Quốc tế đánh giá cao bầu cử Quốc hội Campuchia

VOV.VN - Đại diện nhóm các nhà quan sát viên quốc tế: cuộc bầu cử Quốc hội khóa 5 ở Campuchia đã diễn ra tự do, công bằng.

Trong phản ứng mới nhất về kết quả bầu cử Quốc hội Campuchia khóa 5 diễn ra hôm 28/7, đại diện các quan sát viên quốc tế tại Campuchia vừa ra thông báo đánh giá cao công tác tổ chức và kết quả bầu cử.

Thủ tướng Hun Sen tham gia bỏ phiếu

Sáng 29/7, tại thủ đô Phnom Penh – đại diện nhóm các nhà quan sát viên quốc tế đã ra tuyên bố nhấn mạnh, cuộc bầu cử Quốc hội khóa 5 ở Campuchia hôm 28/7 đã diễn ra tự do, công bằng, chính xác, minh bạch, không bạo lực, phù hợp với ý chí của cử tri Campuchia.

Phát biểu tại cuộc họp báo sáng 29/7, thay mặt nhóm các quan sát viên quốc tế đến từ hai tổ chức gồm Đại hội quốc tế các Đảng Chính trị châu Á (ICAPP) và Đại hội Quốc tế Những người Dân chủ châu Á-Thái Bình Dương Trung dung (CAPDI), ông Jose Devenecia, Chủ tịch Đại hội quốc tế các Đảng Chính trị châu Á nêu rõ, những điều này cho thấy dân chủ ở Campuchia đã được củng cố.

Ông Jose Devenecia cũng khẳng định tương lai của Campuchia sẽ tốt đẹp, thanh bình. Đại hội quốc tế các Đảng Chính trị châu Á (ICAPP) và Đại hội Quốc tế Những người Dân chủ châu Á-Thái Bình Dương Trung dung (CAPDI) ủng hộ quá trình bầu cử vừa qua ở Campuchia, và công nhận cuộc bầu cử đã diễn ra thành công.

Các quan sát viên Quốc tế (hàng ghế sau) theo dõi tiến trình bầu cử



Trước đó, ngay trong chiều 28/7, nhóm quan sát viên đến từ các nước ASEAN cũng tổ chức họp báo đánh giá cao quá trình bầu cử Quốc hội Campuchia khóa 5 đã diễn ra tốt đẹp.

Trong khi đó, đại diện của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) cho biết vẫn đang khẩn trương hoàn thành tổng kết kết quả bầu cử. Chậm nhất đến ngày 10/8 tới, Ủy ban sẽ công bố kết quả bầu cử sơ bộ. Sau khi giải quyết các vấn đề khiếu nại, dự kiến kết quả chính thức sẽ được công bố trong tháng 9/2013.

Tuy nhiên, cũng trong sáng 29/7, Đảng Cứu quốc Campuchia đối lập đã ra tuyên bố không công nhận kết quả cuộc bầu cử Quốc hội khóa 5, bất chấp việc phe này đã giành được kết quả khá bất ngờ là 55 ghế, tăng 26 ghế so với bầu cử lần trước. Phe đối lập ra yêu sách đòi thành lập một ủy ban điều tra hỗn hợp để kiểm tra lại kết quả bỏ phiếu trước ngày 31/8/2013.

Về phần mình, trong đêm 28/7, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã ra tuyên bố khẳng định chiến thắng của mình trong bầu cử với 68 ghế, qua đó giành đủ số phiếu để tự thành lập Chính phủ nhiệm kỳ mới, tuy không còn duy trì được đa số ghế trên hai phần ba trong Quốc hội như trước.

Đảng Nhân dân Campuchia kêu gọi người dân Campuchia bình tĩnh, giữ gìn ổn định, an ninh, trật tự xã hội nhằm tạo điều kiện cho Ủy ban Bầu cử Quốc gia hoàn thành nhiệm vụ của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo phe đối lập Campuchia về nước
Lãnh đạo phe đối lập Campuchia về nước

VOV.VN - Sự trở về của ông Sam Rainsy được kỳ vọng sẽ giúp phe đối lập giành thêm được ghế tại Quốc hội Campuchia trong bầu cử sắp tới.

Lãnh đạo phe đối lập Campuchia về nước

Lãnh đạo phe đối lập Campuchia về nước

VOV.VN - Sự trở về của ông Sam Rainsy được kỳ vọng sẽ giúp phe đối lập giành thêm được ghế tại Quốc hội Campuchia trong bầu cử sắp tới.

Ông Hunsen sẽ tiếp tục là Thủ tướng Campuchia
Ông Hunsen sẽ tiếp tục là Thủ tướng Campuchia

VOV.VN -Theo kết quả sơ bộ, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) vẫn dẫn đầu trong bầu cử với khoảng từ 68 đến 73 ghế

Ông Hunsen sẽ tiếp tục là Thủ tướng Campuchia

Ông Hunsen sẽ tiếp tục là Thủ tướng Campuchia

VOV.VN -Theo kết quả sơ bộ, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) vẫn dẫn đầu trong bầu cử với khoảng từ 68 đến 73 ghế

Hàng nghìn người Campuchia tuần hành trước tổng tuyển cử
Hàng nghìn người Campuchia tuần hành trước tổng tuyển cử

VOV.VN - Theo đánh giá của dư luận trong nước và quốc tế, đảng CPP vẫn sẽ tiếp tục dẫn đầu trong cuộc bầu cử lần này

Hàng nghìn người Campuchia tuần hành trước tổng tuyển cử

Hàng nghìn người Campuchia tuần hành trước tổng tuyển cử

VOV.VN - Theo đánh giá của dư luận trong nước và quốc tế, đảng CPP vẫn sẽ tiếp tục dẫn đầu trong cuộc bầu cử lần này

40.000 quan sát viên giám sát bầu cử ở Campuchia
40.000 quan sát viên giám sát bầu cử ở Campuchia

VOV.VN -Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) được dự đoán sẽ tiếp tục giành thắng lợi áp đảo.

40.000 quan sát viên giám sát bầu cử ở Campuchia

40.000 quan sát viên giám sát bầu cử ở Campuchia

VOV.VN -Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) được dự đoán sẽ tiếp tục giành thắng lợi áp đảo.

Campuchia tiến hành bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa 5
Campuchia tiến hành bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa 5

VOV.VN - Dự báo Đảng Nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành thắng lợi với trên 2/3 số ghế.

Campuchia tiến hành bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa 5

Campuchia tiến hành bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa 5

VOV.VN - Dự báo Đảng Nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành thắng lợi với trên 2/3 số ghế.

Đảng cầm quyền tại Campuchia tuyên bố chiến thắng
Đảng cầm quyền tại Campuchia tuyên bố chiến thắng

VOV.VN - Đảng Nhân dân cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen vừa tuyên bố chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm 28/7. 

Đảng cầm quyền tại Campuchia tuyên bố chiến thắng

Đảng cầm quyền tại Campuchia tuyên bố chiến thắng

VOV.VN - Đảng Nhân dân cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen vừa tuyên bố chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm 28/7.