Thế giới 24h:

“Siêu thứ Ba” cuối cùng “gọi tên” ông Trump và bà Clinton

VOV.VN - Bà Clinton đã chiến thắng tại New Mexico, South Dakota, New Jersey, California còn ông Trump thắng tại Montana, New Mexico, Nam Dakota và New Jersey.

1. CNN ngày 8/6 đưa tin, bà Hillary Clinton đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên được chọn dẫn đầu một chính đảng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới. 

Bà Clinton và ông Trump đều khẳng định được ưu thế của mình trong ngày “siêu thứ Ba” cuối cùng khi giành được các chiến thắng quan trọng. (Ảnh: AP)

"Nhờ có các bạn, chúng ta đã vươn tới một cột mốc lịch sử", bà Clinton nói trước những người ủng hộ ở New York.

Tuyên bố chiến thắng của bà Clinton được đưa ra sau khi có kết quả của cuộc bầu cử sơ bộ tại 6 bang vào ngày “siêu thứ Ba” cuối cùng. Theo đó, bà Clinton đã giành được chiến thắng tại New Mexico, South Dakota, New Jersey và nhiều khả năng thắng cả ở bang California (theo nguồn tin riêng của CNN).

Về phía đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump đã giành chiến thắng tại 4 trong tổng số 5 bang diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ của đảng này diễn ra cùng ngày là Montana, New Mexico, Nam Dakota và New Jersey. 

Các chiến thắng này sẽ giúp ông Trump gia tăng tỷ lệ ủng hộ và củng cố sự đoàn kết trong nội bộ đảng Cộng hòa. Đặc biệt, với chiến thắng tại Montana, ông Trump đã nâng tổng số phiếu đại biểu giành được lên 1.361 phiếu, vượt xa mức tối thiểu 1.237 phiếu theo luật định để có thể trở thành ứng cử viên tổng thống đại diện cho đảng Cộng hòa. 

2. Theo Reuters, Mỹ đã lên tiếng cáo buộc 1 chiến đấu cơ Trung Quốc đã chặn 1 máy bay do thám của Mỹ trên không phận Biển Hoa Đông theo cách “không an toàn” vào ngày 7/6.

Máy bay trinh sát RC-135 của không quân Mỹ. (Ảnh: EPA)

Theo tuyên bố của Mỹ, máy bay trinh sát RC-135 của Lực lượng không quân nước này đã bị 2 máy bay J-10 của Trung Quốc chặn lại.

“Một trong 2 chiếc máy bay Trung Quốc đã không giữ khoảng cách an toàn đối với chiếc RC-135. Theo đánh giá ban đầu, có vẻ như trường hợp này là do người điều khiển máy bay làm sai, không có cuộc diễn tập mang tính khiêu khích hoặc động thái nguy hiểm nào khác”, tuyên bố của Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ cho biết.

Sau cáo buộc của Mỹ, tại cuộc họp báo ngày 8/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi yêu cầu Mỹ phải dừng ngay các hoạt động bay do thám xung quanh "lãnh thổ" của nước này.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo sẽ điều tra về cáo buộc này của Mỹ. Bộ này khẳng định các phi công của họ luôn hành động "chuyên nghiệp và trách nhiệm".

Đây không phải lần đầu tiên chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát máy bay Mỹ. Ngày 17/5, máy bay Trung Quốc J-11 ngang nhiên tới gần máy bay do thám EP-3 của Mỹ khi nó đang tuần tra trong không phận quốc tế trên Biển Đông.

3. Liên quan đến tình hình Biển Đông, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra thông cáo đòi Philippines ngừng ngay vụ kiện yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh đối với vùng biển này và giải quyết tranh chấp bằng đối thoại song phương.

Đảo nhân tạo Trung Quốc bồi lấp trái phép trên Đá Vành Khăn ở Biển Đông. (Ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, nước này vẫn bảo lưu quan điểm không chấp thuận cũng như không tham gia vào phiên xét xử và sẽ chỉ giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán song phương.

Trước đó Trung Quốc cũng đã lên tiếng bác bỏ thẩm quyền pháp lý của PCA trong việc xét xử vụ kiện của Philippines và từ chối tham dự các phiên xét xử cũng như khẳng định sẽ phớt lờ phán quyết của Tòa.

Theo giới chuyên gia, dù PCA không có quyền lực thi hành phán quyết của mình. Tuy nhiên, bác bỏ một phán quyết của PCA đồng nghĩa với việc không tôn trọng luật pháp quốc tế và nếu Trung Quốc phớt lờ phán quyết này, uy tín của Bắc Kinh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

4. Hôm nay (8/6), một máy bay chở khách của Ai Cập đang trong hành trình từ Cairo, Ai Cập tới Bắc Kinh, Trung Quốc đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Uzbekistan do bị đe dọa đánh bom.

Một chiếc máy bay của Hãng hàng không Ai Cập EgyptAir. (Ảnh: AP)

Cơ quan hàng không Uzbekistan đã xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết sau khi máy bay hạ cánh toàn bộ 118 hành khách và 17 thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán an toàn.

