Thế giới 7 ngày

Nhìn từ vụ đánh bom Boston: Nước Mỹ có thực sự an toàn?

(VOV) - Vụ đánh bom Boston đã nhanh chóng tìm ra được thủ phạm, tuy nhiên người dân Mỹ lo ngại liệu các vụ khủng bố có tái diễn.

Sau gần 24 giờ truy tìm gắt gao, với sự tham gia của một lực lượng cảnh sát, an ninh khổng lồ lên tới 9.000 người, cùng với các thiết bị công nghệ hiện đại, Mỹ đã tiêu diệt một nghi phạmbắt sống nghi phạm thứ 2 - những kẻ đã thực hiện vụ đánh bom kép tại giải Marathon Boston ngày 15/4.

Hai nghi phạm gây ra vụ đánh bom kép tại Boston được xác định là anh em nhà Tsarnaev. Kẻ chạy trốn và bị bắt sống hôm 20/4 là Dzhokhar A. Tsarnaev, sống tại Cambridge, Masachussets trong khi kẻ bị bắn chết là Tamerlan Tsarnaev, anh trai của Dzhokhar.

Người dân Boston có thể thở phào sau gần một tuần sống trong lo âu, sợ hãi vì vụ đánh bom khủng bố. Tuy nhiên, vấn đề người dân Mỹ lo ngại hiện nay là liệu thảm kịch 11/9/2001 hay vụ đánh bom khủng bố tại Boston vừa qua có lặp lại? Trong cuộc họp khẩn Hội đồng an ninh quốc gia hôm 20/4, Tổng thống Obama đã nghe các quan chức an ninh hàng đầu tóm tắt về quá trình bắt giữ nghi phạm thứ hai; quá trình điều tra vụ tấn công khủng bố, cũng như những nỗ lực để chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Hiện vẫn chưa biết động cơ đằng sau các vụ đánh bom tại Boston, mặc dù các quan chức Mỹ nghi ngờ anh em Tsarnaev là người theo chủ nghĩa dân tộc Chechnya, bị ảnh hưởng hoặc liên quan đến tư tưởng thánh chiến. Trong ảnh: Nghi phạm Dzhokhar bị bắt sống sau khi bị thương nặng do đấu súng với cảnh sát và lực lượng đặc nhiệm (Ảnh: CBS News).

Trong mắt những người biết 2 anh em nhà Tsarnaev, họ là những người hiền lành, thậm chí là tuyệt vời. Mẹ của 2 nhân vật này, bà Zubeidat Tsarnaeva trong cuộc nói chuyện với hãng RT của Nga đã khăng khăng con trai thứ 2 của mình là vô tội. Như nhiều người quen của 2 anh em nhà này, bà tuyên bố họ là “những đứa trẻ tốt, lịch sự cũng như là những sinh viên kiểu mẫu, đặc biệt là cậu em 19 tuổi Dzhokhar”.

Người anh Tamerlan được biết đến là một vận động viên boxing, bạn gái của anh ta trong một cuộc phỏng vấn đã nói rằng, Tamerlan là một "người đàn ông rất tốt". Trong khi đó, Rebecca Mazur, học cùng với Dzhokhar tại trường Cambridge Rindge and Latin cho biết cậu ta thuộc tuýp người dịu dàng. “Cậu ấy quen thuộc đối với cả cộng đồng trường học, cậu ý không tự tách mình ra,” Mazur nói. Người hàng xóm Aaronson nói với CNN: “Cậu ý là một cậu bé rất dễ thương và tuyệt vời, chẳng khi nào gây chuyện cả”. Trong ảnh: Hai anh em nhà Tsarnaev (Ảnh: AP).

Ngày 18/4 (giờ Việt Nam), một vụ nổ lớn làm rung chuyển một nhà máy phân bón gần Waco, bang Texas, Mỹ khiến gần như toàn bộ thị trấn Tây bị san phẳng.

Ngày 18/4, Thống đốc bang Texas, Mỹ Rick Perry cho biết sẽ yêu cầu ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm ứng phó với vụ nổ xảy ra tại nhà máy phân bón ở thành phố Waco, Texas. Theo lời Thống đốc Rick Perry, yêu cầu trên đã được sự chấp thuận của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Tính đến nay, lực lượng cứu hộ đã phát hiện 14 thi thể dưới đống đổ nát, trong đó bao gồm cả nhân viên cứu hỏa. Ngoài ra, số người bị thương được xác định là 200 người, tăng hơn so với con số 160 người công bố trước đó.

Vụ nổ nhà máy phân bón tại Texas đã nối tiếp những sự kiện đang gây hoang mang cho cả nước Mỹ sau khi vụ hai quả bom phát nổ ngay gần vạch đích của cuộc đua Marathon ở Boston hôm 15/4 làm 3 người thiệt mạng và hơn 180 người bị thương. Trong ảnh: Một loạt căn hộ gần nhà máy phân bón đã bị san phẳng sau vụ nổ được ví như bom hạt nhân (Ảnh: Houston Chronicle).


Vào lúc 8h02 phút sáng 20/4 (giờ địa phương), tại huyện Lư Sơn, thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, miền tây Trung Quốc đã xảy ra trận động đất mạnh 7 độ richter, tâm chấn trận động đất nằm sâu dưới lòng đất 13 km. Trong vòng một tiếng đồng hồ từ sau khi xảy ra động đất đã liên tiếp xảy ra 10 đợt dư chấn, với cường độ từ 3,6 đến 5,1 độ richter. 

