Trung Quốc và những thách thức ngoại giao trong tương lai

VOV.VN - Thế giới đang trông đợi thiện chí từ Trung Quốc để giải quyết những bất đồng trong khu vực và thể hiện mình là một nước lớn “có trách nhiệm”.

Những vấn đề trọng tâm mà Trung Quốc cần quan tâm bao gồm vấn đề căng thẳng về gián điệp mạng với Mỹ, tranh chấp lãnh hải với các nước trên Biển Đông và biển Hoa Đông và hơn hết là mối quan hệ hết sức nhạy cảm với Nhật Bản trong bối cảnh năm 2015 sẽ đánh dấu 70 năm kết thúc cuộc Chiến tranh Thế giới thứ 2. 

Tuy nhiên, theo Reuters, thước đo thực sự cho việc liệu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thực sự thiện chí trong việc thu hẹp những bất đồng với Mỹ và các quốc gia khác liên quan đến những vấn đề nói trên hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc Trung Quốc sẽ giải quyết những bất đồng đó như thế nào trong những tháng sắp tới. 

Những “thiện chí” đầu tiên 

Từ cuối năm 2013 đến nay, Trung Quốc đã làm leo thang căng thẳng trong khu vực bằng nhiều hành động khác nhau như ngang nhiên tuyên bố thiết lập Khu vực nhận diện phòng không trên biển Hoa Đông, đưa giàn khoan Hải Dương-981 hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và mới đây nhất Trung Quốc đã công mẫu máy bay chiến đấu tàng hình J-31 được cho là đối trọng với mẫu máy bay tối tân nhất của Mỹ là F-35. 

Tổng thống Mỹ /Barack Obama (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị APEC (Ảnh Reuters)

Tuy nhiên, trong những ngày qua, Trung Quốc đã có những bước đi nhằm hạ nhiệt căng thẳng nhất là trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đóng vai trò chủ nhà của Hội nghị Cấp cao APEC. 

Theo đó, Trung Quốc đã có những động thái hòa giải với Philippines và Nhật Bản cũng như đã ký kết một thỏa thuận với Mỹ nhằm hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra đối đầu quân sự. 

“Chúng tôi vẫn đang theo dõi những diễn biến tiếp theo tại Trung Quốc trong vòng từ 6-12 tháng tới hoặc thậm chí lâu hơn. Tuy nhiên, tôi nhận thấy Trung Quốc đang có những thay đổi căn bản trong chính sách ngoại giao của mình”, ông Shi Yinhong, Viện trưởng Viện nghiên cứu về Mỹ tại Đại học Renmin, Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết. 

Theo đó, Trung Quốc đã không còn dồn tiền chi tiêu cho quốc phòng mà đã sử dụng nó để có thể gây tác động đến chính sách ngoại giao của mình. Cụ thể là khoản tiền 40 tỷ USD chi cho Quỹ Con đường Tơ lụa và 50 tỷ USD cho Ngân hàng Đầu tư Phát triển Hạ tầng châu Á ngay trước khi Hội nghị APEC diễn ra. 

Bản đồ Con đường Tơ lụa trên biển do Trung Quốc công bố (Ảnh AP)

Ngoài ra, kể từ tháng 5 năm nay, Trung Quốc đã cam kết tài trợ khoản tiền 120 tỷ USD vào châu Phi, Đông Nam Á và Trung Á. 

Tờ China Daily ngày 17/11 nhận định: “Thông điệp mà Trung Quốc muốn truyền tải là Trung Quốc chân thành mong muốn sẽ đóng vai trò là một cường quốc có trách nhiệm hơn”. 

Chưa thể giải quyết gốc rễ vấn đề tranh chấp trên Biển Đông 

Tuy nhiên, sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tân Hoa xã lại cho rằng, bất chấp những “tuyên bố mềm dẻo”, cả Mỹ và Trung Quốc “vẫn còn rất nhiều việc phải làm để biến những cam kết thành hành động cụ thể”. 