Trước đó, một nguồn tin nặc danh cảnh báo chất nổ được cài trên chiếc máy bay này. Các hãng truyền thông Nga đưa tin về vụ việc cho biết đây là máy bay của Hãng hàng không Ai Cập EgyptAir. Hiện chiếc máy bay đã được đưa về khu vực kiểm tra an ninh.

5. Ngày 7/6, phiến quân Taliban đã bắt cóc gần 50 hành khách đi trên xe buýt tại tỉnh Kunduz, phía bắc Afghanistan.

Phiến quân Taliban. (Ảnh: khaama)

Theo báo chí địa phương, vụ việc xảy ra tại làng Bagh Meeri thuộc tỉnh Kunduz. Những kẻ khủng bố đã chặn chiếc xe buýt đang đi từ khu vực Đông Bắc tỉnh Badakhshan đến Kabul và bắt cóc các hành khách trên xe.

Đây không phải là vụ bắt cóc hành khách đi xe buýt đầu tiên tại tỉnh Kunduz. Trước đó, hôm 31/5, các tay súng Taliban cũng bắt cóc 20 hành khách trên xe và sát hại 12 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tiếp tục “ve vãn” Philippines trong vấn đề Biển Đông
Trung Quốc tiếp tục “ve vãn” Philippines trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Việc Trung Quốc bày tỏ thiện chí với Philippines được cho là động thái nhằm đánh lạc hướng dư luận trước khi PCA ra phán quyết.

Trung Quốc tiếp tục “ve vãn” Philippines trong vấn đề Biển Đông

Trung Quốc tiếp tục “ve vãn” Philippines trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Việc Trung Quốc bày tỏ thiện chí với Philippines được cho là động thái nhằm đánh lạc hướng dư luận trước khi PCA ra phán quyết.

Afghanistan: Taliban bắt cóc 50 hành khách đi xe buýt
Afghanistan: Taliban bắt cóc 50 hành khách đi xe buýt

VOV.VN - Vụ bắt cóc xảy ra tại làng Bagh Meeri thuộc tỉnh Kunduz khi chiếc xe buýt đang đi từ khu vực Đông Bắc tỉnh Badakhshan đến Kabul.

Afghanistan: Taliban bắt cóc 50 hành khách đi xe buýt

Afghanistan: Taliban bắt cóc 50 hành khách đi xe buýt

VOV.VN - Vụ bắt cóc xảy ra tại làng Bagh Meeri thuộc tỉnh Kunduz khi chiếc xe buýt đang đi từ khu vực Đông Bắc tỉnh Badakhshan đến Kabul.

Quan hệ Nga - NATO lại xấu đi sau cuộc tập trận mới ở Ba Lan
Quan hệ Nga - NATO lại xấu đi sau cuộc tập trận mới ở Ba Lan

VOV.VN - Căng thẳng nối tiếp căng thẳng, các cuộc tập trận ở Ba Lan càng làm khắc sâu thêm mối bất hòa và rạn nứt giữa Nga và NATO.

Quan hệ Nga - NATO lại xấu đi sau cuộc tập trận mới ở Ba Lan

Quan hệ Nga - NATO lại xấu đi sau cuộc tập trận mới ở Ba Lan

VOV.VN - Căng thẳng nối tiếp căng thẳng, các cuộc tập trận ở Ba Lan càng làm khắc sâu thêm mối bất hòa và rạn nứt giữa Nga và NATO.

Trung Quốc đòi Philippines ngừng ngay vụ kiện Biển Đông
Trung Quốc đòi Philippines ngừng ngay vụ kiện Biển Đông

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra thông cáo đòi Philippines ngừng ngay vụ kiện Biển Đông và giải quyết tranh chấp bằng đối thoại song phương.

Trung Quốc đòi Philippines ngừng ngay vụ kiện Biển Đông

Trung Quốc đòi Philippines ngừng ngay vụ kiện Biển Đông

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra thông cáo đòi Philippines ngừng ngay vụ kiện Biển Đông và giải quyết tranh chấp bằng đối thoại song phương.

Bà Clinton tuyên bố chiến thắng, ông Trump bội thu ngày “siêu thứ Ba”
Bà Clinton tuyên bố chiến thắng, ông Trump bội thu ngày “siêu thứ Ba”

VOV.VN - Bà Clinton và ông Trump đều khẳng định được ưu thế của mình trong ngày “siêu thứ Ba” cuối cùng khi giành được các chiến thắng quan trọng.

Bà Clinton tuyên bố chiến thắng, ông Trump bội thu ngày “siêu thứ Ba”

Bà Clinton tuyên bố chiến thắng, ông Trump bội thu ngày “siêu thứ Ba”

VOV.VN - Bà Clinton và ông Trump đều khẳng định được ưu thế của mình trong ngày “siêu thứ Ba” cuối cùng khi giành được các chiến thắng quan trọng.