Syria kêu gọi Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ rút quân vô điều kiện

VOV.VN -Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem đã kêu gọi Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ rút quân vô điều kiện.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem ngày 29/9 đã kêu gọi các lực lượng Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ lập tức rút quân khỏi lãnh thổ Syria mà không kèm bất kỳ điều kiện nào. 

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Syria lên án các lực lượng Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động trên lãnh thổ Syria là “các lực lượng chiếm đóng bất hợp hợp pháp” do không được Chính phủ Syria cho phép và chào đón.

Ngoại trưởng Syria khẳng định, tình hình tại Syria đang dần ổn định trở lại sau hơn 7 năm của cuộc chiến khốc liệt. Hiện cuộc chiến chống khủng bố gần như đã kết thúc hoàn toàn với sự đồng lòng của người dân và chính phủ Syria, cùng với sự hỗ trợ quý báu từ các nước bạn bè.

Chính phủ Syria đang đặt công cuộc tái thiết đất nước và hồi hương cho những người tị nạn ở nước ngoài là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu.

Ngoại trưởng Syria nhấn mạnh, nước này hoan nghênh mọi sự hỗ trợ tái thiết từ các quốc gia “không tham gia gây hấn”, đồng thời cho biết việc tái thiết quốc gia Trung Đông này sẽ được ưu tiên trao cho “những người bạn” đã hỗ trợ Syria trong cuộc chiến chống khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel sẽ tiếp tục không kích Syria bất chấp S-300 của Nga
Israel sẽ tiếp tục không kích Syria bất chấp S-300 của Nga

VOV.VN - Thủ tướng Israel khẳng định tiếp tục không kích trong lãnh thổ Syria bất chấp hệ thống phòng không S-300.

Israel sẽ tiếp tục không kích Syria bất chấp S-300 của Nga

Israel sẽ tiếp tục không kích Syria bất chấp S-300 của Nga

VOV.VN - Thủ tướng Israel khẳng định tiếp tục không kích trong lãnh thổ Syria bất chấp hệ thống phòng không S-300.

Toan tính của các bên khi cuộc chiến Syria dần đến hồi kết
Toan tính của các bên khi cuộc chiến Syria dần đến hồi kết

VOV.VN - Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Mỹ và các đồng minh đều có những toan tính riêng của mình khi cuộc chiến ở Syria đang dần đến hồi kết.

Toan tính của các bên khi cuộc chiến Syria dần đến hồi kết

Toan tính của các bên khi cuộc chiến Syria dần đến hồi kết

VOV.VN - Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Mỹ và các đồng minh đều có những toan tính riêng của mình khi cuộc chiến ở Syria đang dần đến hồi kết.

Mỹ “quay ngoắt 180 độ”, tuyên bố không ép buộc Iran rời khỏi Syria
Mỹ “quay ngoắt 180 độ”, tuyên bố không ép buộc Iran rời khỏi Syria

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ về Syria James Jeffrey ngày 27/9 cho biết, Mỹ sẽ không ép buộc các lực lượng Iran rời khỏi Syria.

Mỹ “quay ngoắt 180 độ”, tuyên bố không ép buộc Iran rời khỏi Syria

Mỹ “quay ngoắt 180 độ”, tuyên bố không ép buộc Iran rời khỏi Syria

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ về Syria James Jeffrey ngày 27/9 cho biết, Mỹ sẽ không ép buộc các lực lượng Iran rời khỏi Syria.

Quân đội Mỹ sẽ vẫn hiện diện tại Syria dù IS bị đánh bại
Quân đội Mỹ sẽ vẫn hiện diện tại Syria dù IS bị đánh bại

VOV.VN - Đại diện của Mỹ cho biết, dù tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị đánh bại, quân đội Mỹ sẽ vẫn hiện diện trên lãnh thổ Syria.

Quân đội Mỹ sẽ vẫn hiện diện tại Syria dù IS bị đánh bại

Quân đội Mỹ sẽ vẫn hiện diện tại Syria dù IS bị đánh bại

VOV.VN - Đại diện của Mỹ cho biết, dù tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị đánh bại, quân đội Mỹ sẽ vẫn hiện diện trên lãnh thổ Syria.

Những sai lầm dẫn đến thất bại cay đắng của Mỹ trên chiến trường Syria
Những sai lầm dẫn đến thất bại cay đắng của Mỹ trên chiến trường Syria

VOV.VN - Việc kéo dài sự can thiệp quân sự của Mỹ tại Syria có thể là một trong những tính toán sai lầm khiến Mỹ phải chịu hậu quả nghiêm trọng.

Những sai lầm dẫn đến thất bại cay đắng của Mỹ trên chiến trường Syria

Những sai lầm dẫn đến thất bại cay đắng của Mỹ trên chiến trường Syria

VOV.VN - Việc kéo dài sự can thiệp quân sự của Mỹ tại Syria có thể là một trong những tính toán sai lầm khiến Mỹ phải chịu hậu quả nghiêm trọng.

Iran dọa Israel sẽ phải hối tiếc nếu tiếp tục tấn công quân đội Syria
Iran dọa Israel sẽ phải hối tiếc nếu tiếp tục tấn công quân đội Syria

VOV.VN - Iran tuyên bố, Israel sẽ phải “hối tiếc” nếu tiếp tục tấn công quân đội Syria và các đồng minh.

Iran dọa Israel sẽ phải hối tiếc nếu tiếp tục tấn công quân đội Syria

Iran dọa Israel sẽ phải hối tiếc nếu tiếp tục tấn công quân đội Syria

VOV.VN - Iran tuyên bố, Israel sẽ phải “hối tiếc” nếu tiếp tục tấn công quân đội Syria và các đồng minh.

Hơn 4.000 người tị nạn Syria tại Lebanon trở về quê hương
Hơn 4.000 người tị nạn Syria tại Lebanon trở về quê hương

VOV.VN - Theo Bộ trưởng phụ trách các vấn đề người ly tán của Lebanon Mouin Merhebi, tính từ tháng 6 đến nay có 4.100 người tị nạn Syria ở Lebanon trở về nước.

Hơn 4.000 người tị nạn Syria tại Lebanon trở về quê hương

Hơn 4.000 người tị nạn Syria tại Lebanon trở về quê hương

VOV.VN - Theo Bộ trưởng phụ trách các vấn đề người ly tán của Lebanon Mouin Merhebi, tính từ tháng 6 đến nay có 4.100 người tị nạn Syria ở Lebanon trở về nước.

Nga bắt đầu chuyển giao S300 cho Syria
Nga bắt đầu chuyển giao S300 cho Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 28/9 cho biết, việc chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 của Nga tới Syria đã bắt đầu.

Nga bắt đầu chuyển giao S300 cho Syria

Nga bắt đầu chuyển giao S300 cho Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 28/9 cho biết, việc chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 của Nga tới Syria đã bắt đầu.

Video: Quân đội Syria tấn công trung tâm cuối cùng của khủng bố ở miền Nam
Video: Quân đội Syria tấn công trung tâm cuối cùng của khủng bố ở miền Nam

VOV.V - Quân đội Syria tiếp tục kế hoạch tác chiến chống lại lực lượng khủng bố ở miền Nam đất nước sau một thời gian dừng chiến lược.

Video: Quân đội Syria tấn công trung tâm cuối cùng của khủng bố ở miền Nam

Video: Quân đội Syria tấn công trung tâm cuối cùng của khủng bố ở miền Nam

VOV.V - Quân đội Syria tiếp tục kế hoạch tác chiến chống lại lực lượng khủng bố ở miền Nam đất nước sau một thời gian dừng chiến lược.