Thế giới 24h: Thực hư xung quanh vụ Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa?

VOV.VN -Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên sẽ tiến hành thử tên lửa tầm xa “một cách bất ngờ,” song đến nay Bình Nhưỡng vẫn chưa tuyên bố cấm tàu cho vụ phóng tên lửa.

1. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ ngày 28/1 cho biết, Mỹ đã phát hiện Triều Tiên đang gia tăng sự di chuyển các thiết bị và chất nổ đẩy xung quanh một bãi phóng ở phía Tây Bắc nước này, cho thấy có khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành một vụ phóng tên lửa vào không gian trong khoảng 2 tuần tới. Quan chức Mỹ lo ngại Triều Tiên sẽ sử dụng công nghệ tương tự như công nghệ trong phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cho vụ phóng này tên lửa này. 

Lãnh đạo Triều Tiên trong một lần thị sát cuộc thử nghiệm phóng tên lửa. - Ảnh: AFP.

Hàn Quốc ngày 28/1 kêu gọi Triều Tiên kiềm chế khi có thông tin nước này chuẩn bị phóng thử tên lửa tầm xa. Nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có thể tiến hành thử tên lửa tầm xa “một cách bất ngờ,” song đến nay Bình Nhưỡng chưa tuyên bố vùng cấm tàu thuyền trên biển để chuẩn bị cho vụ phóng.

Phản ứng trước diễn biến mới này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh ngày 28/1 cũng thể hiện quan ngại đồng thời hy vọng các bên liên quan sẽ không có hành động gây khiêu kích.

Bên cạnh đó, quân đội Nhật Bản cũng đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ sau khi có thông tin Triều Tiên chuẩn bị thử tên lửa đạn đạo. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani ra lệnh cho các tàu khu trục lớp Aegis hoạt động tại Biển Nhật Bản sẵn sàng tiêu diệt mọi mục tiêu từ phía Triều Tiên nhằm vào Nhật Bản.

Cùng ngày, Ủy ban đối ngoại của Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn dự luật mở rộng trừng phạt Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân và nhân quyền.

Dự luật được thông qua với sự nhất trí cao. Theo các thành viên Ủy ban đối ngoại của Thượng viện Mỹ, Ủy ban này hy vọng dự luật cũng sẽ được toàn thể Thượng viện Mỹ thông qua và sau đó được trình lên Tổng thống Mỹ Barack Obama ký thành luật. 

2. Đại diện cho các nhóm đối lập chính của Syria thành lập hồi cuối năm 2015 khẳng định, lực lượng này không tới Geneva trong ngày 29/1 để đàm phán.

Các thành viên thuộc phe đối lập Syria đang nhóm họp ở Saudi Arabia ngày 28/1 tuyên bố sẽ không tới Geneva (Thụy Sĩ) để tham gia các cuộc đàm phán hòa bình gián tiếp với chính phủ Syria dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc, đồng thời nhấn mạnh, những yêu cầu nhân đạo phải được đáp ứng trước khi đàm phán diễn ra. 

Một tay súng của lực lượng nổi dậy ở Syria. (Ảnh: UPI).

Nhóm họp tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia từ ngày 26/1, Ủy ban đàm phán cấp cao, đại diện cho các nhóm đối lập chính của Syria được thành lập hồi cuối năm 2015 khẳng định, lực lượng này sẽ không tới Geneva trong ngày 29/1, bởi vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng liệu có tham gia hay không.

Trước đó cùng ngày, Liên Hợp Quốc tuyên bố không thể trì hoãn các cuộc đàm phán hòa bình về Syria, dù phe đối lập Syria có tham dự hay không. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura cũng đã gửi đi một thông điệp tới người dân Syria, trong đó khẳng định, những cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ sẽ không thể thất bại. 

3. Ngày 28/1, Đức và Thụy Điển đã công bố những biện pháp mới thắt chặt chính sách xin tị nạn, trong một nỗ lực ngăn chặn tình trạng nhập cư ồ ạt.

Thỏa thuận đạt được giữa Đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Angela Merkel với hai Đảng khác trong Liên minh cầm quyền là Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) cùng với Đảng Liên minh Xã hội cơ đốc giáo (CSU) có lệnh cấm một số người tị nạn đưa cả gia đình sang đoàn tụ tại Đức trong vòng 2 năm. 

Người tị nạn ở Đức. (ảnh: EPA).

Đức hy vọng rằng các biện pháp này sẽ hạn chế việc khủng hoảng tị nạn và số lượng người di cư từ Bắc Phi, vốn đang tăng đột biến trong những tháng gần đây. Nhiều địa phương của Đức cho biết, họ đang phải vật lộn để đối phó với hơn 1 triệu người tị nạn trong năm qua. Luật mới này cũng yêu cầu giảm ngân sách tài chính dành cho người tị nạn.

Bên cạnh đó, Thụy Điển cũng đang chuẩn bị cho kế hoạch trục xuất 80.000 người tìm kiếm quy chế tị nạn từng đến nước này trong năm 2015 và những người có đơn xin tị nạn bị bác bỏ.

Thụy Điển cho biết, họ buộc phải thực hiện kế hoạch này do số lượng người tìm kiếm diện tị nạn hồi năm 2015 quá lớn. Chính phủ nước này đã yêu cầu lực lượng cảnh sát và các cơ quan chính quyền chuyên trách vấn đề người di cư tổ chức quá trình trục xuất này.

4. Theo CBS News, tối 28/1 (theo giờ Mỹ), các ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa đã kết thúc cuộc tranh luận trực tiếp thứ 7 trên truyền hình trong cuộc chạy đua giành tấm vé đại diện cho đảng này tại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. 

Các ứng cử viên của đảng Cộng hòa trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình lần thứ 7. (Ảnh: New York Times).

Cuộc tranh luận do kênh truyền hình Fox News tổ chức tại thành phố Des Moines, thủ phủ bang Iowa có sự góp mặt của 7 ứng cử viên đảng Cộng hòa gồm gồm Thượng nghị sỹ Ted Cruz, Thượng nghị sỹ Marco Rubio, bác sỹ Ben Carson, Thống đốc bang New Jersey Chris Christie, cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush, Thống đốc bang Iowa John Kasich và Thượng nghị sỹ bang Kentucky Rand Paul.

Đáng chú ý trong cuộc tranh luận lần này không có ứng cử viên sáng giá Donald Trump. Việc thoát khỏi “cái bóng” của ông Trump được cho là cơ hội tốt để các thượng nghị sỹ Ted Cruz và Marco Rubio – hai ứng cử viên tiềm năng khác có đất diễn và thực tế, hai nhân vật này đã trở thành tâm điểm chú ý của cuộc tranh luận thứ 7. 

5. Nhiều nước Mỹ Latinh và Caribe ngày 28/1 đã phải tiến hành hàng loạt các biện pháp mạnh để đối phó với dịch Zika. Động thái này diễn ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới ra cảnh báo, loại virus này đang lan nhanh một cách bùng nổ với mức độ báo động. 

Một người đang xịt thuốc quanh khu nhà ở Venezuela nhằm ngăn chặn muỗi Aedes mang virus Zika. (ảnh: AFP).

Ước tính có khoảng từ 3 đến 4 triệu người ở khu vực châu Mỹ có thể nhiễm loại virus này. Còn tại châu Âu, nhiều nước cũng đã thông báo các ca nhiễm Zika đầu tiên. 

Phát biểu trong cuộc họp ngày 28/1 tại Geneva, Thụy Sĩ, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bà Margaret Chan đã cảnh báo về nguy cơ lan rộng của virus Zika. Theo bà Chan, mức độ báo động đối với loại virus này đặc biệt cao.

Sau cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới, nhiều nước Mỹ Latinh đã nhanh chóng triển khai các biện pháp mạnh để đối phó dịch. 

Ở Peru, Tổng thống nước này ngày 29/1 đã tuyên bố đặt Peru trong tình trạng cảnh giác cao. Tại Chile, cùng ngày, nhà chức trách nước này cũng đã ban hành hàng loạt các biện pháp đối phó dịch Zika. 

Còn tại Venezuela, chính phủ và người dân nước này tiến hành chiến dịch khử trùng hàng loạt các ngôi nhà và đường phố nhằm diệt loài muỗi mang mầm bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản cảnh giác cao độ trước việc Triều Tiên sắp thử tên lửa
Nhật Bản cảnh giác cao độ trước việc Triều Tiên sắp thử tên lửa

VOV.VN- Quân đội Nhật Bản đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ sau khi có thông tin Triều Tiên chuẩn bị thử tên lửa đạn đạo.

Nhật Bản cảnh giác cao độ trước việc Triều Tiên sắp thử tên lửa

Nhật Bản cảnh giác cao độ trước việc Triều Tiên sắp thử tên lửa

VOV.VN- Quân đội Nhật Bản đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ sau khi có thông tin Triều Tiên chuẩn bị thử tên lửa đạn đạo.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật mở rộng trừng phạt Triều Tiên
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật mở rộng trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Ủy ban đối ngoại của Thượng viện Mỹ ngày 28/1 đã phê chuẩn dự luật mở rộng trừng phạt Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân và nhân quyền.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật mở rộng trừng phạt Triều Tiên

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật mở rộng trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Ủy ban đối ngoại của Thượng viện Mỹ ngày 28/1 đã phê chuẩn dự luật mở rộng trừng phạt Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân và nhân quyền.

Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa
Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa

VOV.VN - Khi có thông tin Triều Tiên chuẩn bị phóng thử tên lửa tầm xa, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 27/1 thúc giục Triều Tiên nên kiềm chế.

Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa

Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa

VOV.VN - Khi có thông tin Triều Tiên chuẩn bị phóng thử tên lửa tầm xa, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 27/1 thúc giục Triều Tiên nên kiềm chế.

Triều Tiên có thể đã thử một số thành phần của bom nhiệt hạch
Triều Tiên có thể đã thử một số thành phần của bom nhiệt hạch

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố, vụ thử hạt nhân ngày 6/1 là vụ thử bom nhiệt hạch. Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn nghi ngờ về tuyên bố này.

Triều Tiên có thể đã thử một số thành phần của bom nhiệt hạch

Triều Tiên có thể đã thử một số thành phần của bom nhiệt hạch

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố, vụ thử hạt nhân ngày 6/1 là vụ thử bom nhiệt hạch. Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn nghi ngờ về tuyên bố này.

Cuba và CHDCND Triều Tiên tăng cường hợp tác
Cuba và CHDCND Triều Tiên tăng cường hợp tác

VOV.VN - Truyền thông Cuba ngày 28/1 đưa tin Cuba và Triều Tiên đã ký các nghị định thư hợp tác về các vấn đề thương mại, nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Cuba và CHDCND Triều Tiên tăng cường hợp tác

Cuba và CHDCND Triều Tiên tăng cường hợp tác

VOV.VN - Truyền thông Cuba ngày 28/1 đưa tin Cuba và Triều Tiên đã ký các nghị định thư hợp tác về các vấn đề thương mại, nghiên cứu khoa học và công nghệ.