Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 30 người nước ngoài tình nghi liên quan tới IS

VOV.VN- Các đối tượng này bị cáo buộc có kế hoạch tấn công khủng bố tại Thổ Nhĩ Kỳ và bị bắt giữ trong một đợt truy quét lớn ở Istanbul.

Ngày 16/6, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, cảnh sát nước này đã bắt giữ 30 công dân nước ngoài bị nghi ngờ có liên quan tới tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường an ninh trước thềm bầu cử Tổng thống. Ảnh: EPA/EFE

Hãng thông tấn nhà nước Anadolu cho biết, các đối tượng này bị cáo buộc lập kế hoạch tấn công khủng bố tại Thổ Nhĩ Kỳ và bị bắt giữ trong một đợt truy quét lớn tại 7 quận của thành phố Istanbul trong ngày 16/6. Nhiều tài liệu liên quan đến các đối tượng này cũng đã bị thu giữ.

Được biết, trong những năm trở lại đây, hơn 300 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố có liên quan tới IS tại Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ bắt giữ mới nhất này diễn ra trong bối cảnh IS đã mất gần hết các vùng lãnh thổ chiếm đóng tại Iraq và Syria.

Đây cũng là thời điểm Thổ Nhĩ Kỳ muốn tăng cường an ninh “tốt nhất” để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 24/6 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ muốn cùng Nga sản xuất “Rồng lửa” S-500
Thổ Nhĩ Kỳ muốn cùng Nga sản xuất “Rồng lửa” S-500

VOV.VN - Thổ Nhỹ Kỳ đang quan tâm tới việc tham gia chế tạo hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa như một phần nỗ lực đẩy mạnh khả năng phòng vệ chiến lược.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn cùng Nga sản xuất “Rồng lửa” S-500

Thổ Nhĩ Kỳ muốn cùng Nga sản xuất “Rồng lửa” S-500

VOV.VN - Thổ Nhỹ Kỳ đang quan tâm tới việc tham gia chế tạo hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa như một phần nỗ lực đẩy mạnh khả năng phòng vệ chiến lược.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 18 đối tượng nghi là thành viên IS
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 18 đối tượng nghi là thành viên IS

VOV.VN - Ngày 14/6, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã bắt giữ 18 đối tượng nghi là thành viên nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 18 đối tượng nghi là thành viên IS

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 18 đối tượng nghi là thành viên IS

VOV.VN - Ngày 14/6, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã bắt giữ 18 đối tượng nghi là thành viên nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích báo cáo của OSCE về bầu cử ở nước này
Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích báo cáo của OSCE về bầu cử ở nước này

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng cáo buộc trong bản báo cáo sơ bộ của OSCE về cuộc bầu cử tại nước này là không thực tế.

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích báo cáo của OSCE về bầu cử ở nước này

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích báo cáo của OSCE về bầu cử ở nước này

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng cáo buộc trong bản báo cáo sơ bộ của OSCE về cuộc bầu cử tại nước này là không thực tế.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sử dụng S-400 mua của Nga nếu cần thiết
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sử dụng S-400 mua của Nga nếu cần thiết

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói rằng, Ankara sẽ sử dụng hệ thống phòng không S-400 mua của Nga nếu cần thiết.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sử dụng S-400 mua của Nga nếu cần thiết

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sử dụng S-400 mua của Nga nếu cần thiết

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói rằng, Ankara sẽ sử dụng hệ thống phòng không S-400 mua của Nga nếu cần thiết.