Nhật cho rằng tên lửa Triều Tiên vừa phóng có thể là loại mới

VOV.VN - Phía Nhật cho biết, tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã lên tới độ cao 2.000km và đây có thể là loại tên lửa mới.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada vừa cho biết tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên phóng sáng sớm nay (14/5) ước tính đạt tới độ cao hơn 2.000km và đây có thể là một loại tên lửa mới.

Tên lửa đạn đạo. Ảnh minh họa của india.com.

Tên lửa này được phóng lên vào khoảng 5h27 sáng 14/5 (giờ địa phương) từ một khu vực thuộc vùng Kusong, tỉnh Bắc Pyongan.

Vụ phóng diễn ra chỉ vài ngày sau lễ nhậm chức của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in – người đã tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên-  một động thái khác hẳn với Chính phủ tiền nhiệm.  

Dù vậy, ông Moon Jae-in cũng đặt ra điều kiện cho tiến hành đối thoại là nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phải đảm bảo quyết tâm giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Quan điểm của tân Tổng thống Hàn Quốc là giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên một cách mềm mỏng, thông qua các kênh ngoại giao đa phương. 

Phản ứng trước vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, ông Moon Jae-in đã ngay lập tức tổ chức cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia đầu tiên về động thái của Triều Tiên mà ông cho rằng "vi phạm rõ ràng" các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Hàn Quốc Moon nhất trí hợp tác với Mỹ về vấn đề Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc Moon nhất trí hợp tác với Mỹ về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ trong vấn đề Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon nhất trí hợp tác với Mỹ về vấn đề Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon nhất trí hợp tác với Mỹ về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ trong vấn đề Triều Tiên.

Hàn Quốc nghi Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo
Hàn Quốc nghi Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc vừa cho biết, sáng sớm 14/5, Triều Tiên đã bắn một vật thể chưa xác định từ một khu vực gần bờ biển phía Tây nước này.

Hàn Quốc nghi Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo

Hàn Quốc nghi Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc vừa cho biết, sáng sớm 14/5, Triều Tiên đã bắn một vật thể chưa xác định từ một khu vực gần bờ biển phía Tây nước này.

Triều Tiên sẵn sàng đối thoại với Mỹ nếu thích hợp
Triều Tiên sẵn sàng đối thoại với Mỹ nếu thích hợp

VOV.VN - Yonhap dẫn lời quan chức ngoại giao cấp cao Triều Tiên cho biết, nước này sẵn sàng đối thoại với chính quyền mới tại Mỹ trong những điều kiện thích hợp.

Triều Tiên sẵn sàng đối thoại với Mỹ nếu thích hợp

Triều Tiên sẵn sàng đối thoại với Mỹ nếu thích hợp

VOV.VN - Yonhap dẫn lời quan chức ngoại giao cấp cao Triều Tiên cho biết, nước này sẵn sàng đối thoại với chính quyền mới tại Mỹ trong những điều kiện thích hợp.

“Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in” muốn hòa giải với Triều Tiên
“Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in” muốn hòa giải với Triều Tiên

VOV.VN - Ứng viên Moon Jae-in ủng hộ chính sách cởi mở với Triều Tiên đã được xác nhận là người giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc.

“Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in” muốn hòa giải với Triều Tiên

“Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in” muốn hòa giải với Triều Tiên

VOV.VN - Ứng viên Moon Jae-in ủng hộ chính sách cởi mở với Triều Tiên đã được xác nhận là người giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc.

Hàn Quốc họp khẩn sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo
Hàn Quốc họp khẩn sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN – Chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản vừa khẳng định Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo vào sáng sớm 14/5.

Hàn Quốc họp khẩn sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Hàn Quốc họp khẩn sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN – Chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản vừa khẳng định Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo vào sáng sớm 14/5.