Séc đồng ý dẫn độ nghi phạm tin tặc người Nga về Mỹ xét xử

VOV.VN - Bộ Tư pháp Séc xác nhận thông tin trên và cho biết thêm nghi phạm người Nga đã rời khỏi lãnh thổ Séc trong chuyến bay đêm ngày 29/3.

Bộ Tư pháp Cộng hòa Séc cho biết, nghi phạm tin tặc người Nga Yevgeniy Nikulin, người bị bắt tại thủ đô Praha năm 2016 theo lệnh truy nã của cả Nga và Mỹ, đã được dẫn độ về Mỹ để xét xử.

(Ảnh minh họa)

Quyết định được đưa ra sau khi kháng cáo dẫn độ và đơn xin tị nạn của Yevgeniy Nikulin bị phía tòa án Séc từ chối. Theo Đài phát thanh Séc, Bộ trưởng Tư pháp Robert Pelikan đã ký quyết định đồng ý dẫn độ Yevgeniy Nikulin về Mỹ.

Ngày 30/3, một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Séc xác nhận thông tin trên và cho biết thêm nghi phạm người Nga đã rời khỏi lãnh thổ Séc trong chuyến bay đêm 29/3. 

Yevgeniy Nikulin bị cảnh sát Séc bắt giữ tại Praha tháng 10/2016, theo lệnh truy nã quốc tế của Mỹ với cáo buộc xâm nhập và đánh cắp dữ liệu máy tính của các nhà cung cấp mạng xã hội nổi tiếng như LinkedIn, Dropbox, Formspring có trụ sở tại Mỹ năm 2012-2013.

Trong khi đó, nghi phạm cũng bị phía Nga truy nã do dính líu vào một vụ đánh cắp gần 3.500 USD trên mạng năm 2009.

Qua các cấp xét xử tại Séc, hai khả năng Yevgeniy Nikulin bị dẫn độ về Nga và Mỹ đều được đặt ra, và quyết định cuối cùng thuộc về Bộ trưởng Tư pháp Séc. Trước đó Tổng thống Séc Milos Zeman muốn dẫn độ Yevgeniy Nikulin về Nga để xét xử.

Bày tỏ sự thất vọng trước quyết định của Séc, phía Nga cho rằng quyết định được đưa ra dựa trên quan hệ đồng minh giữa Séc và Mỹ hơn là dựa trên lý lẽ pháp luật.

Trong chuyến thăm tới Séc từ ngày 25-26/3 vừa qua, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan nói rằng, việc dẫn độ Yevgeniy Nikulin về Mỹ là rõ ràng, bởi Mỹ là nước đầu tiên đề nghị dẫn độ và thiệt hại mà nghi phạm gây ra cho Mỹ lớn hơn gấp nhiều lần so với Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Séc triệu hồi đại sứ Nga liên quan vụ đầu độc điệp viên
Séc triệu hồi đại sứ Nga liên quan vụ đầu độc điệp viên

VOV.VN - Nga đến nay vẫn kiên quyết bác bỏ các cáo buộc cho rằng, Nga đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal và con gái ông này bằng chất độc thần kinh.

Séc triệu hồi đại sứ Nga liên quan vụ đầu độc điệp viên

Séc triệu hồi đại sứ Nga liên quan vụ đầu độc điệp viên

VOV.VN - Nga đến nay vẫn kiên quyết bác bỏ các cáo buộc cho rằng, Nga đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal và con gái ông này bằng chất độc thần kinh.

Séc muốn tăng số lượng binh sĩ cho các sứ mạng quốc tế
Séc muốn tăng số lượng binh sĩ cho các sứ mạng quốc tế

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc vừa đệ trình lên Chính phủ kế hoạch tăng số lượng binh sĩ phục vụ cho các sứ mạng quốc tế.

Séc muốn tăng số lượng binh sĩ cho các sứ mạng quốc tế

Séc muốn tăng số lượng binh sĩ cho các sứ mạng quốc tế

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc vừa đệ trình lên Chính phủ kế hoạch tăng số lượng binh sĩ phục vụ cho các sứ mạng quốc tế.

Séc và Moldova phá vỡ đường dây buôn ma túy quốc tế
Séc và Moldova phá vỡ đường dây buôn ma túy quốc tế

VOV.VN - Riêng trong chiến dịch tại Séc, cảnh sát nước này đã bắt giữ 14 người Séc và Moldova, thu giữ 1,5kg ma túy, 2,4kg cần sa và 13.000 viên thuốc lắc.

Séc và Moldova phá vỡ đường dây buôn ma túy quốc tế

Séc và Moldova phá vỡ đường dây buôn ma túy quốc tế

VOV.VN - Riêng trong chiến dịch tại Séc, cảnh sát nước này đã bắt giữ 14 người Séc và Moldova, thu giữ 1,5kg ma túy, 2,4kg cần sa và 13.000 viên thuốc lắc.

Chính phủ Séc thông qua đạo luật ngăn nước này rời EU
Chính phủ Séc thông qua đạo luật ngăn nước này rời EU

VOV.VN - Một cuộc trưng cầu ý dân tại Séc sẽ được chấp nhận nếu bên khởi xướng thu thập được ít nhất 850.000 chữ ký đề nghị trong vòng 6 tháng.

Chính phủ Séc thông qua đạo luật ngăn nước này rời EU

Chính phủ Séc thông qua đạo luật ngăn nước này rời EU

VOV.VN - Một cuộc trưng cầu ý dân tại Séc sẽ được chấp nhận nếu bên khởi xướng thu thập được ít nhất 850.000 chữ ký đề nghị trong vòng 6 tháng.