Pháp kêu gọi Israel và Iran xuống thang xung đột quân sự

VOV.VN - Tổng thống Pháp Macron vừa kêu gọi Iran và Israel xuống thang sau khi diễn ra các hành động đáp trả quân sự dồn dập giữa hai bên đêm 9/5.

Trong tuyên bố đưa ra sáng 10/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi hai nước Israel và Iran “xuống thang quân sự” sau khi Iran tấn công tên lửa vào lãnh thổ Israel trong đêm 9/5 và Israel trả đũa bằng một loạt các vụ không kích vào các căn cứ của Iran trên đất Syria.

Tên lửa Israel bay qua không phận Syria. Ảnh: Reuters

Tổng thống Pháp cũng cho biết ông sẽ bàn kỹ về vụ xung đột này với Thủ tướng Angela Merkel khi cả hai gặp nhau trong ngày hôm nay tại Đức nhân sự kiện ông Macron được trao giải thưởng vì cống hiến cho châu Âu.

Xung đột quân sự trực diện lần này giữa Israel và Iran được xem như là xung đột nghiêm trọng nhất giữa hai nước kể từ sau cuộc chiến tranh năm 1973.

Trước đó, khi đề cập đến việc Mỹ rút khỏi thoả thuận hạt nhân Iran 2015, Tổng thống Pháp Macron từng nhiều lần cảnh báo rằng hành động đó có thể sẽ châm ngòi cho các cuộc chiến tranh tại khu vực Trung Đông, trong đó nguy cơ lớn nhất là giữa Iran và Israel.

Cũng trong ngày 9/5, trả lời báo chí Đức, Tổng thống Pháp Macron cho biết ông liên tục điện đàm với Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong những ngày qua và nhận được cam kết từ phía Iran rằng “nếu các nước châu Âu đưa ra được các đảm bảo cho thoả thuận hạt nhân 2015 thì Iran cũng sẽ tuân thủ”.

Hiện tại, các nước châu Âu tham gia vào thoả thuận hạt nhân Iran 2015 là Pháp, Anh, Đức đang nỗ lực thuyết phục các bên ký kết khác ngoài Mỹ, tiếp tục tuân thủ thoả thuận hạt nhân cũ, đồng thời chuẩn bị cho các phương án giảm thiểu thiệt hại về kinh tế do lệnh trừng phạt Iran của Mỹ gây ra./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran-Israel phóng tên lửa qua lại tại khu vực cao nguyên Golan
Iran-Israel phóng tên lửa qua lại tại khu vực cao nguyên Golan

VOV.VN - Israel và lực lượng Iran ở Syria đã có những màn "đối đáp" tên lửa qua lại lẫn nhau tại khu vực cao nguyên Golan.

Iran-Israel phóng tên lửa qua lại tại khu vực cao nguyên Golan

Iran-Israel phóng tên lửa qua lại tại khu vực cao nguyên Golan

VOV.VN - Israel và lực lượng Iran ở Syria đã có những màn "đối đáp" tên lửa qua lại lẫn nhau tại khu vực cao nguyên Golan.

Syria cáo buộc Israel không kích gần thủ đô Damascus
Syria cáo buộc Israel không kích gần thủ đô Damascus

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Syria cho biết, ngày 8/5, Israel đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào một căn cứ quân sự ở phía Nam thủ đô Damascus.

Syria cáo buộc Israel không kích gần thủ đô Damascus

Syria cáo buộc Israel không kích gần thủ đô Damascus

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Syria cho biết, ngày 8/5, Israel đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào một căn cứ quân sự ở phía Nam thủ đô Damascus.

Syria cáo buộc Israel tấn công 15 người thiệt mạng
Syria cáo buộc Israel tấn công 15 người thiệt mạng

VOV.VN - Syria cáo buộc Israel đã thực hiện cuộc tấn công vào căn cứ quân sự của Iran ở phía nam Damascus đêm 8/5 làm chết ít nhất 15 người.

Syria cáo buộc Israel tấn công 15 người thiệt mạng

Syria cáo buộc Israel tấn công 15 người thiệt mạng

VOV.VN - Syria cáo buộc Israel đã thực hiện cuộc tấn công vào căn cứ quân sự của Iran ở phía nam Damascus đêm 8/5 làm chết ít nhất 15 người.

Iran nã rocket vào các mục tiêu Israel tại Cao nguyên Golan
Iran nã rocket vào các mục tiêu Israel tại Cao nguyên Golan

VOV.VN - Các lực lượng Iran triển khai tại Cao nguyên Golan bên phần kiểm soát của Syria đã bắn gần 20 quả đạn pháo hoặc rocket vào các mục tiêu của Israel.

Iran nã rocket vào các mục tiêu Israel tại Cao nguyên Golan

Iran nã rocket vào các mục tiêu Israel tại Cao nguyên Golan

VOV.VN - Các lực lượng Iran triển khai tại Cao nguyên Golan bên phần kiểm soát của Syria đã bắn gần 20 quả đạn pháo hoặc rocket vào các mục tiêu của Israel.