Taliban thả 40 nhân viên an ninh Afghanistan

VOV.VN - Các tay súng Taliban đã trả tự do cho 40 nhân viên an ninh tại phía Bắc tỉnh Jawzjan, Afghanistan.

Theo một người phát ngôn quân đội chính phủ Afghanistan, nhóm 40 nhân viên an ninh, chủ yếu là cảnh sát đã được trả tự do tại Shiberghan, thủ phủ của  tỉnh Jawzjan vào chiều qua (7/7).

Phiến quân Taliban. Ảnh: ABC.net.

Đây là nhóm nhân viên an ninh thứ 2 tại tỉnh Jawzjan được trả tự do trong vòng 1 tuần. Trước đó 1 tuần, nhóm chiến binh cũng đã thả 42 nhân viên an ninh Afghanistan sau khi chiếm được quận Qush Tepa tại tỉnh Jawzjan. Những tay súng Taliban chiếm được quận Qush Tepa vào tuần trước và thông báo bắt giữ 90 nhân viên an ninh ở đó.

Việc tay súng Taliban trả tự do cho các nhân viên an ninh diễn ra trong bối cảnh cuộc đàm phán giữa chính phủ Afghanistan và Taliban đang diễn ra tại thủ đô Doha, Qatar. Chính phủ Afghanistan cũng tuyên bố, trong vòng 1 tháng đã thả khoảng 900 chiến binh Taliban như một hành động thiện chí để thúc đẩy tiến trình hòa bình và hòa giải dân tộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Taliban tạm dừng đàm phán hòa bình
Mỹ và Taliban tạm dừng đàm phán hòa bình

VOV.VN - Quan chức Mỹ và Taliban ngày 6/7 quyết định tạm dừng đàm phán hòa bình trong 2 ngày để các nhóm đối lập tại Afghanistan có thể gặp nhau tại Qatar.

Mỹ và Taliban tạm dừng đàm phán hòa bình

Mỹ và Taliban tạm dừng đàm phán hòa bình

VOV.VN - Quan chức Mỹ và Taliban ngày 6/7 quyết định tạm dừng đàm phán hòa bình trong 2 ngày để các nhóm đối lập tại Afghanistan có thể gặp nhau tại Qatar.

Mỹ và Taliban chưa đạt được thỏa thuận rút quân khỏi Afghanistan
Mỹ và Taliban chưa đạt được thỏa thuận rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cho biết, Mỹ vẫn chưa đạt được một thỏa thuận với Taliban về việc khi nào rút quân khỏi Afghanistan.

Mỹ và Taliban chưa đạt được thỏa thuận rút quân khỏi Afghanistan

Mỹ và Taliban chưa đạt được thỏa thuận rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cho biết, Mỹ vẫn chưa đạt được một thỏa thuận với Taliban về việc khi nào rút quân khỏi Afghanistan.

Taliban thừa nhận thực hiện vụ đánh bom tại Kabul
Taliban thừa nhận thực hiện vụ đánh bom tại Kabul

VOV.VN - Nhóm phiến quân Taliban đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công nhằm vào khu phức hợp của Bộ Quốc phòng ở thủ đô Kabul khiến hơn 100 người thương vong.

Taliban thừa nhận thực hiện vụ đánh bom tại Kabul

Taliban thừa nhận thực hiện vụ đánh bom tại Kabul

VOV.VN - Nhóm phiến quân Taliban đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công nhằm vào khu phức hợp của Bộ Quốc phòng ở thủ đô Kabul khiến hơn 100 người thương vong.