TNS John McCain: Mỹ nên phớt lờ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Lầu Năm Góc nên phớt lờ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông bằng cách điều tàu Hải quân vào khu vực 12 hải lý ở các đảo Trung Quốc cải tạo trái phép.

Theo AP, đề xuất trên được Nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đưa ra ngày 17/9.

Ông McCain nhấn mạnh, việc điều tàu Hải quân vào các đảo nói trên sẽ là một sự khẳng định rõ ràng rằng Mỹ không công nhận chủ quyền phi lý mà Trung Quốc cố tình áp đặt ở Biển Đông.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc cải tạo đảo phi pháp ở Biển Đông. Ảnh CSIS

“Sẽ là sai lầm nghiêm trọng nếu chúng ta chấp thuận chủ quyền của Trung Quốc trên các đảo mà nước này đang cải tạo phi pháp ở Biển Đông”, ông John McCain phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ trong phiên điều trần trước thềm chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 25/9.

Ông McCain cho biết, Trung Quốc đã từng điều tàu Hải quân của mình đến khu vực 12 hải lý gần đảo Aleutian Islands ngay khi Tổng thống Mỹ Barack Obama kết thúc chuyến đi đến Alaska và Mỹ cần phải làm điều tương tự để khẳng định quyền tự do hàng hải của mình.

Trước đó, ông David Shear, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách an ninh tại châu Á- Thái Bình Dương cho biết, các tàu của Mỹ chưa từng tiếp cận khu vực 12 hải lý của nước nào kể từ năm 2012.

Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, cũng thừa nhận, Mỹ chưa từng thực hiện chuyến bay thẳng nào qua vùng lãnh thổ mà Trung Quốc ra yêu sách chủ quyền gần đây.

Tuy nhiên, ông Harris tuyên bố: “Tôi khẳng định rằng, Biển Đông không thuộc về riêng Trung Quốc giống như Vịnh Mexico không thuộc về riêng Mexico”.

Khi được hỏi về việc quân đội Mỹ cần làm gì trước những hành động gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông, ông Harris nói: “Tôi cho rằng, quân đội Mỹ cần phải thực thi quyền tự do hàng không và hàng hải trên Biển Đông và ngay tại các đảo mà Trung Quốc đang cải tạo phi pháp” và cho biết, ông đang chờ mệnh lệnh từ cấp trên của mình.

Trong khi đó, ông Shear từ chối trả lời câu hỏi của các Nghị sĩ Mỹ về việc Nhà Trắng có cho phép Lầu Năm Góc làm điều này hay không. Tuy nhiên, ông Shear nhấn mạnh, việc thực thi quyền tự do hàng không và hàng hải chỉ mới là một lựa chọn cần cân nhắc.

“Việc chỉ thực thi quyền tự do hàng hải và hàng không sẽ không giúp ngăn chặn mọi hành động của Trung Quốc”, ông Shear khẳng định.

Trong khi đó, Nghị sĩ Dan Sullivan dẫn lại tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nêu rõ: "Mỹ sẽ đưa máy bay, tàu thủy hoạt động bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép như những gì mà lực lượng quân đội Mỹ đã làm trên khắp thế giới. Việc cải tạo một bãi đá thành một đường băng sẽ không tạo ra chủ quyền cho bất kỳ quốc gia nào để họ áp đặt các giới hạn về giao thông đường không và đường biển qua đó”.

Nghị sĩ Dan Sullivan cho rằng, Trung Quốc đang cố tình khiêu khích Mỹ khi điều 5 tàu chiến đến khu vực Biển Bering gần Alaska tại thời điểm ông Obama kết thúc chuyến thăm khu vực này.

Tuy nhiên, ông Harris lại không đồng tình với quan điểm này: “Tôi cho rằng, Trung Quốc đến Biển Bering chỉ để thể hiện rằng họ có khả năng mở rộng tầm hoạt động lên phương Bắc”.

“Họ đang tiến hành tập trận với Nga và cuộc tập trận này được lên kế hoạch từ lâu và quyết định đi lên Biển Bering. Họ chỉ tiến gần đến đó rồi lại quay về hướng Nam để về nhà. Tôi nghĩ rằng đó chỉ là sự tình cờ”, ông Harris nói.

Tuy nhiên, ông Sullivan không cảm thấy thuyết phục: “Tôi không biết liệu Chính phủ có cảm thấy việc bị tát vào mặt là hành động khiêu khích hay không”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm ảnh tố cáo Trung Quốc cải tạo đảo phi pháp ở Biển Đông
Triển lãm ảnh tố cáo Trung Quốc cải tạo đảo phi pháp ở Biển Đông

VOV.VN- Ngày 11/9, Hội nghiên cứu Việt Nam học tại Hàn Quốc đã khai mạc triển lãm ảnh về hoạt động cải tạo đảo phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông.

Triển lãm ảnh tố cáo Trung Quốc cải tạo đảo phi pháp ở Biển Đông

Triển lãm ảnh tố cáo Trung Quốc cải tạo đảo phi pháp ở Biển Đông

VOV.VN- Ngày 11/9, Hội nghiên cứu Việt Nam học tại Hàn Quốc đã khai mạc triển lãm ảnh về hoạt động cải tạo đảo phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter chỉ trích Trung Quốc phá vỡ cam kết chấm dứt động thái quân sự hóa các bãi đá tại quần đảo Trường Sa, Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter chỉ trích Trung Quốc phá vỡ cam kết chấm dứt động thái quân sự hóa các bãi đá tại quần đảo Trường Sa, Biển Đông.

Mỹ - Malaysia bí mật đàm phán để kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông
Mỹ - Malaysia bí mật đàm phán để kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông

Malaysia cân nhắc cho máy bay do thám Mỹ xuất phát từ nước này để tuần tra Biển Đông, đối phó với hoạt động gia tăng của Trung Quốc.

Mỹ - Malaysia bí mật đàm phán để kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông

Mỹ - Malaysia bí mật đàm phán để kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông

Malaysia cân nhắc cho máy bay do thám Mỹ xuất phát từ nước này để tuần tra Biển Đông, đối phó với hoạt động gia tăng của Trung Quốc.