Quốc tế tìm giải pháp cho khủng hoảng nhân đạo và chính trị tại Syria
VOV.VN - Nơi đây nhiều trẻ em phải bỏ học để đi làm. Miếng ăn đã trở thành một phần quan trọng trong các cuộc mặc cả.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua (24/4) thông qua một tuyên bố Chủ tịch bày tỏ lo ngại về tình hình nhân đạo đang ngày càng xấu đi tại Syria, đồng thời kêu gọi quốc tế hỗ trợ những người tị nạn Syria.
Trong một tuyên bố Chủ tịch thông qua hôm qua, các nước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho rằng, cuộc khủng hoảng Syria đang trở thành cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới, không chỉ đe dọa hòa bình và an ninh trong khu vực mà còn lan sang các nước láng giềng, buộc hàng triệu người phải đi sơ tán.
Giám đốc điều hành chương trình lương thực thế giới Ertharin Cousin gọi tình hình tại Syria là “đáng báo động”.
Vị này nói: “Cha mẹ bắt con cái phải thôi học để tìm việc làm. Thức ăn đang trở thành một phần trong các cuộc đàm phán để được cưới con gái trẻ của họ, hay là một phần trong các cuộc đàm phán để đưa con họ tham gia vào các nhóm vũ trang”.
Theo Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột hơn 4 năm qua tại Syria đã làm 220.000 người thiệt mạng, khiến 7,6 triệu người phải đi sơ tán và gần 4 triệu người phải di chuyển sang các nước láng giềng.
Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền Antonio Guterres cảnh báo hậu quả đối với khu vực nếu không kiểm soát được cuộc xung đột tại Syria: “Tình hình tại Trung Đông đang là một khối ung thư lan rộng. Nếu mọi thứ tiếp tục theo hướng này chúng ta sẽ thấy tương lai diễn biến ngoài tầm kiểm soát, gây ra hậu quả đối với toàn cầu”.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng hối thúc các nhà tài trợ và các thể chế tài chính tăng cường hỗ trợ cho những nước đang bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột tại Syria.
Nhiều quan chức Liên Hợp Quốc kêu gọi áp đặt lệnh cấm vận vũ khí và trừng phạt nhằm vào Syria do vi phạm luật nhân đạo, thành lập Ủy ban điều tra về các khu vực đang bị phong tỏa, các trường học và bệnh viện bị quân sự hóa.
Bên cạnh những nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Syria, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura hôm qua cũng cho biết bắt đầu khởi động đối thoại với các bên tại Syria cùng các nước trong khu vực để tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột hiện nay.
Theo Liên Hợp Quốc, Iran cũng nằm trong số các quốc gia trong khu vực được mời đến để thảo luận. Năm ngoái, Liên Hợp Quốc đã rút lời mời Iran vào phút chót tham dự các cuộc đối thoại hòa bình tại Syria, sau khi lực lượng đối lập cảnh báo tẩy chay tham gia đối thoại.
Nhiều nhà ngoại giao lạc quan thận trọng về cơ hội thành công của ông Mistura. Tuy nhiên giới quan sát nhận định, Iran là một quốc gia lớn trong khu vực và có ảnh hưởng khá lớn đến chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Việc Iran tham gia các cuộc đối thoại lần này sẽ là một cơ hội để phá vỡ bế tắc hiện nay. Thêm vào đó, chính phủ và phe đối lập tại Syria hiện nhận thức rõ cần phải đoàn kết trên một mặt trận, trong bối cảnh nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) cùng các nhóm cực đoan al-Qaeda khác đang tiếp tục mở rộng ảnh hưởng của mình./.