Nga triệu hồi đại diện quân sự tại NATO

VOV.VN - Đại diện quân sự của Nga tại NATO đã được triệu hồi để tham vấn sau khi NATO ngừng việc hợp tác quân sự và dân sự với Nga.

RT dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cho biết: “Những tuyên bố đối đầu từ NATO và Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen sẽ luôn được phía Nga quan tâm”.

“Chính sách leo thang căng thẳng không phải là lựa chọn của chúng tôi. Mặc dù vậy chúng tôi còn không nhận thấy những cơ hội để Nga có thể tiếp tục tăng cường hợp tác quân sự với NATO như trước nữa”, ông Antonov nói.

Đại diện quân sự của Nga tại NATO Thượng tướng Valery Evnevich (Theo RIA)

Theo ông Antonov, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định triệu hồi đại diện quân sự của mình ở NATO, Thượng tướng Valery Evnevich từ Brussels về Moscow để tham vấn.

“Việc tiếp tục hợp tác quân sự với NATO có được tiếp tục thúc đẩy hay không phụ thuộc vào những biện pháp thiết thực của các nước đối tác với chúng tôi”, ông Antonov nhấn mạnh.

Việc NATO mở rộng sự hiện diện của mình tại Đông Âu sau cuộc đảo chính tại Ukraine và sau việc Crimea sáp nhập vào Nga “sẽ không giúp làm hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực”, ông Antonov nói thêm.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga lấy làm tiếc rằng quyết định ngường hợp tác với Nga của NATO đã khiến những thành quả to lớn mà hai bên đạt được trong những năm gần đây trở về con số 0”.

“Chúng tôi hy vọng rằng Brussels đã cẩn trọng cân nhắc hậu quả từ quyết định của mình lên an ninh của châu Âu và Đại Tây Dương”, ông Antonov kết luận.

Việc ngừng hợp tác giữa NATO và Nga có thể ảnh hưởng đến việc hợp tác giữa hai bên tại Afghanistan trong các lĩnh vực như huấn luyện nhân sự phục vụ phòng chống ma túy, bảo dưỡng máy bay trực thăng và mở các tuyến đường vận chuyển hàng hóa bị phá hủy do chiến tranh tại đây.

Ngoài ra, việc này còn có thể gây ảnh hưởng đến các dự án hợp tác giữa hai bên liên quan đến phòng chống khủng bố, buôn lậu ma túy và giải giáp vũ khí trong đó có cả vũ khí hủy diệt hàng loạt.

NATO ngày 1/4 đã tuyên bố dừng việc hợp tác quân sự và dân sự với Nga do những diễn biến liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Tuy nhiên, NATO cũng cho biết việc hợp tác giữa hai bên ở cấp Đại sứ và cấp cao hơn vẫn sẽ tiếp tục.

NATO cũng nói rằng khối này sẽ tăng cường hợp tác với Ukraine nhằm thúc đẩy cải cách quốc phòng và tăng cường hoạt động đối thoại giữa hai bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cảnh báo đáp trả việc NATO tăng sự hiện diện ở Đông Âu
Nga cảnh báo đáp trả việc NATO tăng sự hiện diện ở Đông Âu

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga yêu cầu NATO tôn trọng thỏa thuận đã ký với Nga. Theo đó, không tăng cường hiện diện quân sự tại Đông Âu.

Nga cảnh báo đáp trả việc NATO tăng sự hiện diện ở Đông Âu

Nga cảnh báo đáp trả việc NATO tăng sự hiện diện ở Đông Âu

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga yêu cầu NATO tôn trọng thỏa thuận đã ký với Nga. Theo đó, không tăng cường hiện diện quân sự tại Đông Âu.

Chưa có lựa chọn khác, EU tiếp tục nhập khẩu khí đốt của Nga
Chưa có lựa chọn khác, EU tiếp tục nhập khẩu khí đốt của Nga

VOV.VN - Ông Gabrien cho hay, thực tế, ngay trong thời kỳ "Chiến tranh lạnh", Nga vẫn bán khí đốt cho châu Âu. 

Chưa có lựa chọn khác, EU tiếp tục nhập khẩu khí đốt của Nga

Chưa có lựa chọn khác, EU tiếp tục nhập khẩu khí đốt của Nga

VOV.VN - Ông Gabrien cho hay, thực tế, ngay trong thời kỳ "Chiến tranh lạnh", Nga vẫn bán khí đốt cho châu Âu. 

EU nên tránh áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế với Nga
EU nên tránh áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế với Nga

VOV.VN -Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng cho biết, bà hy vọng những đe dọa trừng phạt kinh tế đối với Nga là đủ.

EU nên tránh áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế với Nga

EU nên tránh áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế với Nga

VOV.VN -Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng cho biết, bà hy vọng những đe dọa trừng phạt kinh tế đối với Nga là đủ.

Tổng thống Yanukovych không muốn Crimea sáp nhập vào Nga
Tổng thống Yanukovych không muốn Crimea sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Ông này coi việc Nga sáp nhập Crimea là một “bi kịch” và ông hy vọng vùng này sẽ sớm về với Ukraine.

Tổng thống Yanukovych không muốn Crimea sáp nhập vào Nga

Tổng thống Yanukovych không muốn Crimea sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Ông này coi việc Nga sáp nhập Crimea là một “bi kịch” và ông hy vọng vùng này sẽ sớm về với Ukraine.

Nga chỉ trích NATO khơi mào “Chiến tranh lạnh”
Nga chỉ trích NATO khơi mào “Chiến tranh lạnh”

VOV.VN - Quyết định đình chỉ các hoạt động hợp tác giữa EU và Nga giống như hành vi đấu đá trong kỷ nguyên của chiến tranh lạnh.

Nga chỉ trích NATO khơi mào “Chiến tranh lạnh”

Nga chỉ trích NATO khơi mào “Chiến tranh lạnh”

VOV.VN - Quyết định đình chỉ các hoạt động hợp tác giữa EU và Nga giống như hành vi đấu đá trong kỷ nguyên của chiến tranh lạnh.

NASA ngừng hợp tác với Nga
NASA ngừng hợp tác với Nga

VOV.VN - Cơ quan này chỉ chấp nhận các hoạt động hợp tác với Nga trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).

NASA ngừng hợp tác với Nga

NASA ngừng hợp tác với Nga

VOV.VN - Cơ quan này chỉ chấp nhận các hoạt động hợp tác với Nga trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).

Phương Tây “khơi mào” chiến tranh lạnh với Nga
Phương Tây “khơi mào” chiến tranh lạnh với Nga

VOV.VN - Tướng lĩnh NATO cáo buộc Nga tập trung ở biên giới lực lượng đủ sức “thôn tính” nước láng giềng chỉ trong 3 - 5 ngày.

Phương Tây “khơi mào” chiến tranh lạnh với Nga

Phương Tây “khơi mào” chiến tranh lạnh với Nga

VOV.VN - Tướng lĩnh NATO cáo buộc Nga tập trung ở biên giới lực lượng đủ sức “thôn tính” nước láng giềng chỉ trong 3 - 5 ngày.

Nga muốn NATO giải thích về việc triển khai quân ở Đông Âu
Nga muốn NATO giải thích về việc triển khai quân ở Đông Âu

VOV.VN - Nga hy vọng NATO sẽ tôn trọng các thỏa thuận song phương có từ trước. 

Nga muốn NATO giải thích về việc triển khai quân ở Đông Âu

Nga muốn NATO giải thích về việc triển khai quân ở Đông Âu

VOV.VN - Nga hy vọng NATO sẽ tôn trọng các thỏa thuận song phương có từ trước. 

Nga tuyên bố tăng 44% giá khí đốt bán sang Ukraine
Nga tuyên bố tăng 44% giá khí đốt bán sang Ukraine

VOV.VN - Theo đó, Ukraine sẽ phải trả mức giá 385,5 USD so với mức giá trước đó là 268,5 USD cho 1.000 m3 khí đốt.

Nga tuyên bố tăng 44% giá khí đốt bán sang Ukraine

Nga tuyên bố tăng 44% giá khí đốt bán sang Ukraine

VOV.VN - Theo đó, Ukraine sẽ phải trả mức giá 385,5 USD so với mức giá trước đó là 268,5 USD cho 1.000 m3 khí đốt.

NATO dừng mọi hợp tác với Nga
NATO dừng mọi hợp tác với Nga

VOV.VN - NATO cũng yêu cầu các quan chức quân sự soạn thảo các biện pháp tăng cường quốc phòng nhằm trấn an các nước Đông Âu.

NATO dừng mọi hợp tác với Nga

NATO dừng mọi hợp tác với Nga

VOV.VN - NATO cũng yêu cầu các quan chức quân sự soạn thảo các biện pháp tăng cường quốc phòng nhằm trấn an các nước Đông Âu.