Tranh luận bầu cử Đức xoay quanh đồng euro và thuế

VOV.VN - Các tổ chức, cá nhân tìm cách né tránh nghĩa vụ thuế khiến chính phủ các nước EU thất thu hàng ngàn tỷ USD mỗi năm.

Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua (01/09) đã nhấn mạnh tầm quan trọng của một đồng euro mạnh nhằm khuyến khích đầu tư tại châu Âu.

Tuyên bố này của bà Merkel đưa ra trong phiên tranh luận trực tiếp trên truyền hình với đối thủ hàng đầu thuộc đảng Dân chủ Xã hội Peer Steinbrück trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội Đức diễn ra cùng ngày.

Bà Merkel và đối thủ của mình


“Điều mà chúng ta đạt được ở đây về mặt chính trị là các nhà đầu tư muốn đầu tư tại các quốc gia khu vực đồng tiền chung châu Âu đều biết rõ là chúng ta ủng hộ đồng tiền chung châu Âu và muốn nó thành công,” ông  Steinbrück  nói. “Tuy nhiên, tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng người châu Âu cũng muốn sản phẩm của mình có mặt trên toàn thế giới và sản phẩm của chúng ta được bán tới tay nhiều người tiêu dùng. Đây là một chiến lược và nó cần phải được tiếp tục và các cử tri sẽ là người quyết định điều đó.”

Ngoài vấn đề đồng euro, bà Merkel và ứng cử viên đảng đối lập cũng đã trả lời các câu hỏi của 4 phóng viên trong cuộc tranh luận trên truyền hình vấn đề thuế tại Đức. Theo đó, ông Steinbrück ủng hộ chủ trương tăng thuế nhằm giải quyết bài toán về kinh tế. Trong khi, bà Merkel lại phản đối kế hoạch này, cho rằng, chủ trương của đảng Dân chủ Xã hội đối lập sẽ đẩy sự thịnh vượng của nước Đức vào nguy hiểm.

Liên quan đến vấn đề trốn thuế, đang là nỗi ám ảnh của Liên minh châu Âu bà Merkel cũng cho biết: bà sẽ đưa vấn đề về trốn thuế ra thảo luận với các nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Nga vào tuần tới.

Nguyên nhân chính dẫn tới vấn nạn trốn thuế đang phủ rộng khắp châu Âu là những kẽ hở về pháp luật đã tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tìm cách né tránh nghĩa vụ thuế.

Điều này đã khiến chính phủ ở các nước trong khối Liên minh châu Âu bị thất thu hàng nghìn tỷ euro tiền thuế mỗi năm trong bối cảnh châu Âu đang phải đối mặt với tình trạng nợ công và thất nghiệp tăng cao.

Kết quả các cuộc thăm dò ý kiến cử tri mới nhất tại Đức cho thấy, liên minh cầm quyền của đương kim Thủ tướng Merkel nhiều khả năng sẽ giành đủ phiếu để tiếp tục nắm quyền tại nền kinh tế hàng đầu châu Âu này. Tỷ lệ ủng hộ đảng Liên minh Dân chủ - Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của bà Merkel và đối tác trong liên minh cầm quyền là đảng Dân chủ tự do đạt 41%, bỏ xa đảng Dân chủ xã hội (26%) và đảng Xanh (11%).

 Cuộc bầu cử Quốc hội Đức dự kiến vào ngày 22/9 tới được xem là một trong những sự kiện quan trọng nhất ở Châu Âu năm 2013 vì kết quả cuộc bầu cử của người Đức sẽ không chỉ tác động tới chính sách của nước Đức mà còn ảnh hưởng tới nhiều vấn đề hệ trọng của Liên minh Châu Âu (EU) vẫn đang chìm trong khủng hoảng nợ công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ủy ban Bầu cử Campuchia bác toàn bộ các đơn khiếu nại
Ủy ban Bầu cử Campuchia bác toàn bộ các đơn khiếu nại

VOV.VN - Trong khi đó cảnh sát và quân đội nước này đã sẵn sàng phản ứng lại các cuộc biểu tình mà phe đối lập đe dọa phát động.

Ủy ban Bầu cử Campuchia bác toàn bộ các đơn khiếu nại

Ủy ban Bầu cử Campuchia bác toàn bộ các đơn khiếu nại

VOV.VN - Trong khi đó cảnh sát và quân đội nước này đã sẵn sàng phản ứng lại các cuộc biểu tình mà phe đối lập đe dọa phát động.