“Vẫn còn tồn tại quá nhiều vấn đề và vẫn còn có quá nhiều điều chưa rõ ràng trong những ngày tới”, ông Jia Qingguo, Trưởng Khoa Nghiên cứu Quốc tế, Đại học Bắc Kinh và là cố vấn chính sách cho Chính phủ Trung Quốc nhận định. 

Theo Reuters, Trung Quốc từ lâu đã muốn “dẹp yên” những lo ngại trong khu vực và trên thế giới rằng việc phát triển kinh tế của Trung Quốc sẽ khiến Trung Quốc trở nên “hung hăng hơn” cả trong chính sách ngoại giao và quân sự của mình. 

Hình ảnh do Bộ Ngoại giao Philippines cung cấp về việc Trung Quốc thay đổi hiện trạng một đảo đá trên Biển Đông (Ảnh AP)

Trước đó, trong cuộc gặp với lãnh đạo các nước Đông Nam Á tại Hội nghị ASEAN trong tuần qua, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đề xuất một thỏa thuận hữu nghị giữa các nước nhưng vẫn không quên “nhắc lại” rằng Trung Quốc sẽ chỉ giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông riêng rẽ với từng nước có liên quan. 

Ngoài ra, dù Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã nói rằng, ông và ông Tập Cận Bình đã có một cuộc gặp “rất tốt đẹp” tại Bắc Kinh, giới chức quân đội Philippines tuyên bố vẫn chưa hề có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc muốn giảm sự hiện diện của mình trên Biển Đông trên khu vực mà Philippines cũng tuyên bố chủ quyền. 

Nhật Bản, Ấn Độ- hai bài toán nan giải cho Trung Quốc 

Trung Quốc và Nhật Bản, hai nền kinh tế lớn thứ 2 và thứ 3 trên thế giới, vẫn đang dính vào tranh chấp nhóm đảo trên biển Hoa Đông mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư và Nhật Bản gọi là Senkaku. 

Ngoài ra, Trung Quốc được cho là muốn giành được nhiều ảnh hưởng hơn trong khu vực. 

Dù Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có các cuộc đàm phán mang tính đột phá ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh APEC liên quan đến những tổn hại về kinh tế do những cuộc tranh chấp giữa hai nước gây ra, bầu không khí nghi kỵ lẫn nhau vẫn chưa được cởi bỏ hoàn toàn. 

Quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư

Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Han Zhiqiang đã lớn tiếng cho rằng: “Việc hai nước có xảy ra những đụng độ hoặc những hành động gây rối có thể được ngăn chặn để không lặp lại trong tương lai hay không hoàn toàn phụ thuộc vào hành động và thái độ của Nhật Bản”. 

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã cam kết sẽ tổ chức một lễ hội lớn kỷ niệm 70 năm chấm dứt Chiến tranh Thế giới thứ 2 vào năm 2015 và tuyên bố đây là cơ hội để Nhật Bản có thể xin lỗi vì những hành động trong quá khứ. 

“Nhật Bản đang lo ngại không biết Trung Quốc sẽ tổ chức lễ kỷ niệm đó như thế nào”, một quan chức phương Tây làm việc tại Bắc Kinh nhận định. 

Bên cạnh Nhật Bản, Ấn Độ cũng là một vấn đề khá “đau đầu” với Trung Quốc khi nước này không hề có dấu hiệu muốn hòa giải những tranh chấp lãnh thổ trên đất liền. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố trước Quốc hội Australia (Ảnh AP)

Để “trấn an” thế giới, ông Tập Cận Bình đã viện dẫn một câu nói rất nổi tiếng của danh tướng Trung Quốc Tôn Tử trước Quốc hội Australia ngày 17/11: “Một quốc gia hiếu chiến sẽ sớm tiêu vong dù quốc gia đó có lớn như thế nào đi chăng nữa”. 

Tuy nhiên, có thể ông đã “vô tình” không nhắc đến vế sau của câu nói này: “Dù thiên hạ thái bình, một quốc gia vẫn có thể bị nguy hiểm nếu không chuẩn bị trước cho chiến tranh”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam sẽ dùng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp Biển Đông
Việt Nam sẽ dùng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp Biển Đông

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc.

Việt Nam sẽ dùng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp Biển Đông

Việt Nam sẽ dùng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp Biển Đông

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc.

Hội nghị ASEAN: Tranh chấp trên Biển phải giải quyết một cách hòa bình
Hội nghị ASEAN: Tranh chấp trên Biển phải giải quyết một cách hòa bình

VOV.VN - Vấn đề Biển Đông dự kiến sẽ là vấn đề quan trọng nhất tại Hội nghị ASEAN, diễn ra ngày 12/11 tại thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar.

Hội nghị ASEAN: Tranh chấp trên Biển phải giải quyết một cách hòa bình

Hội nghị ASEAN: Tranh chấp trên Biển phải giải quyết một cách hòa bình

VOV.VN - Vấn đề Biển Đông dự kiến sẽ là vấn đề quan trọng nhất tại Hội nghị ASEAN, diễn ra ngày 12/11 tại thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar.

Australia- Trung Quốc sắp ký kết thỏa thuận thương mại tự do
Australia- Trung Quốc sắp ký kết thỏa thuận thương mại tự do

VOV.VN - Australia ngày 17/11 đã kết thúc cuộc đàm phán kéo dài 9 năm về thương mại tự do với đối tác thương mại hàng đầu là Trung Quốc.

Australia- Trung Quốc sắp ký kết thỏa thuận thương mại tự do

Australia- Trung Quốc sắp ký kết thỏa thuận thương mại tự do

VOV.VN - Australia ngày 17/11 đã kết thúc cuộc đàm phán kéo dài 9 năm về thương mại tự do với đối tác thương mại hàng đầu là Trung Quốc.

Tranh chấp Biển Đông: "Điểm nghẽn" trong quan hệ ASEAN-Trung Quốc
Tranh chấp Biển Đông: "Điểm nghẽn" trong quan hệ ASEAN-Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc sẽ phải tìm cách vừa giải quyết tranh chấp trên Biển Đông vừa nhận được sự ủng hộ của các nước ASEAN trong nhiều vấn đề khác.

Tranh chấp Biển Đông: "Điểm nghẽn" trong quan hệ ASEAN-Trung Quốc

Tranh chấp Biển Đông: "Điểm nghẽn" trong quan hệ ASEAN-Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc sẽ phải tìm cách vừa giải quyết tranh chấp trên Biển Đông vừa nhận được sự ủng hộ của các nước ASEAN trong nhiều vấn đề khác.

Sau Trung Quốc, Ấn Độ thúc đẩy thương mại tự do với Australia
Sau Trung Quốc, Ấn Độ thúc đẩy thương mại tự do với Australia

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có bài phát biểu hiếm hoi trước giới lập pháp Australia ở Canberra.

Sau Trung Quốc, Ấn Độ thúc đẩy thương mại tự do với Australia

Sau Trung Quốc, Ấn Độ thúc đẩy thương mại tự do với Australia

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có bài phát biểu hiếm hoi trước giới lập pháp Australia ở Canberra.

Trung Quốc đưa 3 tàu tuần duyên đến vùng biển tranh chấp với Nhật Bản
Trung Quốc đưa 3 tàu tuần duyên đến vùng biển tranh chấp với Nhật Bản

VOV.VN - Ba tàu tuần duyên được Trung Quốc gửi đến khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào ngày 18/10 lần lượt mang số hiệu là 2305, 2101, 2112.

Trung Quốc đưa 3 tàu tuần duyên đến vùng biển tranh chấp với Nhật Bản

Trung Quốc đưa 3 tàu tuần duyên đến vùng biển tranh chấp với Nhật Bản

VOV.VN - Ba tàu tuần duyên được Trung Quốc gửi đến khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào ngày 18/10 lần lượt mang số hiệu là 2305, 2101, 2112.

“Tranh chấp lãnh thổ ở châu Á có thể biến thành đối đầu quân sự”
“Tranh chấp lãnh thổ ở châu Á có thể biến thành đối đầu quân sự”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cho rằng một trật tự an ninh hiệu quả phải dựa trên sự tôn trọng chứ không phải là hăm dọa theo kiểu nước lớn bắt nạt nước nhỏ.

“Tranh chấp lãnh thổ ở châu Á có thể biến thành đối đầu quân sự”

“Tranh chấp lãnh thổ ở châu Á có thể biến thành đối đầu quân sự”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cho rằng một trật tự an ninh hiệu quả phải dựa trên sự tôn trọng chứ không phải là hăm dọa theo kiểu nước lớn bắt nạt nước nhỏ.

Trung Quốc-Australia phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
Trung Quốc-Australia phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

VOV.VN - Trung Quốc và Australia vừa kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do song phương.

Trung Quốc-Australia phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Trung Quốc-Australia phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

VOV.VN - Trung Quốc và Australia vừa kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do song phương.

Kinh tế Trung Quốc đối mặt áp lực giảm tăng trưởng
Kinh tế Trung Quốc đối mặt áp lực giảm tăng trưởng

VOV.VN - Các chuyên gia dự báo, kinh tế Trung Quốc sẽ khó đạt mục tiêu tăng trưởng 7,5% mà nước này đặt ra cho cả năm 2014.

Kinh tế Trung Quốc đối mặt áp lực giảm tăng trưởng

Kinh tế Trung Quốc đối mặt áp lực giảm tăng trưởng

VOV.VN - Các chuyên gia dự báo, kinh tế Trung Quốc sẽ khó đạt mục tiêu tăng trưởng 7,5% mà nước này đặt ra cho cả năm 2014.

Trung Quốc “vượt mặt” Nhật Bản thành Chủ tịch Hội nghị G20 năm 2016
Trung Quốc “vượt mặt” Nhật Bản thành Chủ tịch Hội nghị G20 năm 2016

VOV.VN - Đây cũng là kỳ vọng của Trung Quốc khi muốn gây hưởng lớn hơn trong khu và thế giới.

Trung Quốc “vượt mặt” Nhật Bản thành Chủ tịch Hội nghị G20 năm 2016

Trung Quốc “vượt mặt” Nhật Bản thành Chủ tịch Hội nghị G20 năm 2016

VOV.VN - Đây cũng là kỳ vọng của Trung Quốc khi muốn gây hưởng lớn hơn trong khu và thế giới.

“Trung Quốc không bao giờ dùng vũ lực để đạt mục đích của mình”
“Trung Quốc không bao giờ dùng vũ lực để đạt mục đích của mình”

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh chính sách này cũng được áp dụng khi giải quyết các tranh chấp trên biển.

“Trung Quốc không bao giờ dùng vũ lực để đạt mục đích của mình”

“Trung Quốc không bao giờ dùng vũ lực để đạt mục đích của mình”

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh chính sách này cũng được áp dụng khi giải quyết các tranh chấp trên biển.

Trung Quốc đang làm “thay đổi nguyên trạng” ở Biển Đông
Trung Quốc đang làm “thay đổi nguyên trạng” ở Biển Đông

VOV.VN -Trung Quốc không thể làm thay đổi quyền hợp pháp của Việt Nam đối với Vùng đặc quyền kinh tế.  

Trung Quốc đang làm “thay đổi nguyên trạng” ở Biển Đông

Trung Quốc đang làm “thay đổi nguyên trạng” ở Biển Đông

VOV.VN -Trung Quốc không thể làm thay đổi quyền hợp pháp của Việt Nam đối với Vùng đặc quyền kinh tế.