Phản ứng của Nga về chính sách hạt nhân của Mỹ

VOV.VN - Chính sách hạt nhân của Mỹ đưa Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên vào danh sách các mối đe dọa tiềm ẩn đối với an ninh Mỹ.

Ngày 3/2, Bộ Ngoại giao Nga đã chính thức lên tiếng về chính sách hạt nhân của Mỹ đưa ra trước đó 1 ngày.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, chính sách hạt nhân của Mỹ là một chính sách “hiếu chiến và chống Nga”, đồng thời bày tỏ “thất vọng” đối với chính sách hạt nhân này. Nga hối thúc Mỹ nên hợp tác  trong việc tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề liên quan hạt nhân, nhằm duy trì sự ổn định chiến lược.

Nga cho rằng chính sách hạt nhân của Mỹ là hiếu chiến và chống Nga. Ảnh: Daily Star

Trước đó, ngày 2/2, Bộ quốc phòng Mỹ công bố Báo cáo đánh giá tình hình hạt nhân 2018 (NPR) và chính sách trong tương lai hướng đến mở rộng và phát triển năng lực hạt nhân. Theo bản báo cáo này, nước Mỹ đang đối mặt đe dọa hạt nhân lớn chưa từng có, trong bối cảnh các đối thủ tiềm tàng đạt được những tiến bộ trong việc phát triển và triển khai vũ khí hạt nhân cũng như các hệ thống phóng đầu đạn hạt nhân.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2010, quân đội Mỹ công bố một bản đánh giá về tình hình hạt nhân cũng như các mối đe dọa hạt nhân trong tương lai. Trước đó, trong thông điệp liên bang, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất hiện đại hóa và tái xây dựng kho vũ khí hạt nhân nhằm gia tăng sức mạnh răn đe trước mọi hành động gây hấn.

Khác với quan điểm của Nga, chính phủ Nhật Bản hôm nay đã lên tiếng hoan nghênh chính sách hạt nhân của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng vẫn đang leo thang liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân là “tự sát”
Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân là “tự sát”

VOV.VN - Triều Tiên có thể bị loại khỏi bản đồ thế giới nếu sử dụng các loại vũ khí hạt nhân đã được phát triển chống lại Hàn Quốc hoặc Mỹ.

Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân là “tự sát”

Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân là “tự sát”

VOV.VN - Triều Tiên có thể bị loại khỏi bản đồ thế giới nếu sử dụng các loại vũ khí hạt nhân đã được phát triển chống lại Hàn Quốc hoặc Mỹ.

Tổng thống Trump: Vũ khí hạt nhân Triều Tiên sắp đủ khả năng đe dọa Mỹ
Tổng thống Trump: Vũ khí hạt nhân Triều Tiên sắp đủ khả năng đe dọa Mỹ

VOV.VN - Trong Thông điệp Liên bang vào tối 30/1 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng chương trình tên lửa hạt nhân Triều Tiên sẽ sớm đe dọa Mỹ.

Tổng thống Trump: Vũ khí hạt nhân Triều Tiên sắp đủ khả năng đe dọa Mỹ

Tổng thống Trump: Vũ khí hạt nhân Triều Tiên sắp đủ khả năng đe dọa Mỹ

VOV.VN - Trong Thông điệp Liên bang vào tối 30/1 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng chương trình tên lửa hạt nhân Triều Tiên sẽ sớm đe dọa Mỹ.

Mỹ đang chuẩn bị tấn công phủ đầu các cơ sở hạt nhân Triều Tiên?
Mỹ đang chuẩn bị tấn công phủ đầu các cơ sở hạt nhân Triều Tiên?

VOV.VN - Theo Sputnik, hiện tại có vẻ như Lầu Năm góc đang chuẩn bị lực lượng cho một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Triều Tiên.

Mỹ đang chuẩn bị tấn công phủ đầu các cơ sở hạt nhân Triều Tiên?

Mỹ đang chuẩn bị tấn công phủ đầu các cơ sở hạt nhân Triều Tiên?

VOV.VN - Theo Sputnik, hiện tại có vẻ như Lầu Năm góc đang chuẩn bị lực lượng cho một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Triều Tiên.

Mỹ và EU Tây có “trở mặt” trong vấn đề hạt nhân Iran?
Mỹ và EU Tây có “trở mặt” trong vấn đề hạt nhân Iran?

VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 27/1 tuyên bố, các nước EU đã nhất trí xem xét lại thỏa thuận hạt nhân Iran.

Mỹ và EU Tây có “trở mặt” trong vấn đề hạt nhân Iran?

Mỹ và EU Tây có “trở mặt” trong vấn đề hạt nhân Iran?

VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 27/1 tuyên bố, các nước EU đã nhất trí xem xét lại thỏa thuận hạt nhân Iran.

Chiến lược hạt nhân mới của Mỹ sẽ nhằm vào Nga và Trung Quốc?
Chiến lược hạt nhân mới của Mỹ sẽ nhằm vào Nga và Trung Quốc?

VOV.VN - Báo cáo tình hình hạt nhân mới của Mỹ được cho là sẽ nhằm ngăn chặn các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc.

Chiến lược hạt nhân mới của Mỹ sẽ nhằm vào Nga và Trung Quốc?

Chiến lược hạt nhân mới của Mỹ sẽ nhằm vào Nga và Trung Quốc?

VOV.VN - Báo cáo tình hình hạt nhân mới của Mỹ được cho là sẽ nhằm ngăn chặn các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc.