Thêm nhiều nước cấm nhập táo nhiễm khuẩn độc từ Mỹ

VOV.VN - Indonesia là quốc gia mới nhất tại Đông Nam Á cấm nhập khẩu các loại táo nghi nhiễm khuẩn từ Mỹ, sau Malaysia, Singapore, Thái Lan và một số nước khác.

Truyền thông Indonesia ngày 27/1 cho biết, chính phủ nước này đã chính thức đã ra lệnh cấm nhập khẩu hai loại táo có xuất xứ từ bang California Mỹ với lo ngoại chúng có thể nhiễm khuẩn độc Listeria monocytogenes.

Theo giới chức y tế Indonesia, hàng chục phụ nữ đang mang thai tại nước này đã bị ốm sau khi ăn táo và sản phẩm từ hai loại táo nói trên. Bộ Thương mại Indonesia cũng cho biết, cùng với lệnh cấm nhập khẩu là quy định cấm bán ra các loại táo trên đã nhập về từ trước.

Indonesia là quốc gia mới nhất tại Đông Nam Á ban lệnh cấm nhập khẩu các loại táo nghi nhiễm khuẩn từ Mỹ, sau Malaysia, Singapore, Thái Lan và một số nước khác.

Cuối tuần vừa qua, Sri Lanka cũng đã ra lệnh thu hồi toàn bộ các loại tạo nhập khẩu từ Mỹ sau thông báo về khuẩn độc Listeria. Bộ y tế nước này cũng thông báo tới toàn bộ các nhà nhập khẩu táo và các cửa hàng bán lẻ trong nước về nguy cơ nhiễm khuẩn độc từ táo Mỹ.

Trước đó, từ ngày 6/1, công ty Bidart Brothers tại bang California đã tự nguyện thu hồi táo Granny Smith và Gala do kết quả kiểm tra môi trường cho thấy một cơ sở đóng gói của công ty đã bị nhiễm khuẩn Listeria.

Trong khi đó, Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 26/1, tiếp tục cảnh báo người tiêu dùng tại Mỹ không được mua bán hay ăn các loại táo trong danh sách bị thu hồi vì nghi ngờ nhiễm khuẩn độc.

Vi khuẩn Listeria có thể gây ngộ độc thực phẩm nguy hiểm, đặc biệt đối với người già, phụ nữ có thai, trẻ sơ sinh, thậm chí là người lớn nhưng có sức đề kháng kém. Theo các báo cáo y tế ban đầu, hiện đã có 31 người phải nhập viện, 7 người tử vong trong đó ít nhất có 3 trường hợp liên quan trực tiếp đến khuẩn Listeria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thu hồi táo Mỹ và sản phẩm từ táo đóng gói sẵn bị nhiễm vi khuẩn
Thu hồi táo Mỹ và sản phẩm từ táo đóng gói sẵn bị nhiễm vi khuẩn

VOV.VN - Các sản phẩm thu hồi là toàn bộ táo Granny Smith và táo Gala được chuyển từ cơ sở đóng gói ở Bakersfield (Mỹ) năm 2014.

Thu hồi táo Mỹ và sản phẩm từ táo đóng gói sẵn bị nhiễm vi khuẩn

Thu hồi táo Mỹ và sản phẩm từ táo đóng gói sẵn bị nhiễm vi khuẩn

VOV.VN - Các sản phẩm thu hồi là toàn bộ táo Granny Smith và táo Gala được chuyển từ cơ sở đóng gói ở Bakersfield (Mỹ) năm 2014.

Việt Nam chưa nhập phải táo của Mỹ nhiễm khuẩn
Việt Nam chưa nhập phải táo của Mỹ nhiễm khuẩn

VOV.VN-Táo bị nhiễm khuẩn Listeriosis Monocytogenes chỉ do 1 cơ sở chế biến ở California (Mỹ), nhưng 90% táo nhập khẩu về Việt Nam lại từ bang Wasington D.C

Việt Nam chưa nhập phải táo của Mỹ nhiễm khuẩn

Việt Nam chưa nhập phải táo của Mỹ nhiễm khuẩn

VOV.VN-Táo bị nhiễm khuẩn Listeriosis Monocytogenes chỉ do 1 cơ sở chế biến ở California (Mỹ), nhưng 90% táo nhập khẩu về Việt Nam lại từ bang Wasington D.C

Chưa có cơ sở nói táo của Mỹ bị nhiễm khuẩn vào Việt Nam
Chưa có cơ sở nói táo của Mỹ bị nhiễm khuẩn vào Việt Nam

VOV.VN - Đây là khẳng định của ông Hoàng Trung, Phó Cục trưởng Cục bảo vệ thực vật, Bộ NN-PTNN.

Chưa có cơ sở nói táo của Mỹ bị nhiễm khuẩn vào Việt Nam

Chưa có cơ sở nói táo của Mỹ bị nhiễm khuẩn vào Việt Nam

VOV.VN - Đây là khẳng định của ông Hoàng Trung, Phó Cục trưởng Cục bảo vệ thực vật, Bộ NN-PTNN.