Thỏa thuận Geneva ở Ukraine, căng thẳng đã tạm lắng?

VOV.VN - Thực tế động thái được cho là nỗ lực để giảm căng thẳng này có hiệu quả hay không thì vẫn còn là một câu hỏi lớn.

Trong một động thái nhằm giảm căng thẳng tại Ukraine cũng như thực hiện một phần thỏa thuận 4 bên vừa đạt được tại Geneva, Chính phủ lâm thời Ukraine tuyên bố dừng chiến dịch nhằm vào lực lượng biểu tình đòi liên bang hóa tại khu vực miền Đông nước này.

Hôm nay (20/4), Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu cũng bắt đầu các cuộc đàm phán với những người biểu tình tại phía đông Ukraine.

Người biểu tình thân Nga tại một chốt chặn ở Donetsk (Ảnh: Fox News)

Ngoại trưởng Ukraine Andriy Deshchytsia cho biết, mục đích của chiến dịch tại phía đông nhằm mang lại trật tự cũng như bảo vệ dân thường. Tuy nhiên, chiến dịch này sẽ tạm dừng trong kì nghỉ lễ Phục sinh và chính quyền Ukraine cũng không có ý định sử dụng vũ lực nhằm vào lực lượng biểu tình trong thời điểm hiện nay.  

Ngoại trưởng Ukraine cho biết, các nhà hòa giải của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) sẽ giám sát việc thực hiện thỏa thuận Geneva vừa đạt được và hôm nay bắt đầu đối thoại với những người biểu tình tại miền đông Ukraine.  

Ông Deshchytsia nói: “Phái bộ giám sát của OSCE hôm nay sẽ thảo luận với chính quyền khu vực Donetsk để chuẩn bị cho việc  thực hiện thỏa thuận vừa đạt được. Chúng tôi cũng nhất trí có các cuộc tham vấn đều đặn về vấn đề này, thậm chí cả trong những ngày nghỉ của Lễ phục sinh”.

Những động thái này của chính quyền Ukraine được cho là nhằm làm giảm căng thẳng và thực hiện thỏa thuận vừa ký. Thực tế liệu những bước đi này có hiệu quả hay không thì vẫn còn là một câu hỏi lớn. Những người biểu tình ở miền đông Ukraine cho rằng, chính quyền Kiev cáo buộc việc họ chiếm giữ trụ sở cơ quan công quyền là “bất hợp pháp”. Tuy nhiên, hành động tương tự của những người biểu tình Maidan ở Kiev, từng gây ra làn sóng biểu tình chống chính phủ của Tổng thống Viktor Yanukovych lại là “hợp pháp”.

Chính vì vậy, những người biểu tình khẳng định sẽ không rút khỏi các địa điểm chiếm đóng, nếu như chính phủ “ bất hợp pháp” tại Ukraine không từ chức . Trong khi đó, chính quyền Ukraine cảnh báo chiến dịch an ninh sẽ được nối lại, nếu những người biểu tình tiếp tục chiếm đóng các tòa nhà chính quyền địa phương. Theo Đài tiếng nói nước Nga, 6 người thiệt mạng và một người bị thương trong một vụ tấn công tại Slavyansk, phía đông Ukraine sáng sớm nay .

Không chỉ trong nội bộ Ukraine, các bên tham gia đàm phán 4 bên tại Geneva hiện cũng chưa có dấu hiệu "dịu giọng" sau thỏa thuận đạt được. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice cảnh báo nếu Nga thất bại trong việc thực hiện thỏa thuận , một vòng trừng phạt mới, được cho là sẽ có tác động lớn đến  kinh tế Nga, sẽ được đưa ra.

Theo một số nguồn tin, Mỹ đang xem xét việc triển khai khoảng 150 binh lính cho cuộc diễn tập quân sự bắt đầu tại Ba Lan và Estonia trong một vài tuần tới, cũng như lên kế hoạch cho một loạt các biện pháp bổ sung giúp tăng cường khả năng của châu Âu sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa.

Những biện pháp này có thể sẽ vấp phải sự phản ứng từ phía Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua nhấn mạnh, không có gì cản trở việc bình thường hóa quan hệ giữa Nga và Tây phương, sau khi các mối quan hệ đã hạ xuống một mức thấp của thời kỳ hậu "Chiến tranh lạnh". Tuy nhiên Tổng thống Putin khẳng định điều này không phụ thuộc hoàn toàn vào phía Nga.

Ông Putin nói: “Điều này không phụ thuộc vào phía Nga, hay nói cách khác là không chỉ phụ thuộc vào chúng tôi mà còn phụ thuộc vào cả các đối tác của Nga. Tôi nghĩ sẽ không gì có thể cản trở được việc bình thường mối quan hệ hợp tác song phương”.

Để hình thành một mối quan hệ song phương tốt không chỉ có thiện chí từ một phía. Đối với Thỏa thuận Geneva vừa đạt được cũng vậy, để thỏa thuận này không chỉ có ý nghĩa trên giấy tờ đòi hỏi sự tôn trọng các cam kết, thiện chí của tất cả các bên liên quan tham gia đàm phán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ gửi quân tới Ba Lan trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine
Mỹ sẽ gửi quân tới Ba Lan trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, quyết định được đưa ra ở cấp chính trị và các nhà lập kế hoạch thảo luận chi tiết về việc này.  

Mỹ sẽ gửi quân tới Ba Lan trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine

Mỹ sẽ gửi quân tới Ba Lan trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, quyết định được đưa ra ở cấp chính trị và các nhà lập kế hoạch thảo luận chi tiết về việc này.  

