Lệnh ngừng bắn tại Ukraine tiếp tục bị vi phạm

VOV.VN - Thương vong trong các cuộc giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng đối lập ở phía đông Ukraine đang không ngừng gia tăng.

Hôm qua (8/10), chính phủ Ukraine cử phái viên hàng đầu tới Washington, Mỹ và Bỉ nhằm kêu gọi sự hỗ trợ của các nước phương Tây trong cuộc chiến chống lại lực lượng đối lập ở miền Đông nước này. Trong khi đó, theo báo cáo của Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc, số thương vong trong các cuộc giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng đối lập ở phía đông Ukraine đang không ngừng gia tăng sau hơn một tháng thực thi thỏa thuận ngừng bắn ở khu vực này, với trung bình mỗi ngày có 10 người thiệt mạng. 


Hàng ngàn người chết trong các cuộc giao tranh (Ảnh: AFP)
Hơn một tháng sau khi thực thi thỏa thuận ngừng bắn và chỉ vài tuần trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử vào cuối tháng 10 tới, giao tranh vẫn liên tiếp xảy ra ở phía đông Ukraine. Theo báo cáo mới nhất của Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc đưa ra hôm qua (8/10), sau nửa năm diễn ra các vụ xung đột giữa quân đội Ukraine và lực lượng đối lập ở phía đông nước này, số người thiệt mạng đã tăng lên gần 3.400 người. Trong đó, số dân thường thiệt mạng từ các vụ bắn đạn trong cuối tuần qua đã tăng tới 19 người. Và ngay trong ngày hôm qua (8/10) đã có 3 người thiệt mạng và 12 người bị thương trong các vụ tấn công mới nhất.

Các nhà chức trách Ukraine cũng thông báo, sau thỏa thuận ngừng bắn đạt được ngày 5/9 vừa qua giữa chính phủ Ukraine và lực lượng đối lập, các vụ giao tranh vẫn tiếp diễn làm hơn 100 binh lính và dân thường thiệt mạng. Tuy nhiên, theo báo cáo của Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc, con số này trên thực tế có thể đã tăng tới 331 người.

Ông Gianni Magazzeni, người đứng đầu Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại châu Mỹ, châu Âu và Trung Á cho biết:"Không có luật lệ được thực thi ở đây, các nguyên tắc và quy định đã hoàn toàn bị phá vỡ và cũng không có giải pháp hiệu quả nào để giải quyết tình trạng này, vẫn còn cảnh bắt cóc, tra tấn, mất tích, thậm chí những vụ hành hình vẫn diễn ra. Các nhóm vũ trang còn đe dọa tra tấn và quấy rối tình dục đối với những người không chịu hợp tác hoặc không tuân theo những quy định của chúng.”

Các cuộc giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng đối lập ở phía đông trong những ngày qua đang đẩy thỏa thuận ngừng bắn mà hai bên ký kết hồi đầu tháng 9 trước nguy cơ bị phá vỡ, khiến dư luận quốc tế lo ngại về cuộc nội chiến có thể xảy ra khi cuộc tổng tuyển cử đang tới gần.

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine diễn ra vào ngày 26/10 tới, tuy nhiên, cho đến nay, lực lượng đối lập ở phía đông Ukraine vẫn tuyên bố không tham gia vào cuộc tổng tuyển cử mà sẽ tiến hành cuộc bầu cử riêng vào đầu tháng 11 tới. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Reuters hôm qua (8/10), Ngoại trưởng Ukraine Klimkin lên tiếng kêu gọi Nga có hành động hữu hiệu nhằm ngăn cản lực lượng đối lập tiến hành một cuộc bầu cử riêng rẽ.

Ngoại trưởng Ukraine Klimkin nói: “Tình hình hiện nay cho thấy Nga cần phải có những tác động thực sự tới khu vực Donetsk và Lugansk. Và nếu chúng ta có cuộc bầu cử thực sự, chúng ta bầu ra những đại diện hợp pháp cho Donetsk và Lugansk, những người chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề hiện nay, chúng ta sẽ nhìn thấy được một tương lai hòa bình và điều này thực sự là con đường mà chúng ta trông đợi”.

Cũng liên quan tới tình hình Ukraine, hôm qua (8/10), chính phủ Ukraine cử phái viên hàng đầu tới Mỹ và Bỉ nhằm tìm kiếm các gói hỗ trợ tài chính từ Ủy ban châu Âu và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) trong việc giúp người dân ở khu vực Đông Ukraine đối phó với nguy cơ thiếu nhiên liệu khi mùa đông đang tới gần.

Trong cuộc gặp với Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế Lagarde, người đứng đầu Ngân hàng trung ương Ukraine Valeria Gontareva bày tỏ hy vọng, IMF sẽ nhanh chóng chuyển 17,1 tỷ USD (13,5 tỉ euro) trong khoản vay tài chính và thậm chí là mở rộng gói hỗ trợ này cho Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên