Thế giới 7 ngày

Quân đội Trung Quốc tập trận bảo vệ giàn khoan gần Vịnh Bắc Bộ

VOV.VN - Trong cuộc tập trận này một hạm đội của Trung Quốc đã được thành lập chỉ vào giờ sau khi nhận lệnh từ bộ tư lệnh Hải quân. 

Một cuộc tập trân Hải quân của Trung Quốc (Ảnh Reuters)
v

Trang web của quân đội Trung Quốc ngày 24/8 cho biết cuộc tập trận này diễn ra tại vùng biển gần Vịnh Bắc Bộ với sự tham gia của hàng chục tàu của 10 đơn vị quân đội và dân sự cũng như một số máy bay của đơn vị không quân thuộc hạm đội Biển Nam của nước này. 

Trang web này cũng cho biết trong cuộc tập trận này một hạm đội của Trung Quốc đã được thành lập chỉ vào giờ sau khi nhận lệnh từ bộ tư lệnh Hải quân. 

Hạm đội này có nhiệm vụ đối phó với một số tàu cá có vũ trang khả nghi đang xâm nhập vào vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. 

Các tàu trong hạm đội đã ngăn chặn những tàu cá nói trên và bắt giữ 20 thuyền viên và một phóng viên trên những tàu cá đó. 

Căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc đã gia tăng sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi đầu tháng 5 vừa qua. 

Tại thời điểm đó các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam đã tiến hành ngăn chặn hành động sai trái này của phía Trung Quốc đồng thời yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan của mình ra khỏi khu vực nói trên. 

Tuy nhiên, các tàu Trung Quốc đã hung hăng cố ý va chạm và dùng vòi rồng tấn công các tàu cá Việt Nam. 

Sau đó, vào giữa tháng 7, Trung Quốc đột ngột rút giàn khoan ra khỏi khu vực này trước thời hạn mà nước này dự tính tới gần 1 tháng và tuyên bố đã hoàn tất việc thăm dò dầu khí tại đây.

 

Các chiến binh Kurd bị Nhà nước Hồi giáo bắt giữ (Clip của IS)

Tổng thống Mỹ Barack Obama đang cân nhắc tiến hành không kích các chiến binh Hồi giáo Syria. Các quan chức đương nhiệm và đã về hưu của Mỹ cho biết, trong trường hợp thực thi lệnh tấn công của Tổng thống, các lực lượng Mỹ sẽ đứng trước các thách thức không dễ gì vượt qua, bao gồm việc thiếu hụt thông tin tình báo về mục tiêu, các mối quan ngại về hệ thống phòng không Syria, và khả năng bản thân lực lượng phiến quân IS cũng có vũ khí phòng không hiệu quả.Lầu Năm Góc bắt đầu chuẩn bị các phương án cho một cuộc tấn công nhằm vào các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau khi IS vào tuần trước công bố một đoạn video ghê rợn trình chiếu cảnh chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley.

Các quan chức cho hay, trong những ngày gần đây, nhóm an ninh quốc gia của ông Obama đã tích cực tính toán việc mở rộng chiến dịch không kích IS ở Iraq sang nước Syria láng giềng.

Có khả năng các cuộc không kích sẽ tập trung vào ban lãnh đạo IS và các vị trí xung quanh thành phố Raqqa phía trong thành trì của IS ở miền bắc Syria, cũng như các khu vực vùng biên đóng vai trò là bàn đạp cho lực lượng Hồi giáo cực đoan đánh chiếm 1/3 lãnh thổ Iraq.

Binh sĩ Ukraine từ biệt gia đình trước khi lên đường tới Novoazovsk (Ảnh AP)

Quan hệ giữa Nga và Ukraine tiếp tục căng thẳng sau khi có thông tin nói rằng Nga đang tăng cường lực lượng quân sự tại biên giới với Ukraine và xâm nhập lãnh thổ Ukraine.

Trước thông tin trên, Tổng thống Ukraine President Poroshenko ngày (28/8) đã quyết định hủy bỏ chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ và lập tức cho triệu tập cuộc họp khẩn cấp với Ủy ban quốc phòng và An ninh Ukraine nhằm quyết định các bước đi tiếp theo để đối phó với bất ổn tại miền Đông nước này.

Tổng thống Poroshenko nói: “Tôi đã quyết định hủy chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp việc chúng tôi đã lên kế hoạch về 7 cuộc gặp song phương quan trọng tại đây. Công việc của Tổng thống Ukraine là phải ở lại Kiev để điều hành đất nước.”

