Ukraine: Cuộc chiến miền Đông đã kết thúc?

VOV.VN -Lãnh đạo Pháp, Đức, Nga và Ukraine hôm nay 2/10 có cuộc gặp tại Paris để thảo luận về tiến trình hòa bình tại miền Đông Ukraine.

Cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận hòa bình Minsk đạt được vào tháng trước vẫn được duy trì và các bên tại Ukraine tiếp tục nhất trí rút vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực chiến tuyến.

Binh sĩ Ukraine tại miền Đông nước này. Ảnh AFP

Cuộc họp thượng đỉnh hôm nay nhằm thảo luận các bước đi thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Ukraine, bao gồm cuộc bầu cử địa phương sắp diễn ra tại Ukraine, đảm bảo sự tiếp cận của các quan sát viên quốc tế tại khu vực do lực lượng đối lập kiểm soát và rút vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực chiến tuyến.

Lệnh ngừng bắn đạt được vào tháng trước giữa các bên vẫn được duy trì, làm dấy lên hi vọng rằng cuộc xung đột làm 8 nghìn người thiệt mạng trong 17 tháng qua tại Ukraine sắp kết thúc. Hôm 30/09 vừa qua, chính phủ và lực lượng đối lập Ukraine cũng nhất trí rút vũ khí hạng nhẹ ra khỏi khu vực đệm. Tuy nhiên, các bên vẫn chưa đạt được một giải pháp chính trị lâu dài cho cuộc xung đột.

Theo thỏa thuận Minsk 2, khu vực phía Đông Ukraine sẽ tổ chức các cuộc bầu cử địa phương vào cuối năm nay. Tuy nhiên, nhóm đối lập muốn tổ chức bầu cử địa phương theo các điều khoản của mình, bao gồm loại trừ  ứng cử viên ủng hộ chính phủ Ukraine và tổ chức ngày bầu cử không trùng với các cuộc bầu cử địa phương tại những khu vực còn lại của Ukraine vào ngày 25/10 tới.

Chính phủ Ukraine muốn các cuộc bầu cử cần phải bị hủy bỏ ngay lập tức để đảm bảo tiến trình hòa bình tiếp diễn. Đức, Pháp và Ukraine cũng cảnh báo các cuộc bầu cử địa phương do nhóm đối lập lên kế hoạch sẽ là “ đường ranh giới đỏ”.

Tổng thống Ukraine Petro Porosenco cảnh báo: “Lực lượng đối lập tại miền Đông đã thông báo quyết định tổ chức các cuộc bầu cử không hợp pháp, trái với thỏa thuận Minsk. Các nước cần phải hợp tác để phối hợp hành động chống lại những mối đe dọa tới thỏa thuận Minsk như kéo dài và mở rộng các biện pháp trừng phạt”.

Cuộc họp thượng đỉnh về Ukraine diễn ra khi châu Âu đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng di cư cũng như sự gia tăng can thiệp quân sự của Nga tại Syria. Đâu là lần đầu  tiên Tổng thống Nga Putin có cuộc gặp các nhà lãnh đạo châu Âu kể từ khi tiến hành không kích Syria. Mặc dù đây là cuộc họp thảo luận về tình hình Ukraine nhưng một số nguồn tin cho biết, ông Putin có thể sẽ đối thoại song phương với Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel về cuộc nội chiến Syria.

Văn phòng Thủ tướng Đức khẳng định không có sự liên quan giữa tình hình Ukraine và Syria nhưng giới quan sát cho rằng, với quyết định tham gia chiến dịch không kích nhằm vào mục tiêu chung IS tại Syria có thể là đòn bẩy tốt hơn cho thỏa thuận về Ukraine, đặc biệt liên quan đến việc hối thúc các nước phương Tây nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

60 phút phỏng vấn: Ông Putin nói gì về nước Nga và tình hình Ukraine
60 phút phỏng vấn: Ông Putin nói gì về nước Nga và tình hình Ukraine

VOV.VN- Trong 60 phút phỏng vấn trên kênh truyền hình Mỹ PBS, Tổng thống Nga Putin bày tỏ lòng tự hào về nước Nga và vấn đề Ukraine.

60 phút phỏng vấn: Ông Putin nói gì về nước Nga và tình hình Ukraine

60 phút phỏng vấn: Ông Putin nói gì về nước Nga và tình hình Ukraine

VOV.VN- Trong 60 phút phỏng vấn trên kênh truyền hình Mỹ PBS, Tổng thống Nga Putin bày tỏ lòng tự hào về nước Nga và vấn đề Ukraine.

Các bên phe phái ở Ukraine nhất trí rút thêm vũ khí khỏi chiến tuyến
Các bên phe phái ở Ukraine nhất trí rút thêm vũ khí khỏi chiến tuyến

VOV.VN- Tại vòng đàm phán ở Minsk, ngày 29/9, Chính phủ Ukraine và phe đối lập ở miền Đông đã nhất trí rút thêm vũ khí ra khỏi khu vực chiến tuyến.

Các bên phe phái ở Ukraine nhất trí rút thêm vũ khí khỏi chiến tuyến

Các bên phe phái ở Ukraine nhất trí rút thêm vũ khí khỏi chiến tuyến

VOV.VN- Tại vòng đàm phán ở Minsk, ngày 29/9, Chính phủ Ukraine và phe đối lập ở miền Đông đã nhất trí rút thêm vũ khí ra khỏi khu vực chiến tuyến.

Nga đóng cửa không phận với Ukraine
Nga đóng cửa không phận với Ukraine

VOV.VN -Nga ngày 28/9 tuyên bố sẽ đóng cửa không phận với các chuyến bay của Ukrainian airlines từ 25/10, đáp trả vụ Ukraine cấm bay đối với hãng Aeroflot.

Nga đóng cửa không phận với Ukraine

Nga đóng cửa không phận với Ukraine

VOV.VN -Nga ngày 28/9 tuyên bố sẽ đóng cửa không phận với các chuyến bay của Ukrainian airlines từ 25/10, đáp trả vụ Ukraine cấm bay đối với hãng Aeroflot.

Tổng thống Ukraine: Không thể tin tưởng thiện chí hòa giải của Nga
Tổng thống Ukraine: Không thể tin tưởng thiện chí hòa giải của Nga

VOV.VN- Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko kêu gọi Liên Hợp Quốc không nên tin tưởng vào thiện chí hòa giải của Nga.

Tổng thống Ukraine: Không thể tin tưởng thiện chí hòa giải của Nga

Tổng thống Ukraine: Không thể tin tưởng thiện chí hòa giải của Nga

VOV.VN- Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko kêu gọi Liên Hợp Quốc không nên tin tưởng vào thiện chí hòa giải của Nga.

Phương Tây đang “xuôi theo ông Putin” trong vấn đề Syria, Ukraine?
Phương Tây đang “xuôi theo ông Putin” trong vấn đề Syria, Ukraine?

VOV.VN- Các chính sách của phương Tây “dường như đang xuôi theo chiều của ông Putin”, ít nhất là trong 2 vấn đề then chốt là Syria và Ukraine.

Phương Tây đang “xuôi theo ông Putin” trong vấn đề Syria, Ukraine?

Phương Tây đang “xuôi theo ông Putin” trong vấn đề Syria, Ukraine?

VOV.VN- Các chính sách của phương Tây “dường như đang xuôi theo chiều của ông Putin”, ít nhất là trong 2 vấn đề then chốt là Syria và Ukraine.