Quân đội Iraq tuyên bố giải phóng hoàn toàn Falujah từ tay IS

VOV.VN -Quân đội Iraq đã tái chiếm quận Julan, khu vực cuối cùng ở phía Tây Falluja do IS kiểm soát. 

Nguồn tin quân sự cấp cao Iraq hôm nay (26/6) cho biết, sau hơn một tháng triển khai chiến dịch, lực lượng an ninh nước này đã giải phóng hoàn toàn thành phố Falluja từ tay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.

Phát biểu với báo giới, Trung tướng Abdul Wahab Al Saadi, chỉ huy chiến dịch tuyên bố, quân đội Iraq hôm nay đã tái chiếm quận Julan, khu vực cuối cùng ở phía Tây Falluja do IS kiểm soát.  

Quân đội Iraq tuyên bố đã giải phóng hoàn toàn Falluja khỏi IS (Ảnh: AP)

Ông Al Saadi nhấn mạnh, chiến dịch được sự hỗ trợ đắc lực của Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu, lực lượng dân quân người Hồi giáo Shiite đã làm nên chiến thắng vang dội giúp quân đội Iraq giành lại được thành phố lớn thứ hai này từ tay lực lượng Hồi giáo cực đoan IS.  

Truyền hình địa phương Iraq phát đi những hình ảnh về không không khí ăn mừng chiến thắng của các binh sĩ Iraq ở Falluja. Theo ông Al Saadi, ngay sau đây quân đội Iraq sẽ tiến hành việc phá bom mìn trên các đường phố và trong các tòa nhà, đồng thời duy trì an ninh để chuẩn bị đón người dân trở về.  

Theo cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc, cuộc chiến tại Falluja đã buộc hơn 85 nghìn gia đình phải rời bỏ nhà cửa.  

Có thể nói, chiến dịch giành lại Falluja, sau hơn 2 năm bị rơi vào tay IS được coi là một trong những khó khăn lớn nhất trong cuộc chiến chống khủng bố IS của quân đội Iraq. Bởi vì IS đã sử dụng hàng chục nghìn người dân làm lá chắn sống.

Đối với chính phủ Iraq và Liên quân quốc tế, giải phóng Falluja mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, mở đường cho các lực lượng Iraq tiếp tục triển khai chiến dịch tấn công để giành lại thành phố Mosul, thành trì lớn nhất của IS tại Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyện kinh doanh dưới chế độ Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS
Chuyện kinh doanh dưới chế độ Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS

VOV.VN - Chế độ khủng bố IS rất tàn bạo, nhưng lạ thay, nhiều doanh nhân lại thích chuyển hoạt động kinh doanh, làm ăn của mình vào lãnh thổ của IS.

Chuyện kinh doanh dưới chế độ Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS

Chuyện kinh doanh dưới chế độ Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS

VOV.VN - Chế độ khủng bố IS rất tàn bạo, nhưng lạ thay, nhiều doanh nhân lại thích chuyển hoạt động kinh doanh, làm ăn của mình vào lãnh thổ của IS.

Iraq tiêu diệt 42 tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)
Iraq tiêu diệt 42 tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)

VOV.VN - Ngày 29/11, lực lượng an ninh Iraq đã tiến hành không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ vào IS tại miền Tây Iraq khiến 42 tay súng thiệt mạng.

Iraq tiêu diệt 42 tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)

Iraq tiêu diệt 42 tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)

VOV.VN - Ngày 29/11, lực lượng an ninh Iraq đã tiến hành không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ vào IS tại miền Tây Iraq khiến 42 tay súng thiệt mạng.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đe dọa tấn công Nga
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đe dọa tấn công Nga

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 12/11 đã công bố một đoạn video đe dọa sẽ sớm tấn công Nga.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đe dọa tấn công Nga

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đe dọa tấn công Nga

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 12/11 đã công bố một đoạn video đe dọa sẽ sớm tấn công Nga.

Hình ảnh vụ sập cần cẩu khiến 107 người Hồi giáo tử nạn ở Mecca
Hình ảnh vụ sập cần cẩu khiến 107 người Hồi giáo tử nạn ở Mecca

VOV.VN - Hàng trăm người Hồi giáo đang tụ tập cầu nguyện tại Nhà thờ Hồi giáo lớn ở Mecca thì bất ngờ cần cẩu sập xuống làm 107 người tử nạn.

Hình ảnh vụ sập cần cẩu khiến 107 người Hồi giáo tử nạn ở Mecca

Hình ảnh vụ sập cần cẩu khiến 107 người Hồi giáo tử nạn ở Mecca

VOV.VN - Hàng trăm người Hồi giáo đang tụ tập cầu nguyện tại Nhà thờ Hồi giáo lớn ở Mecca thì bất ngờ cần cẩu sập xuống làm 107 người tử nạn.