Tuy nhiên, Nga đã ngay lập tức phủ nhận mọi thông tin trên. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đã phủ nhận mọi thông tin trên. Ông Peskov chỉ ra rằng các cáo buộc tương tự được đưa ra nhiều lần và Nga luôn bác bỏ, khẳng định thông tin đó không phù hợp với thực tế.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls (phải) (Ảnh AP)

BBC đưa tin, ngày 25/8, Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Francois Hollande và được yêu cầu thành lập nội các mới.

Chính trường Pháp đang dậy sóng sau khi Bộ trưởng Kinh tế Arnaud Montebourg lên tiếng chỉ trích chính sách kinh tế của Chính phủ nước này.

Trước tuyên bố từ chức của Thủ tướng Valls, Tổng thống Hollande đã đề nghị ông Valls thành lập một nội các mới phù hợp với “đường lối phát triển đất nước của ông Hollande”.

Thủ tướng Valls cáo buộc Bộ trưởng Kinh tế Montebourg đã “vượt ranh giới” sau khi ông Montebourg phản đối mạnh mẽ các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” do chính sách này đã kim hãm sự phát triển của nước Pháp.

Trong một cuộc họp của Đảng Xã hội tại miền Đông nước Pháp, ông Montebourg cho rằng đã đến lúc để nước Pháp cần phải có “phản ứng tỉnh táo và chính xác” trước “nỗi ám ảnh quá mức của phe bảo thủ ở Đức”

Ngày 23/8, trên tờ Le Monde, ông Montebourg cho rằng nước Đức đang bị mắc kẹt trong chính sách “thắt lưng buộc bụng” đang áp dụng trên toàn châu Âu.

Nhiều quan chức Pháp cũng lên tiếng ủng hộ ông Montebourg, trong đó có Bộ trưởng Giáo dục Benoit Hamon và Bộ trưởng Văn hóa Aurelie Filippetti.

Ông Hamon lên tiếng yêu cầu cần phải chấm dứt việc áp đặt đường lối phát triển của cả châu Âu của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Ngay trước khi ông Valls tuyên bố từ chức, trên đài phát thanh Europe 1, ông Montebourg cho biết ông không hối tiếc về phát biểu của mình bởi những lời chỉ trích này “không phải vì tức giận”.

 

Cậu bé Palestine ở Dải Gaza với biểu ngữ bày tỏ mong muốn hòa bình (Ảnh AP)

Palestine, Israel đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 26/8 cho biết, Israel và Palestine đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài cho Dải Gaza dưới sự trung gian của Ai Cập. Lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực từ 19h tối 26/8 (giờ Cairo). 

Tổng thống Abbas nói: “Chúng tôi hi vọng, lệnh ngừng bắn sẽ diễn ra đồng thời với việc thực hiện các yêu cầu và đáp ứng các nhu cầu của người dân Palestine ở Dải Gaza. Đó là cung cấp lương thực, thuốc chữa bệnh và bắt đầu tái thiết tất cả những gì đã bị phá hủy do các hành động gây hấn. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế và Liên Hợp Quốc hỗ trợ càng sớm càng tốt”.

Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hoan nghênh thỏa thuận vừa nêu nhằm chấm dứt 50 ngày giao tranh ở Gaza, đồng thời cảnh báo Israel và các nhóm vũ trang Palestine rằng, mọi vi phạm lệnh ngừng bắn sẽ là hành động thiếu trách nhiệm.

Trong một tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas của Palestine đạt được thỏa thuận ngừng bắn vô thời hạn nhằm chấm dứt 50 ngày giao tranh ác liệt, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết, Palestine hoàn toàn có thể tránh được những tổn thất về người và của trong cuộc chiến vừa qua tại Dải Gaza nếu như Hamas không kiên quyết yêu cầu thảo luận về các đề xuất của nhóm này trước khi ký thỏa thuận ngừng bắn với Israel.

Các nhân viên y tến tiến hành tẩy trùng khu vực có dịch (Ảnh AP)

Dịch Ebola tiếp tục diễn biến phức tạp khi một chuyên gia y tế đầu tiên của WHO nhiễm Ebola. 

Thông báo đưa ra trong bối cảnh, dịch sốt Ebola tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Tối 24/8, Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo đã xác nhận sự xuất hiện của virus Ebola tại khu vực Tây Bắc, song chủng Ebola này lại khác với dịch bệnh đang hoành hành tại Tây Phi. 

Một cuộc họp Bộ trưởng Y tế các nước châu Phi dưới sự chủ trì của Tổ chức Y tế thế giới, dự kiến diễn ra từ ngày 1-5/9 tới tại Benin cũng đã bị hoãn do dịch bệnh. 