Campuchia nỗ lực giải quyết bất đồng hậu bầu cử
Campuchia nỗ lực giải quyết bất đồng hậu bầu cử

VOV.VN - Đảng CPP sẵn sàng đàm phán với đảng đối lập CNRP trên tinh thần hòa giải dân tộc.

Campuchia nỗ lực giải quyết bất đồng hậu bầu cử

Campuchia nỗ lực giải quyết bất đồng hậu bầu cử

VOV.VN - Đảng CPP sẵn sàng đàm phán với đảng đối lập CNRP trên tinh thần hòa giải dân tộc.

Campuchia tiếp tục công khai các tài liệu bầu cử
Campuchia tiếp tục công khai các tài liệu bầu cử

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Campuchia đang làm việc khẩn trương để có thể công bố kết quả bầu cử vào ngày 8/9.

Campuchia tiếp tục công khai các tài liệu bầu cử

Campuchia tiếp tục công khai các tài liệu bầu cử

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Campuchia đang làm việc khẩn trương để có thể công bố kết quả bầu cử vào ngày 8/9.

Bầu cử Quốc hội tại Australia vào thời điểm quyết định
Bầu cử Quốc hội tại Australia vào thời điểm quyết định

VOV.VN - Cuộc tổng tuyển cử sắp tới là phép thử đối với uy tín của Công đảng cầm quyền sau gần 3 tháng cải tổ nội các.

Bầu cử Quốc hội tại Australia vào thời điểm quyết định

Bầu cử Quốc hội tại Australia vào thời điểm quyết định

VOV.VN - Cuộc tổng tuyển cử sắp tới là phép thử đối với uy tín của Công đảng cầm quyền sau gần 3 tháng cải tổ nội các.

Campuchia mở thùng niêm phong kiểm tra kết quả bầu cử
Campuchia mở thùng niêm phong kiểm tra kết quả bầu cử

VOV.VN - Tham gia giám sát có đại diện 7 chính đảng tranh cử tại tỉnh Kratie, cùng đông đảo báo chí Campuchia và nước ngoài.

Campuchia mở thùng niêm phong kiểm tra kết quả bầu cử

Campuchia mở thùng niêm phong kiểm tra kết quả bầu cử

VOV.VN - Tham gia giám sát có đại diện 7 chính đảng tranh cử tại tỉnh Kratie, cùng đông đảo báo chí Campuchia và nước ngoài.

Hội đồng Hiến pháp Campuchia phán quyết kết quả bầu cử
Hội đồng Hiến pháp Campuchia phán quyết kết quả bầu cử

VOV.VN -Phán quyết của Hội đồng Hiến pháp Campuchia nhấn mạnh, tuy có những vấn đề kỹ thuật nhưng không ảnh hưởng đến kết quả.

Hội đồng Hiến pháp Campuchia phán quyết kết quả bầu cử

Hội đồng Hiến pháp Campuchia phán quyết kết quả bầu cử

VOV.VN -Phán quyết của Hội đồng Hiến pháp Campuchia nhấn mạnh, tuy có những vấn đề kỹ thuật nhưng không ảnh hưởng đến kết quả.

Ứng cử viên bầu cử Đức sẵn sàng tranh luận trên truyền hình
Ứng cử viên bầu cử Đức sẵn sàng tranh luận trên truyền hình

VOV.VN - Những cuộc tranh luận này thường thu hút nhiều người xem và có tác động đến lá phiếu ở nước có vị trí quan trọng trong EU.

Ứng cử viên bầu cử Đức sẵn sàng tranh luận trên truyền hình

Ứng cử viên bầu cử Đức sẵn sàng tranh luận trên truyền hình

VOV.VN - Những cuộc tranh luận này thường thu hút nhiều người xem và có tác động đến lá phiếu ở nước có vị trí quan trọng trong EU.

Tổng thống Afghanistan kêu gọi dân đi bầu cử
Tổng thống Afghanistan kêu gọi dân đi bầu cử

VOV.VN - Tổng thống Hamid Karzai vừa kêu gọi người dân đăng ký tên và lấy thẻ cử tri để tham gia cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Tổng thống Afghanistan kêu gọi dân đi bầu cử

Tổng thống Afghanistan kêu gọi dân đi bầu cử

VOV.VN - Tổng thống Hamid Karzai vừa kêu gọi người dân đăng ký tên và lấy thẻ cử tri để tham gia cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.