Phương Tây đề xuất điều kiện để Iran nhượng bộ

(VOV) - Giới ngoại giao phương Tây cho biết, họ có kế hoạch nới lỏng các lệnh cấm giao dịch vàng và các kim loại quý khác đối với Iran.

Hôm 21/2, một nhà ngoại giao phương Tây cho biết, năm nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức đã nêu “điều kiện vừa thực chất vừa nghiêm túc” để đổi lấy sự nhượng bộ của Iran trong vấn đề hạt nhân.

Tại vòng đàm phán mới giữa Iran và nhóm P5+1, gồm năm nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức tổ chức vào ngày 26/2 tới tại Kazakhstan, nhóm P5+1 muốn đưa ra điều kiện trên nhằm nỗ lực đạt được cách thức giải quyết ngoại giao trong vấn đề hạt nhân Iran.

Cơ sở hạt nhân Fordo nhìn từ trên cao (ảnh: johnbatcherlorshow)

Tuy nhiên, nhà ngoại giao này cũng nhấn mạnh, phía các nhà ngoại giao phương Tây đã dốc sức tìm biện pháp giải quyết vấn đề hạt nhân Iran thông qua con đường ngoại giao, thì phía Iran cũng đảm bảo phải thực hiện những gì đã tuyên bố.

Trước đó, các quan chức ngoại giao phương Tây cho biết, họ có kế hoạch nới lỏng các lệnh cấm đối với Iran đối với giao dịch vàng và các kim loại quý khác, đổi lại Iran sẽ đóng cửa nhà máy hạt nhân Fordo. Nhưng đề nghị này đã bị phía Iran từ chối.

Liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) công bố hôm qua cho biết Iran đã bắt đầu lắp đặt nhiều máy ly tâm tân tiến tại cơ sở làm giàu uranium chính của nước này, động thái thách thức nhiều khả năng sẽ chọc giận các cường quốc thế giới trước thềm vòng đàm phán với Tehran dự kiến được nối lại vào tuần tới. 

Nếu vận hành thành công, các máy li tâm này có thể cho phép Iran đẩy nhanh đáng kể việc làm giàu nhiên liệu mà phương Tây lo ngại sẽ được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran đã lắp đặt thêm hàng trăm máy ly tâm hiện đại
Iran đã lắp đặt thêm hàng trăm máy ly tâm hiện đại

(VOV) - Các máy này có khả năng giúp Iran đẩy nhanh làm giàu nhiên liệu mà theo phương Tây sẽ được dùng chế tạo vũ khí hạt nhân.

Iran đã lắp đặt thêm hàng trăm máy ly tâm hiện đại

Iran đã lắp đặt thêm hàng trăm máy ly tâm hiện đại

(VOV) - Các máy này có khả năng giúp Iran đẩy nhanh làm giàu nhiên liệu mà theo phương Tây sẽ được dùng chế tạo vũ khí hạt nhân.

Iran: Đàm phán hạt nhân là “cơ hội” cho phương Tây
Iran: Đàm phán hạt nhân là “cơ hội” cho phương Tây

Tehran sẵn sàng giảm bớt những lo ngại của phương Tây để đối lấy việc Mỹ và các đồng minh chấp thuận khả năng làm giàu uranium của Iran

Iran: Đàm phán hạt nhân là “cơ hội” cho phương Tây

Iran: Đàm phán hạt nhân là “cơ hội” cho phương Tây

Tehran sẵn sàng giảm bớt những lo ngại của phương Tây để đối lấy việc Mỹ và các đồng minh chấp thuận khả năng làm giàu uranium của Iran

Phương Tây nghi Iran đứng sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên
Phương Tây nghi Iran đứng sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

(VOV) - Nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran được cho là đã tới Triều Tiên để quan sát vụ thử hạt nhân lần ba của nước này.

Phương Tây nghi Iran đứng sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

Phương Tây nghi Iran đứng sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

(VOV) - Nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran được cho là đã tới Triều Tiên để quan sát vụ thử hạt nhân lần ba của nước này.

Iran và Pakistan kí thỏa thuận an ninh
Iran và Pakistan kí thỏa thuận an ninh

(VOV) - Thỏa thuận đưa ra các biện pháp chặt chẽ hơn đối phó với chủ nghĩa khủng bố, các hoạt động buôn lậu ma túy và buôn bán người

Iran và Pakistan kí thỏa thuận an ninh

Iran và Pakistan kí thỏa thuận an ninh

(VOV) - Thỏa thuận đưa ra các biện pháp chặt chẽ hơn đối phó với chủ nghĩa khủng bố, các hoạt động buôn lậu ma túy và buôn bán người