác với các điều tra viên.

Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Ảnh: Reuters)

Đây là lần thứ 8 kể từ khi cuộc nội chiến tại Syria diễn ra cách đây 6 năm, Nga đã dùng quyền phủ quyết để che chắn cho chính quyền tổng thống Syria. Lần gần đây nhất, Nga phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Mỹ, Pháp, và Anh lên án cuộc tấn công tại thị trấn Khan Sheikhoun và yêu cầu chính quyền tổng thống Syria cho phép các điều tra viên tiếp cận và cung cấp các thông tin cần thiết.

Trung Quốc, nước đã từng phủ quyết 6 nghị quyết liên quan tới Syria, đã bỏ phiếu trắng cùng với Ethiopia và Kazakhstan. 10 nước bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết trong khi Bolivia và Nga bỏ phiếu chống.

Một nhóm khảo sát của Tổ chức cấm Vũ khí hóa học hiện đang điều tra vụ tấn công tại một khu vực do phiến quân kiểm soát tại phía bắc Syria. Nếu vũ khí hóa học được xác định được sử dụng, một cuộc điều tra do Tổ chức cấm Vũ khí hóa học và Liên hợp quốc sẽ điều tra xem ai là người đứng sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phát hiện âm mưu dàn dựng các vụ tấn công hóa học tại Syria
Nga phát hiện âm mưu dàn dựng các vụ tấn công hóa học tại Syria

VOV.VN - Nga có thông tin từ nhiều nguồn về hoạt động dàn dựng vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở nhiều khu vực khác nhau thuộc Syria.

Nga phát hiện âm mưu dàn dựng các vụ tấn công hóa học tại Syria

Nga phát hiện âm mưu dàn dựng các vụ tấn công hóa học tại Syria

VOV.VN - Nga có thông tin từ nhiều nguồn về hoạt động dàn dựng vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở nhiều khu vực khác nhau thuộc Syria.

Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu về vụ tấn công khí độc ở Syria
Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu về vụ tấn công khí độc ở Syria

VOV.VN - Cuộc bỏ phiếu diễn ra khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đang ở thăm Moscow  nhằm gia tăng sức ép để Nga dừng sự ủng hộ Tổng thống Assad.

Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu về vụ tấn công khí độc ở Syria

Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu về vụ tấn công khí độc ở Syria

VOV.VN - Cuộc bỏ phiếu diễn ra khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đang ở thăm Moscow  nhằm gia tăng sức ép để Nga dừng sự ủng hộ Tổng thống Assad.

Iran: Mỹ tấn công Syria “kích thích” chủ nghĩa khủng bố
Iran: Mỹ tấn công Syria “kích thích” chủ nghĩa khủng bố

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo rằng, các cuộc tấn công tên lửa của Mỹ vào Syria sẽ gây ra xung đột leo thang trong khu vực.

Iran: Mỹ tấn công Syria “kích thích” chủ nghĩa khủng bố

Iran: Mỹ tấn công Syria “kích thích” chủ nghĩa khủng bố

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo rằng, các cuộc tấn công tên lửa của Mỹ vào Syria sẽ gây ra xung đột leo thang trong khu vực.

Hội đồng Bảo an LHQ liệu có thông qua được nghị quyết về Syria?
Hội đồng Bảo an LHQ liệu có thông qua được nghị quyết về Syria?

VOV.VN - Bản dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về vụ tấn công khí độc ở Syria nhiều khả năng vẫn vấp phải sự phủ quyết của Nga.

Hội đồng Bảo an LHQ liệu có thông qua được nghị quyết về Syria?

Hội đồng Bảo an LHQ liệu có thông qua được nghị quyết về Syria?

VOV.VN - Bản dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về vụ tấn công khí độc ở Syria nhiều khả năng vẫn vấp phải sự phủ quyết của Nga.