Pháp sẽ sớm cung cấp bằng chứng về vụ tấn công khí độc ở Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault ngày 19/4 cho biết, cơ quan tình báo Pháp sẽ cung cấp bằng chứng về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Pháp LCP, ông Jean-Marc Ayrault nhấn mạnh, cơ quan tình báo Pháp đang tiến hành điều tra về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria mới đây. Pháp sẽ cung cấp bằng chứng về vụ việc này. Vấn đề công bố chỉ còn nằm ở thời gian.

Vụ tấn công khí độc ở Syria làm ít nhất 87 người thiệt mạng, bao gồm 31 trẻ em. Ảnh: Reuters

Ít nhất 87 người đã thiệt mạng, bao gồm 31 trẻ em, trong vụ tấn công bị nghi là sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Khan Sheikhun do quân nổi dậy chiếm đóng ở Syria vào ngày 4/4 vừa qua. Phương Tây cáo buộc các lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad đã thực hiện vụ tấn công này.

Chính phủ Syria đã kiên quyết phủ nhận việc can dự vào vụ tấn công này, khẳng định các lực lượng vũ trang Syria chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công.

Sau vụ việc này, Mỹ đã tấn công tên lửa nhằm vào một căn cứ không quân của Chính phủ Syria, với lý do nhằm đáp trả vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học. Syria, Nga và Iran đều đã lên tiếng phản đối, coi đây là hành động thể hiện sự không sẵn sàng hợp tác của Mỹ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria đối mặt nguy cơ xung đột tôn giáo trầm trọng
Syria đối mặt nguy cơ xung đột tôn giáo trầm trọng

VOV.VN - Đất nước Syria hiện đang hội tụ các mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu của thời đại, mâu thuẫn tôn giáo, mâu thuẫn giữa các nước.

Syria đối mặt nguy cơ xung đột tôn giáo trầm trọng

Syria đối mặt nguy cơ xung đột tôn giáo trầm trọng

VOV.VN - Đất nước Syria hiện đang hội tụ các mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu của thời đại, mâu thuẫn tôn giáo, mâu thuẫn giữa các nước.

“Liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích làm 23 người thiệt mạng ở Syria”
“Liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích làm 23 người thiệt mạng ở Syria”

VOV.VN - Một tổ chức giám sát nhân quyền cho biết liên quân của Mỹ đã không kích khiến 23 người ở Syria thiệt mạng. Liên quân này chưa xác nhận thông tin.

“Liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích làm 23 người thiệt mạng ở Syria”

“Liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích làm 23 người thiệt mạng ở Syria”

VOV.VN - Một tổ chức giám sát nhân quyền cho biết liên quân của Mỹ đã không kích khiến 23 người ở Syria thiệt mạng. Liên quân này chưa xác nhận thông tin.

“Đã đến lúc Mỹ cứng rắn với Nga trong vấn đề Syria”
“Đã đến lúc Mỹ cứng rắn với Nga trong vấn đề Syria”

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ McMaster khẳng định, đã đến lúc Mỹ cần tiến hành các cuộc đàm phán cứng rắn với Nga liên quan đến vấn đề Syria.

“Đã đến lúc Mỹ cứng rắn với Nga trong vấn đề Syria”

“Đã đến lúc Mỹ cứng rắn với Nga trong vấn đề Syria”

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ McMaster khẳng định, đã đến lúc Mỹ cần tiến hành các cuộc đàm phán cứng rắn với Nga liên quan đến vấn đề Syria.

Quân đội Syria tái chiếm thị trấn chiến lược Soran từ tay phe đối lập
Quân đội Syria tái chiếm thị trấn chiến lược Soran từ tay phe đối lập

VOV.VN - Quân đội Syria đã tiến một bước rất quan trọng khi đẩy lùi được phe đối lập ra khỏi thị trấn chiến lược Soran, phía Bắc tỉnh Hama.

Quân đội Syria tái chiếm thị trấn chiến lược Soran từ tay phe đối lập

Quân đội Syria tái chiếm thị trấn chiến lược Soran từ tay phe đối lập

VOV.VN - Quân đội Syria đã tiến một bước rất quan trọng khi đẩy lùi được phe đối lập ra khỏi thị trấn chiến lược Soran, phía Bắc tỉnh Hama.

Syria hối thúc LHQ hỗ trợ truy tìm thủ phạm tấn công đoàn xe sơ tán
Syria hối thúc LHQ hỗ trợ truy tìm thủ phạm tấn công đoàn xe sơ tán

VOV.VN - Syria vừa lên lên tiếng kêu gọi Liên Hợp Quốc hỗ trợ tìm thủ phạm vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào những chiếc xe bus chở người dân đi sơ tán.

Syria hối thúc LHQ hỗ trợ truy tìm thủ phạm tấn công đoàn xe sơ tán

Syria hối thúc LHQ hỗ trợ truy tìm thủ phạm tấn công đoàn xe sơ tán

VOV.VN - Syria vừa lên lên tiếng kêu gọi Liên Hợp Quốc hỗ trợ tìm thủ phạm vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào những chiếc xe bus chở người dân đi sơ tán.