Palestine không từ bỏ mục tiêu thành lập nhà nước độc lập

Theo kế hoạch, ngày 23/9, Tổng thống Paletstine Mahmud Abbas sẽ chính thức gửi đơn lên Liên Hợp Quốc đề nghị công nhận Paletstine là nhà nước độc lập

Quan chức cấp cao của Paletstine cho biết, họ không lùi bước trước những sức ép của một số nước đề nghị Tổng thống Mahmud Abbas hủy việc đệ đơn lên LHQ đề nghị công nhận Paletstine là một quốc gia độc lập vào ngày 23/9 này.

Theo kế hoạch Tổng thống Paletstine Mahmud Abbas sẽ có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 23/9 và chính thức gửi đơn lên Liên Hợp Quốc đề nghị công nhận Paletstine là nhà nước độc lập, bất chấp một loạt các hoạt động ngoại giao thúc ép ông hủy bỏ công việc này.

Tổng thống Palestine Abbas trong cuộc gặp gỡ Tổng Thư ký LHQ Ban ki-moon (Ảnh: AFP)

Ngày 21/9, sau khi phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Obama đã gặp riêng Thủ tướng Israel Netannyahu và Tổng thống Abbas ở New York để thúc giục hai bên quay trở lại bàn đàm phán. Tuy nhiên, người phát ngôn của Paletstine, ông Yasser Abed nói rằng, Tổng thống Mahmud Abbas sẽ không từ bỏ kế hoạch này.

Ông Yasser Abed cho biết: “Tổng thống Abbas không nói đùa. Ông ấy muốn cho người dân Paletstine và thế giới hiểu rằng, việc đề nghị Liên Hợp Quốc công nhận Paletstine là thành viên của tổ chức này là một hành động hòa bình chứ không phải hành động gây chiến”.

Trong khi đó cả Mỹ, Israel đều cho rằng, việc Paletstine đề nghị Liên Hợp Quốc công nhận là nhà nước độc lập không là một giải pháp tối ưu. Các quan chức Mỹ cũng cho biết, Tổng thống Mỹ sẽ phủ quyết nếu vấn đề này được đưa ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mặc dù vậy, tại Liên Hợp Quốc đã có nhiều quốc gia bày tỏ sự ủng hộ đối với việc làm này của Paletstine.

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff, nhà lãnh đạo nữ phát biểu đầu tiên tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 66 nói: “Tôi cho rằng đây là thời điểm để chúng ta công nhận Paletstine là một thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc. Việc công nhận quyền hợp pháp và chủ quyền của người dân Paletstine giúp mở rộng khả năng và triển vọng về một tương lai bền vững cho hòa bình ở Trung Đông”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên