Thu nhập người dân Campuchia tăng từ 200 USD lên 1.500 USD

VOV.VN - Mặc dù bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn của kinh tế thế giới, kinh tế Campuchia vẫn tăng trưởng khả quan nhờ sự gia tăng mạnh mẽ của các ngành hàng. 

Vào những năm 2000, thu nhập người dân là 200 USD và đến năm 2017 là gần 1.500 USD, đặc biệt Campuchia đang tiến tới mục tiêu là nước có thu nhập trung bình thấp. Đây là thông tin được ông Chhai Thon, Bộ trưởng Cấp cao, Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia cho biết nhân dịp tham dự cuộc họp liên bộ về việc xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển đất nước giai đoạn 2019 – 2023, vào ngày 16/05, tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia).

Ông Chhai Thon-Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia. 

Ông Chhai Thon cho biết thêm, Campuchia rất tự hào về việc hoàn thành kế hoạch chiến lược phát triển đất nước do chính phủ Campuchia xây dựng. Đặc biệt, Campuchia còn được cộng đồng quốc tế công nhận là đất nước hòa bình, là nước chủ nhà của các cuộc họp lớn, quan trọng với sự tham gia của lãnh các quốc gia và tổ chức quốc tế, là nước thiếu lương thực trở thành nước xuất khẩu lương thực, cung cấp cho thị trường nước ngoài. Đây cũng là đất nước thu hút nhiều khách du lịch tới thăm quan, nghỉ dưỡng và là nước có tỷ lệ xóa đói giảm nghèo nhanh và liên tục.

Cuộc họp liên bộ về Chiến lược phát triển quốc gia (2019-2023) của chính phủ Campuchia xác định chi tiết hoạt động và dự án quan trọng dành cho các bộ, ban ngành liên quan, dựa trên quan điểm, mong muốn của nhân dân, và dựa vào tình hình thực tế trong nước và quốc tế./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Y tế Campuchia công nhận bằng bác sỹ do Việt Nam đào tạo
Bộ Y tế Campuchia công nhận bằng bác sỹ do Việt Nam đào tạo

VOV.VN - Chiều 5/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia, Mam Bun Heng đã ban hành một thông báo công nhận bằng bác sỹ do Việt Nam cấp.

Bộ Y tế Campuchia công nhận bằng bác sỹ do Việt Nam đào tạo

Bộ Y tế Campuchia công nhận bằng bác sỹ do Việt Nam đào tạo

VOV.VN - Chiều 5/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia, Mam Bun Heng đã ban hành một thông báo công nhận bằng bác sỹ do Việt Nam cấp.

Campuchia đặt mục tiêu rà phá hết bom mìn vào năm 2025
Campuchia đặt mục tiêu rà phá hết bom mìn vào năm 2025

VOV.VN - Hoạt động rà phá bom mìn và vật liệu nổ của Campuchia trong chiến tranh đã diễn ra được 26 năm với nhiều thành tựu tích cực.

Campuchia đặt mục tiêu rà phá hết bom mìn vào năm 2025

Campuchia đặt mục tiêu rà phá hết bom mìn vào năm 2025

VOV.VN - Hoạt động rà phá bom mìn và vật liệu nổ của Campuchia trong chiến tranh đã diễn ra được 26 năm với nhiều thành tựu tích cực.

20 đảng tham gia tranh cử vào Quốc hội Campuchia Khoá VI
20 đảng tham gia tranh cử vào Quốc hội Campuchia Khoá VI

VOV.VN - Đúng 17h30 ngày 14/5, NEC đã chính thức dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các đảng chính trị tham gia tranh cử vào Quốc hội Campuchia Khoá VI.

20 đảng tham gia tranh cử vào Quốc hội Campuchia Khoá VI

20 đảng tham gia tranh cử vào Quốc hội Campuchia Khoá VI

VOV.VN - Đúng 17h30 ngày 14/5, NEC đã chính thức dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các đảng chính trị tham gia tranh cử vào Quốc hội Campuchia Khoá VI.

Bác sĩ Việt kiều khám và phát thuốc miễn phí cho người nghèo Campuchia
Bác sĩ Việt kiều khám và phát thuốc miễn phí cho người nghèo Campuchia

VOV.VN - Đây là hoạt động thiện nguyện do một số doanh nghiệp, cơ quan Việt Nam và doanh nghiệp Việt kiều tại Campuchia tài trợ.

Bác sĩ Việt kiều khám và phát thuốc miễn phí cho người nghèo Campuchia

Bác sĩ Việt kiều khám và phát thuốc miễn phí cho người nghèo Campuchia

VOV.VN - Đây là hoạt động thiện nguyện do một số doanh nghiệp, cơ quan Việt Nam và doanh nghiệp Việt kiều tại Campuchia tài trợ.