Theo Tổ chức Y tế thế giới, tính đến ngày 20/8 đã có ít nhất 1.427 người tử vong trên tổng số hơn 2.600 trường hợp nhiễm Ebola, trong đó Sierra Leone là 392 trường hợp tử vong./. 

 

5 thủ phạm của vụ hiếp dâm trẻ em năm 2010 (Ảnh Mirror)

Nước Anh đang vô cùng bàng hoàng trước thông tin 1.400 trẻ em tại thị trấn Rotterdam bị đánh đập, hãm hiếp và bị buôn bán.

AP đưa tin, ngày 26/8, một bản báo cáo độc lập đã công bố thông tin khoảng 1.400 trẻ em đã bị xâm hại tình dục tại thị trấn Rotterdam, miền Bắc nước Anh. Bản báo cáo đã chỉ trích “sự thất bại của cả một tập thể” chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn các vụ đánh đập, hãm hiếp và buôn bán những trẻ em khoảng 11 tuổi trong suốt 16 năm.

Tác giả của báo cáo này, bà Alexis Jay đã thống kê các hành vi xâm hại trẻ em nghiêm trọng từ năm 1997 đến 2013 ở Rotterdam, một thị trấn có 250.000 dân. Bản báo cáo được đưa ra sau khi hàng loạt những kẻ “yêu râu xanh” bị kết án cũng như việc bản báo cáo mang tính đột phá trong vấn đề này của tờ Times of London được công bố.

Những thủ phạm của các vụ hãm hiếp chủ yếu có nguồn gốc từ cộng đồng người Palestine ở Anh. Bản báo cáo đã mô tả cụ thể việc những đứa trẻ bị bán sang các thị trấn và thành phố khác ở miền Bắc nước Anh, sau đó bị bắt cóc, đánh đập, đe dọa.

“Có những trường hợp mà một số trẻ đã bị phun xăng dọa đốt, bị đe dọa bằng súng, bị bắt phải chứng kiến cảnh cưỡng hiếp man rợ và bị dọa rằng chúng sẽ là người tiếp theo nếu dám nói cho bất kỳ ai”, giáo sư Jay cho biết./.                                                           

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truyền thông quốc tế thông tin việc Trung Quốc rút giàn khoan
Truyền thông quốc tế thông tin việc Trung Quốc rút giàn khoan

VOV.VN - Việc Trung Quốc ngày 16/7 rút giàn khoan được cho là đầy bất ngờ khi nước này trước đó đã tuyên bố sẽ đặt giàn khoan tại đây đến giữa tháng 8.

Truyền thông quốc tế thông tin việc Trung Quốc rút giàn khoan

Truyền thông quốc tế thông tin việc Trung Quốc rút giàn khoan

VOV.VN - Việc Trung Quốc ngày 16/7 rút giàn khoan được cho là đầy bất ngờ khi nước này trước đó đã tuyên bố sẽ đặt giàn khoan tại đây đến giữa tháng 8.

Dịch Ebola bùng phát tại Tây Phi gây gia tăng đói nghèo
Dịch Ebola bùng phát tại Tây Phi gây gia tăng đói nghèo

VOV.VN -Đây là tuyên bố do Quĩ tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra hôm 28/8. Tổ chức này đang phải làm việc tích cực với các nước nhằm đưa ra những đánh giá về tác động của dịch Ebola.

Dịch Ebola bùng phát tại Tây Phi gây gia tăng đói nghèo

Dịch Ebola bùng phát tại Tây Phi gây gia tăng đói nghèo

VOV.VN -Đây là tuyên bố do Quĩ tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra hôm 28/8. Tổ chức này đang phải làm việc tích cực với các nước nhằm đưa ra những đánh giá về tác động của dịch Ebola.

Quân đội Trung Quốc tập trận bảo vệ giàn khoan trên Biển Đông
Quân đội Trung Quốc tập trận bảo vệ giàn khoan trên Biển Đông

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc gần đây đã tổ chức tập trận mô phỏng việc bảo vệ giàn khoan của mình bị các tàu cá nước ngoài bao vây trên Biển Đông.

Quân đội Trung Quốc tập trận bảo vệ giàn khoan trên Biển Đông

Quân đội Trung Quốc tập trận bảo vệ giàn khoan trên Biển Đông

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc gần đây đã tổ chức tập trận mô phỏng việc bảo vệ giàn khoan của mình bị các tàu cá nước ngoài bao vây trên Biển Đông.

WHO ban bố lộ trình đối phó với dịch Ebola tại Tây Phi
WHO ban bố lộ trình đối phó với dịch Ebola tại Tây Phi

VOV.VN -Chi phí cho việc thực hiện lộ trình trên trong vòng 6 tháng tới ước tính khoảng 490 triệu USD.

