Philippines đang ở giữa “làn sóng thứ hai” của dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Philippines Francisco Duque ngày 20/5 cho biết, nước này đang ở giữa "làn sóng thứ hai" của dịch Covid-19.

Theo Bộ trưởng Y tế Philippines, những trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên xuất hiện ở nước này là vào cuối tháng 1/2020. Làn sóng Covid-19 đầu tiên này đã dần dần lắng xuống. Nhưng đến cuối tháng 3, con số này đã tăng lên hơn 10.000 ca mắc Covid-19. Đây chính là làn sóng Covid-19 thứ hai của Philippines. Có thời điểm Philippines đã trở thành "ổ dịch Covid-19" lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

p.jpg

Philippines đang ở giữa "làn sóng thứ hai" của dịch Covid-19. Nguồn: abs-cbn news

Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Philippines, ông Francisco Duque khẳng định, nước này đã làm phẳng đường cong Covid-19 khi các ca mắc Covid-19 đã giảm dần hàng ngày. Thời gian cao điểm, mỗi ngày Philippines ghi nhận hơn 500 ca mắc Covid-19, nhưng ở thời điểm hiện tại, giữa làn sóng Covid-19 thứ hai, con số này đã giảm chỉ còn hơn 200 ca. Có được điều này là do Philippines thực hiện tốt việc kiểm dịch cộng đồng và nâng cao chất lượng hệ thống y tế. 

Tuy nhiên, các Thượng nghị sĩ Philippines đã hoài nghi về hiệu quả trong việc xử lí Covid-19 của chính phủ. Thượng nghị sĩ Kiko Panggulinan cho rằng, Philippines chưa thể "làm phẳng đường cong Covid-19" trong khi chính phủ chưa đủ năng lực để xét nghiệm 30.000 ca Covid-19 mỗi ngày như mục tiêu đã đề ra. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros cũng bày tỏ quan ngại về tuyên bố trên của chính phủ nước này. 

Phản hồi ý kiến của các nghị sĩ, Bộ trưởng Y tế Philippines cho rằng, thành tựu của cuộc chiến chống Covid-19 không chỉ tính bằng khả năng xét nghiệm mà còn nhiều yếu tố khác như theo dõi sự phát triển của dịch bệnh. Ông nhấn mạnh: "Kết quả của việc làm phẳng đường cong dịch Covid-19 không có nghĩa là chúng ta có thể tự mãn. Chúng tôi vẫn đang đi đúng con đường".

Bộ trưởng Y tế Philippines cho biết, nước này đang tập trung vào việc chuẩn bị ngăn chặn làn sóng Covid-19 thứ ba. Cơ quan y tế Philippines muốn đảm bảo các "tiêu chuẩn sức khoẻ tối thiểu" của người dân, trong đó nhấn mạnh ba yếu tố, đó là giảm thiểu tổn thương, giảm lây nhiễm và giảm tiếp xúc.

Theo Bộ trưởng Francisco Duque, để giảm thiểu tổn thương, cần tăng khả năng phục hồi thể chất và tinh thần người dân bằng cách áp dụng lối sống lành mạnh, trong khi đó giảm lây nhiễm bằng các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang, che miệng khi ho, sử dụng chất khử trùng. Bên cạnh đó, cần giảm tiếp xúc, duy trì giữ khoảng cách vật lý ít nhất 1 mét. 

Bộ Y tế Philippines trước đó đã nhiều lần cảnh báo người dân về "làn sóng thứ hai" của dịch Covid-19, nếu người dân không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa và giãn cách xã hội. 

Hiện nay, thủ đô Manila và thành phố Cebu của Philippines đã thay đổi quy định của kiểm dịch cộng đồng nâng cao, theo đó cho phép nhiều doanh nghiệp hoạt động trở lại, trong khi đó, ở các khu vực có rủi ro thấp vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp kiểm dịch cộng đồng với những hạn chế tối thiểu.

Tính đến thời điểm hiện tại, Philippines ghi nhận 13.434 ca mắc Covid-19 với 846 trường hợp tử vong và 3.000 ca phục hồi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines vừa đối phó với bão, vừa đối phó với dịch Covid-19
Philippines vừa đối phó với bão, vừa đối phó với dịch Covid-19

VOV.VN - Với sức gió mỗi giờ đi được 190 km, trận bão mang theo mưa to và gió lớn đã gây lũ lụt và lở đất nghiêm trọng tại Philippines.

Philippines vừa đối phó với bão, vừa đối phó với dịch Covid-19

Philippines vừa đối phó với bão, vừa đối phó với dịch Covid-19

VOV.VN - Với sức gió mỗi giờ đi được 190 km, trận bão mang theo mưa to và gió lớn đã gây lũ lụt và lở đất nghiêm trọng tại Philippines.

Philippines hủy ASEAN Para Games vì thiếu kinh phí
Philippines hủy ASEAN Para Games vì thiếu kinh phí

VOV.VN - ASEAN Para Games chính thức bị hủy, sau khi Ủy ban Thể thao Philippines (PSC) ngừng hỗ trợ tài chính cho sự kiện này.

Philippines hủy ASEAN Para Games vì thiếu kinh phí

Philippines hủy ASEAN Para Games vì thiếu kinh phí

VOV.VN - ASEAN Para Games chính thức bị hủy, sau khi Ủy ban Thể thao Philippines (PSC) ngừng hỗ trợ tài chính cho sự kiện này.

Ngành Y Philippineses đứng trước hậu quả khó lường trong dịch Covid-19
Ngành Y Philippineses đứng trước hậu quả khó lường trong dịch Covid-19

VOV.VN - Số nhân viên y tế mắc Covid-19 ngày một tăng, ngành Y Philippines đang đứng trước những hậu quả khó lường nếu không có các biện pháp bảo vệ chặt chẽ.

Ngành Y Philippineses đứng trước hậu quả khó lường trong dịch Covid-19

Ngành Y Philippineses đứng trước hậu quả khó lường trong dịch Covid-19

VOV.VN - Số nhân viên y tế mắc Covid-19 ngày một tăng, ngành Y Philippines đang đứng trước những hậu quả khó lường nếu không có các biện pháp bảo vệ chặt chẽ.