Tổng thống Trump: Có cơ hội tốt phi hạt nhân hóa Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30/1 cho biết có cơ hội tốt xóa bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Trong tuyên bố đăng trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump khẳng định, mối quan hệ với Triều Tiên là tốt nhất chưa từng có với Mỹ. Không có các vụ thử hạt nhân và các con tin Mỹ được thả tự do.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Những tuyên bố của Tổng thống Trump được cho là khá trái ngược với nhận định trước đó của Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI) Daniel Coats. Theo ông Coats, Triều Tiên sẽ không từ bỏ hoàn toàn kho vũ khí, cũng như khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân, bởi ban lãnh đạo Triều Tiên về cơ bản vẫn coi loại vũ khí này đóng vai trò quan trọng đối với sự sống còn của chính quyền.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, đang có cơ hội tốt để phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và thời gian sẽ là câu trả lời. Ông cũng mong muốn có cuộc gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un để tạo ra sự khác biệt lớn. 

Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên đang lên kế hoạch tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh thứ 2 vào cuối tháng 2/2019 tới. Dư luận hi vọng Hội nghị sẽ đưa ra một cam kết cụ thể hướng đến tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình báo Mỹ: Ít có khả năng Triều Tiên sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân
Tình báo Mỹ: Ít có khả năng Triều Tiên sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Dan Coats nhận định ít có khả năng Triều Tiên sẽ từ bỏ năng lực hạt nhân quân sự.

Tình báo Mỹ: Ít có khả năng Triều Tiên sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân

Tình báo Mỹ: Ít có khả năng Triều Tiên sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Dan Coats nhận định ít có khả năng Triều Tiên sẽ từ bỏ năng lực hạt nhân quân sự.

Nga đề xuất xây nhà máy điện hạt nhân cho Triều Tiên
Nga đề xuất xây nhà máy điện hạt nhân cho Triều Tiên

VOV.VN - Nga đề xuất sẽ xây nhà máy điện hạt nhân cho Triều Tiên để nước này thực hiện phi hạt nhân hóa trong bối cảnh Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 sắp diễn ra.

Nga đề xuất xây nhà máy điện hạt nhân cho Triều Tiên

Nga đề xuất xây nhà máy điện hạt nhân cho Triều Tiên

VOV.VN - Nga đề xuất sẽ xây nhà máy điện hạt nhân cho Triều Tiên để nước này thực hiện phi hạt nhân hóa trong bối cảnh Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 sắp diễn ra.

Triều Tiên yêu cầu Mỹ giảm cấm vận trước thềm Thượng đỉnh lần 2
Triều Tiên yêu cầu Mỹ giảm cấm vận trước thềm Thượng đỉnh lần 2

VOV.VN - Triều Tiên hôm nay (30/1) tiếp tục kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm cải thiện mối quan hệ song phương.

Triều Tiên yêu cầu Mỹ giảm cấm vận trước thềm Thượng đỉnh lần 2

Triều Tiên yêu cầu Mỹ giảm cấm vận trước thềm Thượng đỉnh lần 2

VOV.VN - Triều Tiên hôm nay (30/1) tiếp tục kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm cải thiện mối quan hệ song phương.

Nhật Bản muốn bình thường hóa quan hệ với Triều Tiên
Nhật Bản muốn bình thường hóa quan hệ với Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhấn mạnh, ông sẽ không để lỡ bất kỳ cơ hội nào để giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc.

Nhật Bản muốn bình thường hóa quan hệ với Triều Tiên

Nhật Bản muốn bình thường hóa quan hệ với Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhấn mạnh, ông sẽ không để lỡ bất kỳ cơ hội nào để giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc.

Đại sứ Triều Tiên: Quan hệ Mỹ-Triều sẽ phát triển nhanh không ngờ
Đại sứ Triều Tiên: Quan hệ Mỹ-Triều sẽ phát triển nhanh không ngờ

VOV.VN - Đại sứ Han Tae Song nhấn mạnh, Triều Tiên sẽ tiếp tục làm việc để hướng tới thiết lập một "cơ chế hòa bình lâu dài và bền vững trên Bán đảo Triều Tiên.

Đại sứ Triều Tiên: Quan hệ Mỹ-Triều sẽ phát triển nhanh không ngờ

Đại sứ Triều Tiên: Quan hệ Mỹ-Triều sẽ phát triển nhanh không ngờ

VOV.VN - Đại sứ Han Tae Song nhấn mạnh, Triều Tiên sẽ tiếp tục làm việc để hướng tới thiết lập một "cơ chế hòa bình lâu dài và bền vững trên Bán đảo Triều Tiên.