Tổng thống Putin: Nga không trừng phạt đáp trả phương Tây

VOV.VN - Tuy nhiên nước này sẽ xem xét khả năng hợp tác với các công ty của phương Tây trong đó có các dự án năng lượng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 29/4 tuyên bố, Nga sẽ không áp đặt các lệnh trừng phạt để đáp trả lại Mỹ và phương Tây song sẽ xem xét khả năng hợp tác với các công ty của họ, trong đó có những dự án năng lượng.

Mặt khác, Nga đang thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trong Liên minh thuế quan với Kazakhstan và Belarus. Đó là nội dung phát biểu của Tổng thống Nga Putin sau cuộc gặp với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev hôm qua (29/4).

Tổng thống Nga Putin cùng Tổng thống Belarus, Kazakhstan tại cuộc gặp ngày 29/4 (Ảnh: Getty Images).

Ông Putin nêu rõ: “Chúng ta có thể mang đến chất lượng mới cho sự hợp tác của chúng ta. Điều này sẽ cho phép chúng ta xây dựng một nền kinh tế cạnh tranh hơn, hiệu quả hơn, thu hút đầu tư từ bên trong và cả bên ngoài. Thị trường chung mà chúng ta tạo nên với dân số 170 triệu người có thể nhận được chất lượng mới, trở nên hấp dẫn và đa dạng hơn”.

Tuyên bố của ông Putin đưa ra sau khi Liên minh châu Âu áp đặt lệnh phong tỏa tài sản và cấm đi lại đối với 15 quan chức Nga liên quan đến khủng hoảng tại Ukraine.

Trước đó, Mỹ đã công bố danh sách 7 quan chức và 17 công ty Nga có liên quan quan đến Tổng thống Putin bị phong tỏa tài sản tại Mỹ và bị cấm đến Mỹ.

Không phải đến bây giờ Nga mới phớt lờ lệnh trừng phạt của phương Tây và chỉ ra những hậu quả ngược lại của lệnh trừng phạt đối với chính các nước này. Chủ tịch Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện) Nga, bà Valentina Matvienko tháng trước từng cảnh báo, việc Liên minh châu Âu áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga sẽ gây ra thiệt hại kinh tế to lớn cho cả hai bên bởi thị trường Nga đang tiêu thụ khoảng 40% hàng hóa của Liên minh châu Âu.

Chủ tịch Thượng viện Nga nhấn mạnh, đe dọa của Mỹ và phương Tây sẽ không hiệu quả trong thế giới hiện nay mà cần phải chuyển sang đối thoại. Hiện nền kinh tế của Nga đã hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, do đó rất khó để có thể cô lập Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine thiệt hại 83 tỷ USD do Crimea sáp nhập Nga
Ukraine thiệt hại 83 tỷ USD do Crimea sáp nhập Nga

VOV.VN - Kinh tế Ukraine ước tính thiệt hại nặng nề sau khi Crimea sáp nhập vào Nga và trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang.

Ukraine thiệt hại 83 tỷ USD do Crimea sáp nhập Nga

Ukraine thiệt hại 83 tỷ USD do Crimea sáp nhập Nga

VOV.VN - Kinh tế Ukraine ước tính thiệt hại nặng nề sau khi Crimea sáp nhập vào Nga và trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang.

Nga hứa hỗ trợ trả tự do cho phái viên OSCE bị bắt ở Ukraine
Nga hứa hỗ trợ trả tự do cho phái viên OSCE bị bắt ở Ukraine

VOV.VN - Ông Ban Ki-moon đã yêu cầu trả tự do “vô điều kiện và ngay lập tức” các quan sát viên này.

Nga hứa hỗ trợ trả tự do cho phái viên OSCE bị bắt ở Ukraine

Nga hứa hỗ trợ trả tự do cho phái viên OSCE bị bắt ở Ukraine

VOV.VN - Ông Ban Ki-moon đã yêu cầu trả tự do “vô điều kiện và ngay lập tức” các quan sát viên này.

Kinh tế Nga có dấu hiệu suy thoái sau lệnh trừng phạt của Mỹ
Kinh tế Nga có dấu hiệu suy thoái sau lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Kinh tế Nga đang có dấu hiệu suy thoái trong bối cảnh các quốc gia phương Tây tăng cường áp lệnh trừng phạt với nước này.

Kinh tế Nga có dấu hiệu suy thoái sau lệnh trừng phạt của Mỹ

Kinh tế Nga có dấu hiệu suy thoái sau lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Kinh tế Nga đang có dấu hiệu suy thoái trong bối cảnh các quốc gia phương Tây tăng cường áp lệnh trừng phạt với nước này.