Tính đến nay, đã có hơn 200 người thiêt mạng, 24 người mất tích, khoảng 11.000 người bị thương. Hiện Trung Quốc đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực tham gia công tác cứu hộ, nhằm tìm kiếm những người còn sống sót dưới đống đổ nát.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm 20/4 đã tới thăm khu vực bị ảnh hưởng nặng nề của trận động đất là huyện Lư Sơn để trực tiếp khảo sát, nắm tình hình và chỉ đạo công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai. Phát biểu với báo chí, ông Lý Khắc Cường yêu cầu quan chức địa phương nhanh chóng kiểm tra, thống kê từng hộ dân và nỗ lực tối đa trong hoạt động cứu trợ. Trong ảnh: Các nạn nhân bị thương do trận động đất 7 đô richter tại Tứ Xuyên (Ảnh: Tân Hoa xã).


Thổ Nhĩ Kỳ hôm 20/4 đã tổ chức Hội nghị Những người bạn của Syria tại thành phố Istanbul, nhằm tìm ra các giải pháp cho cuộc khủng hoảng Quốc gia này. Cuộc họp với sự tham gia của 11 nước trong đó có Mỹ, Đức, Anh.

Phát biểu tại hội nghị sau các cuộc gặp với phe đối lập và ngoại trưởng các nước tham dự hội nghị tại Istanbul, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thông báo kế hoạch viện trợ cho phe đối lập SyriaÔng Kerry cho biết, trong vài tháng qua, Mỹ đã cung cấp viện trợ phi sát thương trị giá hơn 127 triệu USD và hiện tiếp tục viện trợ lương thực, thuốc men cho phe đối lập. Mỹ có kế hoạch cung cấp khoản viện trợ mới 100 triệu USD, lần đầu tiên sẽ bao gồm các trang thiết bị hỗ trợ chiến trường như áo giáp và kính hồng ngoại. 

Cho đến nay, mặc dù đã diễn ra nhiều lần, song hội nghị “Những người bạn Syria” vẫn bế tắc trong việc làm thế nào để hậu thuẫn phe đối lập lật đổ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad khi mà cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của hơn 70.000 ngườiNga và nhiều nước tiếp tục phản đối can thiệp quân sự vào tình hình Syria thông qua việc vũ trang cho phe đối lập. Trong ảnh: Ngoại trưởng Mỹ (phải), Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ và đại diện phe đối lập Syria tại cuộc họp báo sau Hội nghị "Những người bạn Syria" (Ảnh: Reuters).


Ngày 15/4, người dân Triều Tiên đã rầm rộ kỷ niệm 101 năm ngày sinh lãnh tụ Kim Nhật Thành trong bối cảnh nước này vừa có hàng loạt động thái cứng rắn với Hàn Quốc và Mỹ.

Trước đó, Nhật Bản và Hàn Quốc đã chuẩn bị mọi phương án nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 4, được dự đoán có thể diễn ra trong ngày 10/4. Tuy nhiên, đến lễ kỷ niệm ngày sinh lãnh tụ Kim Nhật Thành, việc phóng thử tên lửa cũng như vụ thử hạt nhân lần thứ 4 đã không diễn ra.

Trong động thái mới đây, ngày 20/4, Triều Tiên khẳng định sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân của mình cho đến khi toàn bộ thế giới được phi hạt nhân hóa.

Tuyên bố trên của Triều  Tiên cho thấy, tình hình trên bán đảo Triều Tiên khó có thể hạ nhiệt sau khi Mỹ khẳng định vẫn để mở các cuộc đàm phán “chắc chắn và đáng tin cậy” với CHDCND Triều Tiên.

Tờ Rodong Sinmnun-cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên ngày 20/4 khẳng định, Bình Nhưỡng có thể tiến hành các cuộc đàm phán cắt giảm vũ khí với Mỹ nhưng sẽ không bao giờ có bất kỳ cuộc đối thoại nào với Mỹ về chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này.

Mới đây nhất, Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin quân sự Hàn  Quốc hôm 21/4 cho biết, các hình ảnh vệ tinh cho thấy, CHDCND Triều Tiên đã di chuyển hai bệ phóng tên lửa tầm ngắn tới khu vực bờ biển phía Đông, dấu hiệu cho thấy nước này đang chuẩn bị cho một vụ phóng thử tên lửa. Trong ảnh: Tên lửa Triều Tiên trong cuộc diễu hành mừng 100 năm ngày sinh lãnh tụ Kim Nhật Thành (Ảnh: KCNA/AFP).


Sau khi kết quả kiểm phiếu cuộc bầu cử ngày 14/4, ứng cử viên Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) Nicolas Maduro giành chiến thắng trước đối thủ là lãnh đạo đảng đối lập Henrique Capriles.

Sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, phe đối lập đã cho rằng có sự gian lận trong bầu cử. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela Sandra Oblitas mới đây tuyên bố, việc thẩm tra lại phiếu bầu trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua tại nước này sẽ không ảnh hưởng tới kết quả bầu cử, mà theo đó chiến thắng thuộc về ứng cử viên Nicolas Maduro.

Trước đó, ngày 19/4, cuộc họp Thượng đỉnh liên minh các quốc gia Nam Mỹ đã ra tuyên bố chung chúc mừng quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thắng cử đồng thời kêu gọi các phe phái tại Venezuela tôn trọng kết quả cuộc bầu cử. Trong ảnh: Ông Nicolas Maduro tại lễ tuyên thệ nhậm chức (Ảnh: Reuters).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên