Nhà du hành vũ trụ Alan Bean qua đời ở tuổi 86

VOV.VN - Nhà du hành vũ trụ Alan Bean, người thứ 4 từng đi bộ trên mặt trăng đã qua đời ở tuổi 86 tại thành phố Houston, bang Texas, Mỹ.

Theo Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), nhà du hành vũ trụ Alan Bean đã mắc bệnh khi đang du lịch tại Ấn Độ.

Cùng với nhà du hành Charles "Pete" Conrad, nhà du  hành Alan Bean đã bay lên mặt trăng vào năm 1969. Ông tập lái máy bay lúc 17 tuổi khi vẫn còn là học sinh. Sau chuyến bay tới mặt trăng, ông trở thành chỉ huy thứ hai của Skylab, trạm không gian đầu tiên của Mỹ.

Ông rời khỏi hải quân Mỹ vào năm 1975 song vẫn tiếp tục làm việc cho NASA tới tận năm 1981. Sau khi nghỉ hưu, ông trở về nhà tại thành phố Houston, bang Texas để vẽ tranh. Nội dung chủ yếu trong các tranh của nhà du hành vũ trụ Alan Bean là những cuộc đổ bộ lên mặt trăng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà du hành vũ trụ Liên Xô Gorbatko qua đời ở tuổi 82
Nhà du hành vũ trụ Liên Xô Gorbatko qua đời ở tuổi 82

VOV.VN - Nhà du hành Nga Viktor Gorbatko từng bay vào vũ trụ cùng phi công Phạm Tuân của Việt Nam đã qua đời tại Moscow hưởng thọ 82 tuổi.

Nhà du hành vũ trụ Liên Xô Gorbatko qua đời ở tuổi 82

Nhà du hành vũ trụ Liên Xô Gorbatko qua đời ở tuổi 82

VOV.VN - Nhà du hành Nga Viktor Gorbatko từng bay vào vũ trụ cùng phi công Phạm Tuân của Việt Nam đã qua đời tại Moscow hưởng thọ 82 tuổi.

Tiễn đưa nhà du hành vũ trụ Victor Gorbatko về nơi an nghỉ cuối cùng
Tiễn đưa nhà du hành vũ trụ Victor Gorbatko về nơi an nghỉ cuối cùng

VOV.VN - Lễ truy điệu và an táng Nhà du hành vũ trụ Liên Xô và Nga Viktor Gorbatko đã được tổ chức tại nghĩa trang Quân đội Liên bang Nga ở ngoại ô Moscow.

Tiễn đưa nhà du hành vũ trụ Victor Gorbatko về nơi an nghỉ cuối cùng

Tiễn đưa nhà du hành vũ trụ Victor Gorbatko về nơi an nghỉ cuối cùng

VOV.VN - Lễ truy điệu và an táng Nhà du hành vũ trụ Liên Xô và Nga Viktor Gorbatko đã được tổ chức tại nghĩa trang Quân đội Liên bang Nga ở ngoại ô Moscow.