Tổng thống Putin: Phương Tây chỉ muốn “bẻ nanh gấu Nga”

VOV.VN - Các nước phương Tây chỉ muốn “xích cổ, bẻ nanh gấu Nga và lột sạch những gì nó có”.

RT dẫn tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo ngày 18/12, trong đó nêu rõ, thái độ thù địch của phương Tây đối với Nga là sự trả giá của Nga cho việc muốn trở thành một quốc gia độc lập (với phương Tây). 

Lấy ẩn dụ về hình ảnh “một chú gấu Nga bị xiềng xích”, Tổng thống Nga Putin đã khôn khéo trả lời câu hỏi về việc liệu ông có tin rằng những khó khăn của nền kinh tế Nga hiện nay là cái giá phải trả cho việc Nga sáp nhập Crimea vào tháng 3/2014 hay không. 

Tổng thống Nga Putin tại cuộc họp báo 18/12 (Ảnh RT)

“Đó không phải là cái giá phải trả cho việc Nga sáp nhập Crimea. Đó là cái giá phải trả cho khao khát muốn gìn giữ một nước Nga toàn vẹn”, ông Putin nhấn mạnh. 

Tổng thống Nga Putin khẳng định, ngay cả khi gấu Nga ngồi yên ăn dâu và nếm mật thì nó cũng không được yên bởi những áp lực từ bên ngoài chống lại nó. 

“Họ (phương Tây) không để chúng tôi yên. Họ chỉ muốn xiềng xích chúng tôi và khi mà chúng tôi bị xiềng xích, họ sẽ nhổ nanh vuốt của chúng tôi. Một ví dụ điển hình là việc họ ngăn cản chương trình vũ khí hạt nhân của Nga”, ông Putin nói. 

“Ngay sau khi đã xiềng xích được gấu Nga, họ sẽ lấy hết những gì thuộc về nó. Họ sẽ xua nó khỏi khu rừng Taiga và chiếm lấy nó. Tôi đã nghe nhiều quan chức phương Tây nói rằng việc Nga sở hữu vùng Siberia là không công bằng”, ông Putin tuyên bố. 

“Vậy việc cướp lấy Texas từ tay Mexico (của Mỹ) có công bằng hay không? Việc chúng tôi có quyền kiểm soát vùng đất của mình là không công bằng? Chúng tôi phải nhả cho họ à?”, ông Putin nhấn mạnh. 

Tổng thống Nga Putin cũng cho biết quan điểm thù địch Nga của phương Tây có từ trước khi cuộc khủng hoảng tại Ukraine diễn ra. Bằng chứng cụ thể nhất là việc phương Tây hậu thuẫn bọn khủng bố tại Bắc Kafkaz, việc NATO mở rộng biên giới sang phía Đông và thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tại đây cũng như việc báo chí phương Tây đồng loạt đưa tin không tốt về Olympic Sochi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga: Sau Chiến tranh lạnh, phương Tây đã hủy hoại an ninh toàn cầu
Nga: Sau Chiến tranh lạnh, phương Tây đã hủy hoại an ninh toàn cầu

VOV.VN - Hệ thống an ninh toàn cầu đã bị suy yếu nghiêm trọng bởi ý thức hệ “Chiến tranh lạnh” còn rơi rớt tại các nước phương Tây.

Nga: Sau Chiến tranh lạnh, phương Tây đã hủy hoại an ninh toàn cầu

Nga: Sau Chiến tranh lạnh, phương Tây đã hủy hoại an ninh toàn cầu

VOV.VN - Hệ thống an ninh toàn cầu đã bị suy yếu nghiêm trọng bởi ý thức hệ “Chiến tranh lạnh” còn rơi rớt tại các nước phương Tây.

Tổng thống Putin: Nước Nga chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn
Tổng thống Putin: Nước Nga chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn

VOV.VN - Theo ông Putin, Chính phủ Nga đã giải quyết được nhiều vấn đề nan giải mặc dù Nga đang trải qua một giai đoạn khó khăn.

Tổng thống Putin: Nước Nga chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn

Tổng thống Putin: Nước Nga chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn

VOV.VN - Theo ông Putin, Chính phủ Nga đã giải quyết được nhiều vấn đề nan giải mặc dù Nga đang trải qua một giai đoạn khó khăn.

Tổng thống Nga: Ngân hàng Trung ương phải luôn “đi trước nửa bước”
Tổng thống Nga: Ngân hàng Trung ương phải luôn “đi trước nửa bước”

VOV.VN - Tổng thống Putin nhấn mạnh Ngân hàng Trung ương cần phải hành động nhanh hơn nữa để vực dậy kinh tế Nga.

Tổng thống Nga: Ngân hàng Trung ương phải luôn “đi trước nửa bước”

Tổng thống Nga: Ngân hàng Trung ương phải luôn “đi trước nửa bước”

VOV.VN - Tổng thống Putin nhấn mạnh Ngân hàng Trung ương cần phải hành động nhanh hơn nữa để vực dậy kinh tế Nga.

Tổng thống Mỹ Obama ký sắc lệnh trừng phạt Nga
Tổng thống Mỹ Obama ký sắc lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Tuy nhiên, Nhà Trắng thừa nhận vẫn chưa có kế hoạch cụ thể về thời gian công bố các lệnh trừng phạt mới này.

Tổng thống Mỹ Obama ký sắc lệnh trừng phạt Nga

Tổng thống Mỹ Obama ký sắc lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Tuy nhiên, Nhà Trắng thừa nhận vẫn chưa có kế hoạch cụ thể về thời gian công bố các lệnh trừng phạt mới này.

“Họp báo lớn” của Tổng thống Nga Putin thu hút sự quan tâm của dư luận
“Họp báo lớn” của Tổng thống Nga Putin thu hút sự quan tâm của dư luận

VOV.VN -Cuộc họp báo kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ đề cập những vấn đề nóng nhất... được dư luận chung rất quan tâm 

“Họp báo lớn” của Tổng thống Nga Putin thu hút sự quan tâm của dư luận

“Họp báo lớn” của Tổng thống Nga Putin thu hút sự quan tâm của dư luận

VOV.VN -Cuộc họp báo kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ đề cập những vấn đề nóng nhất... được dư luận chung rất quan tâm