Rút binh sĩ LHQ không phản ứng trước bạo lực khỏi Nam Sudan

VOV.VN - Việc không có phản ứng gì trước hành động bạo lực khiến 25 người thiệt mạng đã khiến một số binh sĩ LHQ bị rút khỏi Nam Sudan.

Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình Herve Ladsous hôm qua (22/6) cho biết, một số đơn vị và sỹ quan tại Nam Sudan sẽ được rút về vì đã không phản ứng trong vụ tấn công đẫm máu vào một căn cứ của Liên Hợp Quốc, nơi 48.000 dân thường đang tị nạn.

Binh sĩ Liên Hợp Quốc. Ảnh: BBC.

Vụ tấn công này xảy ra ở thành phố miền Bắc Malakal, thủ phủ bang Thượng sông Nile giàu tài nguyên dầu lửa hồi tháng 2 vừa qua đã làm 25 người thiệt mạng.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp kín với Hội đồng bảo an, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Herve Ladsous khẳng định, các binh sỹ gìn giữ hòa bình đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ nhưng một số đã không làm được điều này.

Ông không nêu tên hay quốc tịch của những binh sỹ này song cho biết những ai không làm tròn nhiệm vụ sẽ được đưa về nước.

Tổ chức giám sát nhân quyền (HRW) hôm qua cho biết, theo hồ sơ mà họ có được, những binh sỹ không làm tròn chức trách này có thể đến từ Ethiopia, Rwanda và Ấn Độ. Trong khi đó, Phó Tổng thư ký Ladsous cho rằng, vẫn còn thiếu sự hiểu biết về “quy tắc can thiệp” trong đó loại trừ những trường hợp mà binh sỹ được phép đưa ra hành động quân sự vũ lực.

Nội chiến ở Nam Sudan bắt đầu từ tháng 12/2013 khi lực lượng chính phủ trung thành với Tổng thống Salva Kiir chiến đấu với lực lượng nổi dậy của cựu Phó Tổng thống Riek Machar. Xung đột đã làm hàng chục nghìn người thiệt mạng và hơn 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trong đó có khoảng 200.000 người xin tị nạn ở các căn cứ của Liên Hợp Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xả súng tại một trạm tị nạn của Liên hợp quốc ở Nam Sudan
Xả súng tại một trạm tị nạn của Liên hợp quốc ở Nam Sudan

VOV.VN -Vụ xả súng vào một trại tị nạn của dân thường ở trong căn cứ của Liên hợp quốc ở Nam Sudan, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Xả súng tại một trạm tị nạn của Liên hợp quốc ở Nam Sudan

Xả súng tại một trạm tị nạn của Liên hợp quốc ở Nam Sudan

VOV.VN -Vụ xả súng vào một trại tị nạn của dân thường ở trong căn cứ của Liên hợp quốc ở Nam Sudan, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Kỳ lạ bộ tộc ở Nam Sudan bôi nước tiểu bò lên da để chống nhiễm trùng
Kỳ lạ bộ tộc ở Nam Sudan bôi nước tiểu bò lên da để chống nhiễm trùng

VOV.VN -Nhiếp ảnh gia Tariq Zaidi đã dành thời gian ghi lại những hình ảnh độc đáo xung quanh cuộc sống của bộ tộc ít người Mundari ở Nam Sudan.

Kỳ lạ bộ tộc ở Nam Sudan bôi nước tiểu bò lên da để chống nhiễm trùng

Kỳ lạ bộ tộc ở Nam Sudan bôi nước tiểu bò lên da để chống nhiễm trùng

VOV.VN -Nhiếp ảnh gia Tariq Zaidi đã dành thời gian ghi lại những hình ảnh độc đáo xung quanh cuộc sống của bộ tộc ít người Mundari ở Nam Sudan.

Quân Hồi giáo sát hại 5 binh sĩ Liên Hợp Quốc ở Mali
Quân Hồi giáo sát hại 5 binh sĩ Liên Hợp Quốc ở Mali

VOV.VN - Hôm 29/5, ít nhất 5 binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã bị lực lượng Hồi giáo cực đoan sát hại trong một vụ phục kích ở miền Trung Mali.

Quân Hồi giáo sát hại 5 binh sĩ Liên Hợp Quốc ở Mali

Quân Hồi giáo sát hại 5 binh sĩ Liên Hợp Quốc ở Mali

VOV.VN - Hôm 29/5, ít nhất 5 binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã bị lực lượng Hồi giáo cực đoan sát hại trong một vụ phục kích ở miền Trung Mali.

LHQ kêu gọi các bên tham chiến ở Syria quay trở lại đàm phán
LHQ kêu gọi các bên tham chiến ở Syria quay trở lại đàm phán

VOV.VN - Liên Hợp Quốc ngày 21/6 đã kêu gọi các cường quốc gây sức ép để các bên tham chiến tại Syria quay trở lại bàn đàm phán và chấm dứt xung đột. 

LHQ kêu gọi các bên tham chiến ở Syria quay trở lại đàm phán

LHQ kêu gọi các bên tham chiến ở Syria quay trở lại đàm phán

VOV.VN - Liên Hợp Quốc ngày 21/6 đã kêu gọi các cường quốc gây sức ép để các bên tham chiến tại Syria quay trở lại bàn đàm phán và chấm dứt xung đột. 

Lính Liên Hợp Quốc bị tố dụ dỗ 225 phụ nữ Haiti quan hệ tình dục
Lính Liên Hợp Quốc bị tố dụ dỗ 225 phụ nữ Haiti quan hệ tình dục

VOV.VN- Trong khi đó, Liên Hợp Quốc cấm “việc đổi tiền, hàng hóa, dịch vụ và công việc lấy quan hệ tình dục”.

Lính Liên Hợp Quốc bị tố dụ dỗ 225 phụ nữ Haiti quan hệ tình dục

Lính Liên Hợp Quốc bị tố dụ dỗ 225 phụ nữ Haiti quan hệ tình dục

VOV.VN- Trong khi đó, Liên Hợp Quốc cấm “việc đổi tiền, hàng hóa, dịch vụ và công việc lấy quan hệ tình dục”.