Tổng thống Palestine bác bỏ những cáo buộc đã phỉ báng người Do Thái

VOV.VN - Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm nay (25/6) lên tiếng bác bỏ những cáo buộc ông đã phỉ báng người Do Thái.

Ông Abbas đồng thời khẳng định, Palestine là thánh địa của ba tôn giáo, gồm Kitô giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo, cho nên không chấp nhận bất kỳ cuộc tấn công vào bất kỳ tôn giáo nào.

Tổng thống Palestine Abbas. Ảnh: Telegraph.

Trước đó (23/6), phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở thủ đô Brussels, Bỉ, Tổng thống Palestine Abbas cho rằng, Israel đang thực hiện một chiến dịch rộng lớn nhằm kích động việc chống lại người dân Palestine, trong đó có dẫn thông tin rằng, một số giáo sĩ Do Thái ở Israel đã tuyên bố và yêu cầu Chính phủ nước này hạ độc nguồn nước để giết hại người dân Palestine.

Tuy nhiên, một báo cáo từ văn phòng Tổng thống Palestine cũng đã thừa nhận, một số nội dung trong bài phát biểu của ông Abbas tại Nghị viện châu Âu là chưa được kiểm chứng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS lần đầu tiên tuyên chiến với Israel, dọa xóa sổ người Do Thái
IS lần đầu tiên tuyên chiến với Israel, dọa xóa sổ người Do Thái

VOV.VN -Nhóm Nhà nước hồi giáo tự xưng (IS) mới đây đã lần đầu tiên tuyên chiến với Israel, dọa sẽ xóa sổ người Do Thái.

IS lần đầu tiên tuyên chiến với Israel, dọa xóa sổ người Do Thái

IS lần đầu tiên tuyên chiến với Israel, dọa xóa sổ người Do Thái

VOV.VN -Nhóm Nhà nước hồi giáo tự xưng (IS) mới đây đã lần đầu tiên tuyên chiến với Israel, dọa sẽ xóa sổ người Do Thái.

Tổng thống Abbas tố Israel ngăn Palestine thành lập Nhà nước
Tổng thống Abbas tố Israel ngăn Palestine thành lập Nhà nước

(VOV) - Tổng thống Palestine tuyên bố sẽ vẫn nỗ lực để Palestine thành Nhà nước quan sát phi thành viên tại Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Abbas tố Israel ngăn Palestine thành lập Nhà nước

Tổng thống Abbas tố Israel ngăn Palestine thành lập Nhà nước

(VOV) - Tổng thống Palestine tuyên bố sẽ vẫn nỗ lực để Palestine thành Nhà nước quan sát phi thành viên tại Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Abbas yêu cầu đổi tên thành "Nhà nước Palestine"
Tổng thống Abbas yêu cầu đổi tên thành "Nhà nước Palestine"

(VOV)-Từ nay trở đi, tên chính thức “Nhà nước Palestine” sẽ được sử dụng trên các con tem, các bưu phẩm và các văn kiện của nước này.

Tổng thống Abbas yêu cầu đổi tên thành "Nhà nước Palestine"

Tổng thống Abbas yêu cầu đổi tên thành "Nhà nước Palestine"

(VOV)-Từ nay trở đi, tên chính thức “Nhà nước Palestine” sẽ được sử dụng trên các con tem, các bưu phẩm và các văn kiện của nước này.

Israel hỗ trợ tài chính cho các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây
Israel hỗ trợ tài chính cho các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây

VOV.VN - Chính phủ Israel ngày 19/6 đã thông qua việc chuyển 19 triệu USD cho các khu định cư Do Thái tại các vùng lãnh thổ Bờ Tây.

Israel hỗ trợ tài chính cho các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây

Israel hỗ trợ tài chính cho các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây

VOV.VN - Chính phủ Israel ngày 19/6 đã thông qua việc chuyển 19 triệu USD cho các khu định cư Do Thái tại các vùng lãnh thổ Bờ Tây.

Tổng thống Palestine: chính quyền Israel phạm tội giết người hàng loạt
Tổng thống Palestine: chính quyền Israel phạm tội giết người hàng loạt

VOV.VN - Phát biểu tại Nghị viện châu Âu, ông Abbas nói người Palestine đang phải chịu sự đàn áp bạo lực từ chính quyền Israel và người định cư Do Thái

Tổng thống Palestine: chính quyền Israel phạm tội giết người hàng loạt

Tổng thống Palestine: chính quyền Israel phạm tội giết người hàng loạt

VOV.VN - Phát biểu tại Nghị viện châu Âu, ông Abbas nói người Palestine đang phải chịu sự đàn áp bạo lực từ chính quyền Israel và người định cư Do Thái