WHO ban bố lộ trình đối phó với dịch Ebola tại Tây Phi

WHO ban bố lộ trình đối phó với dịch Ebola tại Tây Phi

VOV.VN -Chi phí cho việc thực hiện lộ trình trên trong vòng 6 tháng tới ước tính khoảng 490 triệu USD.

Nga gọi các bức ảnh của NATO về “vụ xâm lược” Ukraine là lố bịch
Nga gọi các bức ảnh của NATO về “vụ xâm lược” Ukraine là lố bịch

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã coi các bức ảnh mà NATO cung cấp là lố bịch, vô giá trị.

Nga gọi các bức ảnh của NATO về “vụ xâm lược” Ukraine là lố bịch

Nga gọi các bức ảnh của NATO về “vụ xâm lược” Ukraine là lố bịch

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã coi các bức ảnh mà NATO cung cấp là lố bịch, vô giá trị.

Nga đề xuất giảm 20% giá bán khí đốt cho Ukraine
Nga đề xuất giảm 20% giá bán khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố của Bộ trưởng Năng lượng Nga đưa ra sau cuộc đàm phán với Phó Chủ tịch EC phụ trách vấn đề năng lượng.

Nga đề xuất giảm 20% giá bán khí đốt cho Ukraine

Nga đề xuất giảm 20% giá bán khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố của Bộ trưởng Năng lượng Nga đưa ra sau cuộc đàm phán với Phó Chủ tịch EC phụ trách vấn đề năng lượng.

LHQ: 2.593 người thiệt mạng ở miền Đông Ukraine
LHQ: 2.593 người thiệt mạng ở miền Đông Ukraine

VOV.VN -  Ông Gianni Magazzeni cảnh báo con số dân thường Ukraine bị thiệt mạng sẽ còn tăng cao.

LHQ: 2.593 người thiệt mạng ở miền Đông Ukraine

LHQ: 2.593 người thiệt mạng ở miền Đông Ukraine

VOV.VN -  Ông Gianni Magazzeni cảnh báo con số dân thường Ukraine bị thiệt mạng sẽ còn tăng cao.

Ukraine tìm kiếm quy chế thành viên NATO
Ukraine tìm kiếm quy chế thành viên NATO

Chính phủ Ukraine đang tỏ ý định khôi phục tiến trình trở thành thành viên NATO.

Ukraine tìm kiếm quy chế thành viên NATO

Ukraine tìm kiếm quy chế thành viên NATO

Chính phủ Ukraine đang tỏ ý định khôi phục tiến trình trở thành thành viên NATO.

Căng thẳng trong Hội đồng Bảo an LHQ về khủng hoảng Ukraine
Căng thẳng trong Hội đồng Bảo an LHQ về khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Tại cơ quan Liên Hợp Quốc, đại diện ngoại giao của Nga lên án một số nước cố tình cản trở đề xuất ngừng bắn bằng cái cớ phù phiếm.

Căng thẳng trong Hội đồng Bảo an LHQ về khủng hoảng Ukraine

Căng thẳng trong Hội đồng Bảo an LHQ về khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Tại cơ quan Liên Hợp Quốc, đại diện ngoại giao của Nga lên án một số nước cố tình cản trở đề xuất ngừng bắn bằng cái cớ phù phiếm.

Senegal xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus Ebola
Senegal xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus Ebola

VOV.VN - Trường hợp nhiễm bệnh là một thanh niên người Guinea.

Senegal xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus Ebola

Senegal xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus Ebola

VOV.VN - Trường hợp nhiễm bệnh là một thanh niên người Guinea.

Phương Tây tiếp tục cáo buộc binh sỹ Nga xâm nhập Ukraine
Phương Tây tiếp tục cáo buộc binh sỹ Nga xâm nhập Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu vẫn không ngừng đổ lỗi cho Nga.

Phương Tây tiếp tục cáo buộc binh sỹ Nga xâm nhập Ukraine

Phương Tây tiếp tục cáo buộc binh sỹ Nga xâm nhập Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu vẫn không ngừng đổ lỗi cho Nga.

Trung Quốc biện minh cho việc rút giàn khoan
Trung Quốc biện minh cho việc rút giàn khoan

VOV.VN - Trung Quốc tuyên bố rằng, việc rút giàn khoan là “thực hiện theo kế hoạch” và “không vì sức ép bên ngoài”.

Trung Quốc biện minh cho việc rút giàn khoan

Trung Quốc biện minh cho việc rút giàn khoan

VOV.VN - Trung Quốc tuyên bố rằng, việc rút giàn khoan là “thực hiện theo kế hoạch” và “không vì sức ép bên ngoài”.