Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với Thủ tướng Hungary

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Hungary Viktor Orban vừa có cuộc điện đàm, trao đổi về các mối quan hệ song phương.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh tân Đại sứ Mỹ tại Budapest dự kiến sẽ nhậm chức vào tuần tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng sự xuất hiện của tân Đại sứ David Cornstein sẽ giúp mang lại cơ hội để cải thiện quan hệ giữa Mỹ và Hungary thời gian tới.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh tân Đại sứ Mỹ tại Budapest dự kiến sẽ nhậm chức vào tuần tới. Ảnh minh họa: Daily Express

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Hungary Viktor Orban - hai nhà lãnh đạo nổi tiếng với lập trường cứng rắn phản đối nhập cư, cũng vừa thảo luận về tầm quan trọng của việc bảo vệ biên giới, nhất trí rằng một quốc gia không thể tự bảo vệ biên giới của mình thì không còn gọi là một quốc gia. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khích lệ Thủ tướng Hungary Viktor Orban bảo vệ biên giới phía Nam của Hungary.

Sau cuộc khủng hoảng di cư năm 2015, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã ra lệnh dựng hàng rào bảo vệ dọc biên giới với nước láng giềng Serbia nhằm ngăn chặn làn sóng nhập cư ồ ạt tràn vào nước này.  Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng vừa khẳng định trước người đứng đầu nước Mỹ rằng Hungary cam kết sẽ tiếp tục chính sách nhập cư và bảo vệ biên giới nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hungary lên án vụ tấn công Trung tâm văn hóa người Hung tại Ukraine
Hungary lên án vụ tấn công Trung tâm văn hóa người Hung tại Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Hungary đã cảnh báo Ukraine phải chứng minh khả năng kiểm soát các hành động cực đoan này.

Hungary lên án vụ tấn công Trung tâm văn hóa người Hung tại Ukraine

Hungary lên án vụ tấn công Trung tâm văn hóa người Hung tại Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Hungary đã cảnh báo Ukraine phải chứng minh khả năng kiểm soát các hành động cực đoan này.

Na Uy đề cử ông Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình
Na Uy đề cử ông Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình

Kênh truyền hình NRK đưa tin, các nghị sĩ từ Đảng tiến bộ Na Uy đã đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình.

Na Uy đề cử ông Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình

Na Uy đề cử ông Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình

Kênh truyền hình NRK đưa tin, các nghị sĩ từ Đảng tiến bộ Na Uy đã đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình.

EU lo ngại trước khả năng thắng chắc của Thủ tướng Hungary Orban
EU lo ngại trước khả năng thắng chắc của Thủ tướng Hungary Orban

VOV.VN - Ngày 8/4, cử tri Hungary bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử được dự đoán sẽ giúp Thủ tướng Viktor Orban thắng nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. 

EU lo ngại trước khả năng thắng chắc của Thủ tướng Hungary Orban

EU lo ngại trước khả năng thắng chắc của Thủ tướng Hungary Orban

VOV.VN - Ngày 8/4, cử tri Hungary bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử được dự đoán sẽ giúp Thủ tướng Viktor Orban thắng nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. 

Ba Lan, Hungary tiếp tục từ chối tiếp nhận người tị nạn
Ba Lan, Hungary tiếp tục từ chối tiếp nhận người tị nạn

VOV.VN - Ba Lan và Hungary cùng có quan điểm cứng rắn từ chối tiếp nhận người tị nạn theo cơ chế phân bổ hạn ngạch của Liên minh châu Âu (EU).

Ba Lan, Hungary tiếp tục từ chối tiếp nhận người tị nạn

Ba Lan, Hungary tiếp tục từ chối tiếp nhận người tị nạn

VOV.VN - Ba Lan và Hungary cùng có quan điểm cứng rắn từ chối tiếp nhận người tị nạn theo cơ chế phân bổ hạn ngạch của Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Trump tái khẳng định việc đưa Nga trở lại G8
Tổng thống Trump tái khẳng định việc đưa Nga trở lại G8

VOV.VN - Theo Tổng thống Trump, không chỉ có Mỹ muốn Nga trở thành đối tác trên bàn thảo luận của G7.

Tổng thống Trump tái khẳng định việc đưa Nga trở lại G8

Tổng thống Trump tái khẳng định việc đưa Nga trở lại G8

VOV.VN - Theo Tổng thống Trump, không chỉ có Mỹ muốn Nga trở thành đối tác trên bàn thảo luận của G7.