“Châu Phi cần tăng cường hợp tác nhằm chống đại dịch Covid-19”

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập khẳng định với lãnh đạo các nước châu Phi về sự cần thiết phải duy trì phối hợp nhằm tăng cường hơn nữa nỗ lực chống đại dịch Covid-1

Phát biểu tại hội nghị cấp cao của các lãnh đạo châu Phi được tổ chức trực tuyến vào ngày hôm qua (29/4), Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al-sisi khẳng định chính phủ các nước châu Phi cần tăng cường nỗ lực hợp tác nhằm chống đại dịch Covid-19.

Rửa tay phòng Covid-19 ở châu Phi.jpg
Rửa tay phòng Covid-19 ở châu Phi. Ảnh: PBS.

Theo tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Ai Cập, hôm qua (29/4), Tổng thống Abdel Fattah Al-Sisi đã tham dự một hội một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với lãnh đạo các nước châu Phi nhằm đánh giá các kết quả đạt được trong nỗ lực phòng chống tác động của đại dịch Covid-19.

Tại hội nghị, Tổng thống Ai Cập Al-Sisi đã khẳng định với lãnh đạo các nước châu Phi về sự cần thiết phải duy trì kênh phối hợp giữa các nước châu lục nhằm tăng cường hơn nữa nỗ lực chống đại dịch Covid-19.

Ông Al-sisi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy các hành động với các tổ chức tài chính quốc tế và các đối tác quốc tế nhằm hỗ trợ những nước châu Phi trong lĩnh vực kinh tế trong trung hạn và dài hạn trước bối cảnh châu lục đang đối mặt với nhiều tác động tiêu cực do đại dịch Covid-19 gây ra.

Tổng thống Al-Sisi cũng khẳng định sự cần thiết phải cung cấp những hỗ trợ thiết yếu cho ngành y tế và y tế dự phòng. Cũng tại cuộc họp, Ông Al-Sisi đã chia sẻ kinh nghiệm của Ai Cập trong phòng, chống đại dịch Covid-19, nhất là các biện pháp hỗ trợ đối với lĩnh vực kinh tế và y tế.
Hội nghị cấp cao trực tuyến của châu Phi có sự tham gia của Tổng thống Nam Phi, và cũng là Chủ tịch của Liên minh châu Phi (AU) Cyril Ramaphosa, lãnh đạo các nước Kenya, Mali, Cộng hòa dân chủ Congo, Gabon, Niger, Tanzania, Rwanda v.v./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO cảnh báo châu Phi có thể là tâm dịch Covid-19 tiếp theo
WHO cảnh báo châu Phi có thể là tâm dịch Covid-19 tiếp theo

VOV.VN - Có khả năng đại dịch Covid-19 sẽ cướp đi sinh mạng của ít nhất 300.000 người tại châu Phi và đẩy gần 30 triệu người vào cảnh nghèo đói.

WHO cảnh báo châu Phi có thể là tâm dịch Covid-19 tiếp theo

WHO cảnh báo châu Phi có thể là tâm dịch Covid-19 tiếp theo

VOV.VN - Có khả năng đại dịch Covid-19 sẽ cướp đi sinh mạng của ít nhất 300.000 người tại châu Phi và đẩy gần 30 triệu người vào cảnh nghèo đói.

WHO quan ngại về tốc độ lây nhiễm Covid-19 ở châu Phi
WHO quan ngại về tốc độ lây nhiễm Covid-19 ở châu Phi

VOV.VN - Tổng giám đốc WHO bày tỏ lo ngại về tốc độ lây nhiễm dịch Covid-19 ở châu Phi và kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ lục địa này đối phó khủng hoảng.

WHO quan ngại về tốc độ lây nhiễm Covid-19 ở châu Phi

WHO quan ngại về tốc độ lây nhiễm Covid-19 ở châu Phi

VOV.VN - Tổng giám đốc WHO bày tỏ lo ngại về tốc độ lây nhiễm dịch Covid-19 ở châu Phi và kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ lục địa này đối phó khủng hoảng.

Châu Phi có gần 20.000 ca Covid-19 và hơn 1.000 người tử vong
Châu Phi có gần 20.000 ca Covid-19 và hơn 1.000 người tử vong

VOV.VN - Kể từ khi phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên ngày 14/2, đến nay, hơn 50 nước trên toàn châu Phi xác nhận 19.417 ca bệnh và 1.002 ca tử vong.

Châu Phi có gần 20.000 ca Covid-19 và hơn 1.000 người tử vong

Châu Phi có gần 20.000 ca Covid-19 và hơn 1.000 người tử vong

VOV.VN - Kể từ khi phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên ngày 14/2, đến nay, hơn 50 nước trên toàn châu Phi xác nhận 19.417 ca bệnh và 1.002 ca tử vong.