Ngoại trưởng Mỹ hối thúc Thái Lan hành động nhiều hơn với Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 8/8 đã hối thúc các nhà lãnh đạo Thái Lan hành động nhiều hơn đối với Triều Tiên.

Ông Tillerson tuyên bố, Mỹ tin rằng, các công ty bình phong của Triều Tiên đang hoạt động tại Thái Lan và muốn thuyết phục Thái Lan đóng cửa các công ty này. Các công ty bình phong của Triều Tiên đã coi Bangkok làm trung tâm giao dịch ở khu vực và thường xuyên thay đổi tên.

Ngoại trưởng Mỹ Tillerson (trái) và Thủ tướng Thái Lan Chan-ocha. Ảnh: Reuters

Trước cuộc gặp Ngọai trưởng Tillerson, Thủ tướng Thái Lan PrayuthChan-ocha cho biết, Thái Lan sẽ ủng hộ nghị quyết của Liên Hợp Quốc áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên do nước này thử tên lửa. 

Ngoại trưởng Tillerson là quan chức Mỹ cấp cao nhất thăm Thái Lan kể từ sau vụ đảo chính quân sự năm 2014 làm xấu quan hệ giữa 2 nước và đưa chính quyền Thái Lan xích gần hơn với Trung Quốc. Quân đội Thái Lan lên nắm quyền vào tháng 5/2014 để ổn định đất nước sau nhiều tháng biểu tình trên đường phố. 

Kể từ sau vụ đảo chính, Thái Lan đã xích gần hơn với Trung Quốc với việc ký hợp đồng mua tàu ngầm, xe tăng, trực thăng của Trung Quốc trị giá hơn 500 triệu đôla và xây dựng tuyến xe lửa mới kết nối 2 nước.

Một nguyên nhân khác gây xích mích trong quan hệ giữa Mỹ và Thái Lan là thặng dư thương mại. Năm 2016 là năm thứ 11 thặng dư thương mại của Thái Lan với Mỹ đạt gần 19 tỷ USD, bất chấp việc giới chức Thái Lan kỳ vọng sẽ nhập khẩu mạnh hàng hóa của Mỹ để giảm thặng dư thương mại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên dọa đưa ra “hành động cụ thể” đáp trả lệnh trừng phạt
Triều Tiên dọa đưa ra “hành động cụ thể” đáp trả lệnh trừng phạt

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng có những biện pháp chiến lược liên quan đến các hành động cụ thể để đáp trả lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Triều Tiên dọa đưa ra “hành động cụ thể” đáp trả lệnh trừng phạt

Triều Tiên dọa đưa ra “hành động cụ thể” đáp trả lệnh trừng phạt

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng có những biện pháp chiến lược liên quan đến các hành động cụ thể để đáp trả lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Trước muôn trùng vây, Triều Tiên tiếp tục nói "cứng"
Trước muôn trùng vây, Triều Tiên tiếp tục nói "cứng"

VOV.VN - Triều Tiên cảnh báo, Mỹ sẽ tự hủy hoại chính mình nếu có bất kỳ hành động hạt nhân hay biện pháp trừng phạt nào chống lại nước này.

Trước muôn trùng vây, Triều Tiên tiếp tục nói "cứng"

Trước muôn trùng vây, Triều Tiên tiếp tục nói "cứng"

VOV.VN - Triều Tiên cảnh báo, Mỹ sẽ tự hủy hoại chính mình nếu có bất kỳ hành động hạt nhân hay biện pháp trừng phạt nào chống lại nước này.

Triều Tiên cảnh báo Mỹ đã “mắc phải sai lầm lớn”
Triều Tiên cảnh báo Mỹ đã “mắc phải sai lầm lớn”

VOV.VN - Triều Tiên ngày 7/8 lên án mạnh mẽ nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an và cho đây là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền nước này.

Triều Tiên cảnh báo Mỹ đã “mắc phải sai lầm lớn”

Triều Tiên cảnh báo Mỹ đã “mắc phải sai lầm lớn”

VOV.VN - Triều Tiên ngày 7/8 lên án mạnh mẽ nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an và cho đây là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền nước này.

“Trung Quốc chịu tác động lớn nhất từ lệnh trừng phạt Triều Tiên”
“Trung Quốc chịu tác động lớn nhất từ lệnh trừng phạt Triều Tiên”

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố nước này phải chịu tác động lớn nhất từ lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên.

“Trung Quốc chịu tác động lớn nhất từ lệnh trừng phạt Triều Tiên”

“Trung Quốc chịu tác động lớn nhất từ lệnh trừng phạt Triều Tiên”

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố nước này phải chịu tác động lớn nhất từ lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên.