Quân đội Libya tiến vào Sirte sau trận giao tranh ác liệt với IS

VOV.VN - Quân đội Libya tuyên bố họ đã giành lại kiểm soát cảng ở thành phố Sirte, nơi được xem là trấn thủ quan trọng nhất của IS ngoài Iraq và Syria. 

Xe tăng của lực lượng quân đội Libya tiến vào Sirte sau trận chiến ác liệt với các tay sũng của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) (ảnh: Reuters).
Lực lượng Libya cho biết, chiến dịch giành lại thành phố Sirte đã được bắt đầu từ tháng trước và đến nay đã gặt hái được thắng lợi. (ảnh: Reuters).
Được biết, cuộc giao tranh giữa lực lượng Libya và các tay súng IS diễn ra tại trung tâm hội nghị Ougadougou, nơi từng tổ chức các cuộc họp thượng đỉnh quốc tế nhưng nay trở thành trung tâm chỉ huy của IS. (ảnh: Reuters).
Lực lượng Libya dùng hỏa lực pháo binh tấn công cùng với sự hỗ trợ của các máy bay chiến đấu. Còn phiến quân IS đáp trả bằng súng bắn tỉa, súng máy và súng cối. (ảnh: Telegraph).
Chính quyền Libya cho biết hai quân nhân đã thiệt mạng và tám người khác bị thương. (ảnh: Telegraph).

Phát ngôn viên Ahmed Hadia nói với BBC rằng, sau cuộc giao tranh, lực lượng của IS yếu hơn nhiều, nhưng vẫn "chưa hoàn toàn bị phá vỡ". (ảnh: Telegraph).

Hiện quân đội Libya đã bao vây một số khu vực của thành phố Sirte. (ảnh: Telegraph).

Những người lính Libya vui mừng trước chiến thắng vừa đạt được. (ảnh: Telegraph).
Binh sỹ Libya nghỉ ngời sau cuộc giao tranh ác liệt. (ảnh: Reuters).
Lá cờ đen của tổ chức khủng bố IS giờ đây đã bị hạ xuống. (ảnh: BBC).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiếp tục thất thủ tại Libya
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiếp tục thất thủ tại Libya

VOV.VN - Sau Iraq và Syria, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiếp tục bị đánh bật khỏi những cứ điểm mà chúng từng nắm giữ tại Libya.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiếp tục thất thủ tại Libya

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiếp tục thất thủ tại Libya

VOV.VN - Sau Iraq và Syria, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiếp tục bị đánh bật khỏi những cứ điểm mà chúng từng nắm giữ tại Libya.

Mỹ và các cường quốc thế giới ủng hộ vũ trang cho Libya chống IS
Mỹ và các cường quốc thế giới ủng hộ vũ trang cho Libya chống IS

VOV.VN - Mỹ và các cường quốc thế giới sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Chính phủ đoàn kết thống nhất Libya nhằm đối phó với các tổ chức khủng bố như IS.  

Mỹ và các cường quốc thế giới ủng hộ vũ trang cho Libya chống IS

Mỹ và các cường quốc thế giới ủng hộ vũ trang cho Libya chống IS

VOV.VN - Mỹ và các cường quốc thế giới sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Chính phủ đoàn kết thống nhất Libya nhằm đối phó với các tổ chức khủng bố như IS.  

Libya đề nghị EU hỗ trợ đào tạo binh sĩ
Libya đề nghị EU hỗ trợ đào tạo binh sĩ

VOV.VN - Lời đề nghị này được phía Libya lý giải là để sớm ổn định tình hình đất nước, đẩy mạnh cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Libya đề nghị EU hỗ trợ đào tạo binh sĩ

Libya đề nghị EU hỗ trợ đào tạo binh sĩ

VOV.VN - Lời đề nghị này được phía Libya lý giải là để sớm ổn định tình hình đất nước, đẩy mạnh cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thủ tướng Libya loại trừ sự can thiệp quân sự của quốc tế để chống IS
Thủ tướng Libya loại trừ sự can thiệp quân sự của quốc tế để chống IS

VOV.VN - Thủ tướng Libya Fayez al-Sarraj đã loại trừ khả năng can thiệp quân sự của quốc tế trong cuộc chiến chống IS.

Thủ tướng Libya loại trừ sự can thiệp quân sự của quốc tế để chống IS

Thủ tướng Libya loại trừ sự can thiệp quân sự của quốc tế để chống IS

VOV.VN - Thủ tướng Libya Fayez al-Sarraj đã loại trừ khả năng can thiệp quân sự của quốc tế trong cuộc chiến chống IS.