Quân đội Thái Lan không chấp nhận xung đột bạo lực

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Yingluck đã xác nhận điều này và đề nghị quân đội giảm các chốt kiểm soát.

Hôm nay (6/3), Đại tướng Prayuth, Tư lệnh Lục quân Thái Lan đã kêu gọi các phe phái ở Thái Lan tôn trọng Luật pháp, không sử dụng vũ lực. Đồng thời Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth nhấn mạnh, quân đội không chấp nhận xảy ra tình trạng đối đầu, xung đột bạo lực giữa các phe phái.

Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth cũng cho biết: Trong tình hình hiện nay, Quân đội lập ra 176 chốt kiểm soát ở Thủ đô Bangkok là nhằm hỗ trợ lực lượng Cảnh sát Thái Lan làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự chung, không thiên vị phe phái nào. Tuy nhiên, Quân đội có trách nhiệm phối hợp và đề nghị cảnh sát tiến hành điều tra, răn đe và nghiêm trị các đối tượng hoạt động phạm pháp, trong đó có hành vi đòi "chia cắt đất nước".

Cùng ngày, Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra đang làm việc tại khu vực Đông Bắc Thái Lan, đã tái khẳng định Chính phủ Thái Lan không chấp nhận việc "chia cắt đất nước"; yêu cầu các phe phái chấm dứt đề cập vấn đề này nhằm tránh gia tăng chia rẽ xã hội.

Thủ tướng tạm quyền Yingluck cũng cho biết: Trong cuộc họp Hội đồng Quốc phòng ngày hôm qua (5/3), các tướng lĩnh chỉ huy Quân đội Thái Lan đã khẳng định lập trường không can thiệp vào chính trị.

Thủ tướng Yingluck cũng đề nghị Quân đội giảm các chốt kiểm soát dùng chướng ngại vật ở khu vực thương mại của Thủ đô Bangkok nhằm tránh gây hiểu lầm về diễn biến tình hình Thái Lan. Tư lệnh Lục Quân Thái Lan Prayuth đã hứa cho điều chỉnh số chốt kiểm soát nêu trên theo đề nghị của Thủ tướng tạm quyền Yingluck./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan liệu có phải tổng tuyển cử lại?
Thái Lan liệu có phải tổng tuyển cử lại?

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử quốc gia Thái Lan kiến nghị 3 điểm với Tòa án Hiến pháp cuộc tổng tuyển cử vừa qua.

Thái Lan liệu có phải tổng tuyển cử lại?

Thái Lan liệu có phải tổng tuyển cử lại?

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử quốc gia Thái Lan kiến nghị 3 điểm với Tòa án Hiến pháp cuộc tổng tuyển cử vừa qua.

Tòa án Thái Lan lại phát lệnh bắt giữ ông Suthep
Tòa án Thái Lan lại phát lệnh bắt giữ ông Suthep

VOV.VN -Đây là lệnh bắt giữ thứ 3 đối với ông Suthep.

Tòa án Thái Lan lại phát lệnh bắt giữ ông Suthep

Tòa án Thái Lan lại phát lệnh bắt giữ ông Suthep

VOV.VN -Đây là lệnh bắt giữ thứ 3 đối với ông Suthep.

Thái Lan trích 615 triệu USD thanh toán tiền trợ giá gạo
Thái Lan trích 615 triệu USD thanh toán tiền trợ giá gạo

VOV.VN - Đây là lần thứ hai Ủy ban bầu cử Thái Lan  bật đèn xanh cho chính phủ tạm quyền sử dụng một phần quỹ dự phòng.

Thái Lan trích 615 triệu USD thanh toán tiền trợ giá gạo

Thái Lan trích 615 triệu USD thanh toán tiền trợ giá gạo

VOV.VN - Đây là lần thứ hai Ủy ban bầu cử Thái Lan  bật đèn xanh cho chính phủ tạm quyền sử dụng một phần quỹ dự phòng.

Tòa Thái Lan giữ nguyên lệnh bắt lãnh đạo biểu tình Suthep
Tòa Thái Lan giữ nguyên lệnh bắt lãnh đạo biểu tình Suthep

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan cũng xem xét kéo dài Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp vì bất ổn vẫn đang tiếp diễn.

Tòa Thái Lan giữ nguyên lệnh bắt lãnh đạo biểu tình Suthep

Tòa Thái Lan giữ nguyên lệnh bắt lãnh đạo biểu tình Suthep

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan cũng xem xét kéo dài Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp vì bất ổn vẫn đang tiếp diễn.

Thái Lan đối mặt với những bất ổn mới
Thái Lan đối mặt với những bất ổn mới

VOV.VN - Giới phân tích nhận định, nếu bầu cử thất bại, Thái Lan sẽ rơi vào tình trạng "vô Chính phủ" và phải gánh chịu những bất ổn mới. 

Thái Lan đối mặt với những bất ổn mới

Thái Lan đối mặt với những bất ổn mới

VOV.VN - Giới phân tích nhận định, nếu bầu cử thất bại, Thái Lan sẽ rơi vào tình trạng "vô Chính phủ" và phải gánh chịu những bất ổn mới.