Tổng thống Nga Putin từng mời cựu Thủ tướng Italy làm Bộ trưởng?

VOV.VN- Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi ngày 23/7 cho biết, Tổng Putin từng đề nghị trao quốc tịch cho ông và mời ông làm Bộ trưởng Kinh tế Nga.

Tờ La Stampa của Italy dẫn lời ông Berlusconi chia sẻ: “Tại Italy, tôi bị gạt sang một bên, nhưng ông Putin đã nói với tôi rằng, ông ấy muốn trao quốc tịch Nga cho tôi và hoàn toàn tin rằng tôi có thể đảm nhiệm vị trí là người đứng đầu Bộ kinh tế Nga”.

Tổng thống Nga Putin (trái) và ông Berlusconi rất thân nhau (Ảnh AFP)

“Tương lai của tôi ư? Tôi muốn làm Bộ trưởng cho người bạn thân Putin của mình”, cựu Tổng thống Italy cho biết.

Mặc dù vậy, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, lời đề nghị của ông Putin mang nhiều ý bóng gió hơn là thực tế bởi Tổng thống Nga muốn bày tỏ sự ủng hộ đối với người bạn vong niên của mình.

“Tổng thống Putin và ông Berlusconi đã là bạn thân từ lâu. Họ luôn giữ liên lạc với nhau và đó thực sự là tình bạn đẹp”, ông Peskov nói.

“Chính vì thế, trong trường hợp này, lời nói của ông Putin là sự ủng hộ trực tiếp đối với ông Berlusconi chứ không phải là lời mời chính thức tới ông ấy bởi điều này không thể xảy ra”, ông Peskov nói thêm.

Tổng thống Nga Putin và ông Berlusconi rất thân nhau, và trong chuyến thăm Rome của ông Putin tháng trước, ông Berlusconi đã cam kết rằng, Đảng Forza Italia của ông sẽ tìm cách để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin: Nga đối phó tốt với khủng hoảng kinh tế
Tổng thống Putin: Nga đối phó tốt với khủng hoảng kinh tế

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này đã thành công trong đối phó với khủng khoảng kinh tế.

Tổng thống Putin: Nga đối phó tốt với khủng hoảng kinh tế

Tổng thống Putin: Nga đối phó tốt với khủng hoảng kinh tế

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này đã thành công trong đối phó với khủng khoảng kinh tế.

Mỹ hy vọng Nga sẽ "đổi màu" nếu ông Putin thôi làm Tổng thống
Mỹ hy vọng Nga sẽ "đổi màu" nếu ông Putin thôi làm Tổng thống

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter phỏng đoán nước Nga sẽ đi theo chiều hướng thân phương Tây hơn khi ông Putin thôi làm Tổng thống.

Mỹ hy vọng Nga sẽ "đổi màu" nếu ông Putin thôi làm Tổng thống

Mỹ hy vọng Nga sẽ "đổi màu" nếu ông Putin thôi làm Tổng thống

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter phỏng đoán nước Nga sẽ đi theo chiều hướng thân phương Tây hơn khi ông Putin thôi làm Tổng thống.

Putin-Abe điện đàm, nhất trí tăng cường đối thoại, hợp tác
Putin-Abe điện đàm, nhất trí tăng cường đối thoại, hợp tác

VOV.VN - Trong buổi điện đàm, ông Abe và Putin nhất trí tiếp tục tăng cường đối thoại nhằm hiện thực hóa chuyến thăm Nhật của Tổng thống Putin.

Putin-Abe điện đàm, nhất trí tăng cường đối thoại, hợp tác

Putin-Abe điện đàm, nhất trí tăng cường đối thoại, hợp tác

VOV.VN - Trong buổi điện đàm, ông Abe và Putin nhất trí tiếp tục tăng cường đối thoại nhằm hiện thực hóa chuyến thăm Nhật của Tổng thống Putin.

Ông Putin chính thức ký sắc lệnh “trả đũa phương Tây”
Ông Putin chính thức ký sắc lệnh “trả đũa phương Tây”

VOV.VN - Ngày 24/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức ký sắc lệnh kéo dài thời hạn áp dụng các biện pháp trả đũa nhằm vào phương Tây. 

Ông Putin chính thức ký sắc lệnh “trả đũa phương Tây”

Ông Putin chính thức ký sắc lệnh “trả đũa phương Tây”

VOV.VN - Ngày 24/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức ký sắc lệnh kéo dài thời hạn áp dụng các biện pháp trả đũa nhằm vào phương Tây. 

Cựu Tổng thống Ukraine Yanukovich: Ông Putin đã cứu mạng tôi
Cựu Tổng thống Ukraine Yanukovich: Ông Putin đã cứu mạng tôi

VOV.VN- Cựu Tổng thống Ukraine Yanukovich ngày 23/6 cảm ơn ông Putin đã ra lệnh cho các nhân viên an ninh của Nga cứu ông ra khỏi Ukraine.

Cựu Tổng thống Ukraine Yanukovich: Ông Putin đã cứu mạng tôi

Cựu Tổng thống Ukraine Yanukovich: Ông Putin đã cứu mạng tôi

VOV.VN- Cựu Tổng thống Ukraine Yanukovich ngày 23/6 cảm ơn ông Putin đã ra lệnh cho các nhân viên an ninh của Nga cứu ông ra khỏi Ukraine.

Ông Obama công kích Tổng thống Putin, nói ông Putin đang phá hủy nước Nga
Ông Obama công kích Tổng thống Putin, nói ông Putin đang phá hủy nước Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama tố Tổng thống Nga Vladimir Putin làm suy yếu nền kinh tế Nga để tái lập các vinh quang thời kỳ Xô viết.

Ông Obama công kích Tổng thống Putin, nói ông Putin đang phá hủy nước Nga

Ông Obama công kích Tổng thống Putin, nói ông Putin đang phá hủy nước Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama tố Tổng thống Nga Vladimir Putin làm suy yếu nền kinh tế Nga để tái lập các vinh quang thời kỳ Xô viết.

Tổng thống Putin tiết lộ điều khiến ông “khó chịu” với NATO
Tổng thống Putin tiết lộ điều khiến ông “khó chịu” với NATO

VOV.VN -Theo ông Putin: “Nga không hề mở rộng, nhưng cấu trúc hạ tầng của NATO thì không thế, đặc biệt là hạ tầng quân sự, đang di chuyển về phía biên giới của chúng tôi”.

Tổng thống Putin tiết lộ điều khiến ông “khó chịu” với NATO

Tổng thống Putin tiết lộ điều khiến ông “khó chịu” với NATO

VOV.VN -Theo ông Putin: “Nga không hề mở rộng, nhưng cấu trúc hạ tầng của NATO thì không thế, đặc biệt là hạ tầng quân sự, đang di chuyển về phía biên giới của chúng tôi”.

Tổng thống Putin thăm Italy: Roma sẽ nghiêng về Nga hay EU?
Tổng thống Putin thăm Italy: Roma sẽ nghiêng về Nga hay EU?

VOV.VN- Chuyến công du đến Italy của Tổng thống Nga Putin được cho là nhằm kêu gọi nước chủ nhà phản ứng đối với các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga.

Tổng thống Putin thăm Italy: Roma sẽ nghiêng về Nga hay EU?

Tổng thống Putin thăm Italy: Roma sẽ nghiêng về Nga hay EU?

VOV.VN- Chuyến công du đến Italy của Tổng thống Nga Putin được cho là nhằm kêu gọi nước chủ nhà phản ứng đối với các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga.

Tổng thống Putin kêu gọi sửa đổi các chính sách an ninh quốc gia Nga
Tổng thống Putin kêu gọi sửa đổi các chính sách an ninh quốc gia Nga

VOV.VN - Theo ông Putin, điều kiện tiên quyết cho sự hợp tác với nước khác là các nước không được gây nguy hại cho an ninh và chủ quyền của Nga.

Tổng thống Putin kêu gọi sửa đổi các chính sách an ninh quốc gia Nga

Tổng thống Putin kêu gọi sửa đổi các chính sách an ninh quốc gia Nga

VOV.VN - Theo ông Putin, điều kiện tiên quyết cho sự hợp tác với nước khác là các nước không được gây nguy hại cho an ninh và chủ quyền của Nga.

Giáo Hoàng kêu gọi Tổng thống Putin mang lại hòa bình cho Ukraine
Giáo Hoàng kêu gọi Tổng thống Putin mang lại hòa bình cho Ukraine

VOV.VN - Giáo hoàng Francis ngày 10/6 gặp với Tổng thống Nga Putin và kêu gọi Moscow cam kết thực hiện nỗ lực “chân thành và hết sức” để mang lại hòa bình cho Ukraine.

Giáo Hoàng kêu gọi Tổng thống Putin mang lại hòa bình cho Ukraine

Giáo Hoàng kêu gọi Tổng thống Putin mang lại hòa bình cho Ukraine

VOV.VN - Giáo hoàng Francis ngày 10/6 gặp với Tổng thống Nga Putin và kêu gọi Moscow cam kết thực hiện nỗ lực “chân thành và hết sức” để mang lại hòa bình cho Ukraine.