Phe cực hữu tấn công ở miền Đông Ukraine, 6 người thiệt mạng
Phe cực hữu tấn công ở miền Đông Ukraine, 6 người thiệt mạng

VOV.VN - Vụ việc xảy ra đêm 19/4 tại một trạm kiểm soát được người biểu tình dựng lên ở ngoại ô thành phố Slavyansk.

Phe cực hữu tấn công ở miền Đông Ukraine, 6 người thiệt mạng

Phe cực hữu tấn công ở miền Đông Ukraine, 6 người thiệt mạng

VOV.VN - Vụ việc xảy ra đêm 19/4 tại một trạm kiểm soát được người biểu tình dựng lên ở ngoại ô thành phố Slavyansk.

Ukraine sửa đổi Hiến pháp, trao quyền cho các địa phương
Ukraine sửa đổi Hiến pháp, trao quyền cho các địa phương

VOV.VN - Cùng với đó, Chính phủ Ukraine tuyên bố củng cố vị thế của tiếng Nga tại Ukraine.

Ukraine sửa đổi Hiến pháp, trao quyền cho các địa phương

Ukraine sửa đổi Hiến pháp, trao quyền cho các địa phương

VOV.VN - Cùng với đó, Chính phủ Ukraine tuyên bố củng cố vị thế của tiếng Nga tại Ukraine.

Ukraine tạm ngừng chiến dịch chống người biểu tình
Ukraine tạm ngừng chiến dịch chống người biểu tình

VOV.VN- Hiện OSCE đã bắt đầu tiến trình đàm phán với những người biểu tình.

Ukraine tạm ngừng chiến dịch chống người biểu tình

Ukraine tạm ngừng chiến dịch chống người biểu tình

VOV.VN- Hiện OSCE đã bắt đầu tiến trình đàm phán với những người biểu tình.

Mỹ “dọa” tiếp tục trừng phạt Nga nếu Ukraine vẫn căng thẳng
Mỹ “dọa” tiếp tục trừng phạt Nga nếu Ukraine vẫn căng thẳng

VOV.VN - Mỹ cho biết nước này đang theo dõi Nga xem có tác động gì tới khu vực phía Đông Ukraine hay không.

Mỹ “dọa” tiếp tục trừng phạt Nga nếu Ukraine vẫn căng thẳng

Mỹ “dọa” tiếp tục trừng phạt Nga nếu Ukraine vẫn căng thẳng

VOV.VN - Mỹ cho biết nước này đang theo dõi Nga xem có tác động gì tới khu vực phía Đông Ukraine hay không.

Hy Lạp kêu gọi thực thi thỏa thuận Geneva về Ukraine
Hy Lạp kêu gọi thực thi thỏa thuận Geneva về Ukraine

VOV.VN -Phó Thủ tướng Hy Lạp nhấn mạnh các thỏa thuận đạt được tại Geneva là bước đi quan trọng đầu tiên hướng tới việc giảm bất ổn Ukraine.

Hy Lạp kêu gọi thực thi thỏa thuận Geneva về Ukraine

Hy Lạp kêu gọi thực thi thỏa thuận Geneva về Ukraine

VOV.VN -Phó Thủ tướng Hy Lạp nhấn mạnh các thỏa thuận đạt được tại Geneva là bước đi quan trọng đầu tiên hướng tới việc giảm bất ổn Ukraine.

Nga chưa bao giờ dọa cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine
Nga chưa bao giờ dọa cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine

VOV.VN -Nga chỉ yêu cầu Ukraine thanh toán trước trong trường hợp nước này chậm trả khoản tiền mua khí đốt từ Nga

Nga chưa bao giờ dọa cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine

Nga chưa bao giờ dọa cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine

VOV.VN -Nga chỉ yêu cầu Ukraine thanh toán trước trong trường hợp nước này chậm trả khoản tiền mua khí đốt từ Nga

Phái bộ OSCE tới miền Đông Ukraine xoa dịu căng thẳng
Phái bộ OSCE tới miền Đông Ukraine xoa dịu căng thẳng

VOV.VN - Nhiệm vụ của phái bộ giám sát này là chuẩn bị những bước thực tế để thực hiện thỏa thuận 4 bên tại Geneva.

Phái bộ OSCE tới miền Đông Ukraine xoa dịu căng thẳng

Phái bộ OSCE tới miền Đông Ukraine xoa dịu căng thẳng

VOV.VN - Nhiệm vụ của phái bộ giám sát này là chuẩn bị những bước thực tế để thực hiện thỏa thuận 4 bên tại Geneva.

Giải pháp cho Ukraine - lời nói khó đi đôi với hành động
Giải pháp cho Ukraine - lời nói khó đi đôi với hành động

VOV.VN - Sau hội nghị 4 bên tại Geneva, phía Chính phủ và người biểu tình đều không tỏ ý nhượng bộ để hướng tới giải pháp hòa bình.

Giải pháp cho Ukraine - lời nói khó đi đôi với hành động

Giải pháp cho Ukraine - lời nói khó đi đôi với hành động

VOV.VN - Sau hội nghị 4 bên tại Geneva, phía Chính phủ và người biểu tình đều không tỏ ý nhượng bộ để hướng tới giải pháp hòa bình.

Nga gọi phương Tây là “đạo đức giả” trong vụ Ukraine
Nga gọi phương Tây là “đạo đức giả” trong vụ Ukraine

VOV.VN - Đồng thời, người phát ngôn của Tổng thống Nga nhấn mạnh, Nga luôn tìm kiếm đối thoại hòa bình với tất cả các nước trên thế giới.

Nga gọi phương Tây là “đạo đức giả” trong vụ Ukraine

Nga gọi phương Tây là “đạo đức giả” trong vụ Ukraine

VOV.VN - Đồng thời, người phát ngôn của Tổng thống Nga nhấn mạnh, Nga luôn tìm kiếm đối thoại hòa bình với tất cả các nước trên thế giới.