Nhật Bản sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên nhằm đáp trả mối đe dọa từ chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này.

Tại cuộc họp báo ngày 7/11, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, lệnh trừng phạt bao gồm phong tỏa tài sản của 9 tổ chức và 26 cá nhân của Triều Tiên.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. Ảnh: Reuters.

Ông Suga nêu rõ, vấn đề tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên là mối đe dọa cấp thiết chưa từng có. Những hành động khiêu kích bất chấp cảnh báo của cộng đồng quốc tế là hoàn toàn không thể chấp nhận.

Trong số các tổ chức chịu lệnh trừng phạt bổ sung có các ngân hàng Triều Tiên, trong đó một số đặt trụ sở tại Trung Quốc.

Chánh Văn phòng Nội các Suga cho biết, các lệnh trừng phạt bổ sung được áp dụng trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có chuyến thăm Nhật Bản, thể hiện quyết tâm của 2 nước cùng hợp tác gia tăng sức ép lên Triều Tiên.

Trong chuyến thăm, Tổng thống Trump tuyên bố, Mỹ bày tỏ tình đoàn kết với Nhật Bản trong việc đối phó với Triều Tiên và gọi các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên qua lãnh thổ Nhật là mối đe dọa đối với thế giới văn minh cũng như đe dọa sự ổn định, hòa bình quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: Phải tấn công trên bộ mới phá hủy được vũ khí hạt nhân Triều Tiên
Mỹ: Phải tấn công trên bộ mới phá hủy được vũ khí hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Lầu Năm Góc (Mỹ) vừa cho biết, nếu muốn phá hủy toàn bộ kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên thì phải mở một cuộc tấn công trên bộ vào nước này.

Mỹ: Phải tấn công trên bộ mới phá hủy được vũ khí hạt nhân Triều Tiên

Mỹ: Phải tấn công trên bộ mới phá hủy được vũ khí hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Lầu Năm Góc (Mỹ) vừa cho biết, nếu muốn phá hủy toàn bộ kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên thì phải mở một cuộc tấn công trên bộ vào nước này.

Đa số người Mỹ tin ông Trump sẵn sàng “động binh” với Triều Tiên
Đa số người Mỹ tin ông Trump sẵn sàng “động binh” với Triều Tiên

VOV.VN - Có tới 84% người Mỹ được hỏi nghĩ rằng Tổng thống Trump “thực sự sẵn sàng sử dụng quân đội để chống lại Triều Tiên”.

Đa số người Mỹ tin ông Trump sẵn sàng “động binh” với Triều Tiên

Đa số người Mỹ tin ông Trump sẵn sàng “động binh” với Triều Tiên

VOV.VN - Có tới 84% người Mỹ được hỏi nghĩ rằng Tổng thống Trump “thực sự sẵn sàng sử dụng quân đội để chống lại Triều Tiên”.

Mỹ - Nhật thắt chặt quan hệ đồng minh để cùng đối phó Triều Tiên
Mỹ - Nhật thắt chặt quan hệ đồng minh để cùng đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản được cho là đã tạo ảnh hưởng đáng kể đến chính sách châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt là đường lối cứng rắn với Triều Tiên.

Mỹ - Nhật thắt chặt quan hệ đồng minh để cùng đối phó Triều Tiên

Mỹ - Nhật thắt chặt quan hệ đồng minh để cùng đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản được cho là đã tạo ảnh hưởng đáng kể đến chính sách châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt là đường lối cứng rắn với Triều Tiên.

Hàn Quốc trừng phạt Triều Tiên trước chuyến thăm của ông Trump
Hàn Quốc trừng phạt Triều Tiên trước chuyến thăm của ông Trump

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc ngày 6/11 thông báo đã xếp 18 cá nhân của Triều Tiên vào danh sách đen.

Hàn Quốc trừng phạt Triều Tiên trước chuyến thăm của ông Trump

Hàn Quốc trừng phạt Triều Tiên trước chuyến thăm của ông Trump

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc ngày 6/11 thông báo đã xếp 18 cá nhân của Triều Tiên vào danh sách đen.

Hội đàm Nhật-Mỹ sẽ thay đổi chính sách hạt nhân của Triều Tiên?
Hội đàm Nhật-Mỹ sẽ thay đổi chính sách hạt nhân của Triều Tiên?

VOV.VN - Đúng 6h chiều 6/11, dự kiến cuộc Hội đàm thượng đỉnh Nhật-Mỹ sẽ diễn ra tại Tokyo, nhân chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hội đàm Nhật-Mỹ sẽ thay đổi chính sách hạt nhân của Triều Tiên?

Hội đàm Nhật-Mỹ sẽ thay đổi chính sách hạt nhân của Triều Tiên?

VOV.VN - Đúng 6h chiều 6/11, dự kiến cuộc Hội đàm thượng đỉnh Nhật-Mỹ sẽ diễn ra tại Tokyo, nhân chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Donald Trump.