Triều Tiên cho CNN phỏng vấn 2 tù nhân gián điệp

VOV.VN -Trong cuộc phỏng vấn với CNN tại Bình Nhưỡng, 2 tù nhân Hàn Quốc đã phải thú nhận là gián điệp của Seoul “nằm vùng” tại Triều Tiên.

Triều Tiên đã cho phép CNN thực hiện một cuộc phỏng vấn đặc biệt trong một khách sạn tại Bình Nhưỡng với 2 tù nhân của nước này.

Ông Kim Kuk-Gi tự nhận mình là gián điệp của Hàn Quốc tại Bình Nhưỡng (ảnh: Reuters)
Ông Kim Kuk-Gi và Choe Chun-Gil trả lời CNN rằng họ làm việc cho Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc. Trong 3 năm qua, họ được Seoul giao nhiệm vụ thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình Triều Tiên, hoạt động đối nội và đối ngoại của các lãnh đạo nước này.

Ông Kim Kuk-Gi 61 tuổi, giả làm nhà truyền giáo. Còn ông Choe Chun-Gil, 56 tuổi làm doanh nhân.

Trong buổi phỏng vấn của CNN, ông Kim Kuk-Gi đã ca ngợi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và cho rằng Liên Hợp Quốc đã vô lý khi cáo buộc Bình Nhưỡng vi phạm nhân quyền. “CHDCND Triều Tiên không hề sai khi bắt giam chúng tôi vì tội gián điệp”, ông Kim nói.

Cuối năm ngoái, Triều Tiên thông báo đã bắt giam một nhà truyền giáo người Hàn Quốc đang làm gián điệp tại nước này. Seoul đã lên án hành động bắt giam và cũng phủ nhận 2 người bị bắt giam làm việc cho Cơ quan tình báo của nước này.

Cũng trong buổi phỏng vấn, ông Kim Kuk-Gi thông tin về một trường hợp khác vừa bị bắt giữ vì tội gián điệp. Won Moon Joo 21 tuổi là công dân Hàn Quốc đang học tại trường đại học New York, Mỹ. Anh này bị bắt hồi tháng 4 khi đang có ý định vào xâm nhập biên giới Triều Tiên từ Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng ngoại giao Peru và Chile bùng phát với cáo buộc gián điệp
Căng thẳng ngoại giao Peru và Chile bùng phát với cáo buộc gián điệp

VOV.VN - Năm 2010, Peru cũng đã bắt giữ và kết án một sĩ quan không quân 35 năm tù giam với tội danh bán bí mật quân sự cho Chile.

Căng thẳng ngoại giao Peru và Chile bùng phát với cáo buộc gián điệp

Căng thẳng ngoại giao Peru và Chile bùng phát với cáo buộc gián điệp

VOV.VN - Năm 2010, Peru cũng đã bắt giữ và kết án một sĩ quan không quân 35 năm tù giam với tội danh bán bí mật quân sự cho Chile.

Kẻ tấn công Đại sứ Mỹ Lippert có liên lạc với gián điệp Triều Tiên
Kẻ tấn công Đại sứ Mỹ Lippert có liên lạc với gián điệp Triều Tiên

VOV.VN - Cảnh sát Hàn Quốc ngày 13/3 cho biết, trước khi tấn công Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, tên Kim Ki-jong đã liên lạc với một gián điệp của Triều Tiên.

Kẻ tấn công Đại sứ Mỹ Lippert có liên lạc với gián điệp Triều Tiên

Kẻ tấn công Đại sứ Mỹ Lippert có liên lạc với gián điệp Triều Tiên

VOV.VN - Cảnh sát Hàn Quốc ngày 13/3 cho biết, trước khi tấn công Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, tên Kim Ki-jong đã liên lạc với một gián điệp của Triều Tiên.

Triều Tiên tuyên bố bắt giữ gián điệp Hàn Quốc
Triều Tiên tuyên bố bắt giữ gián điệp Hàn Quốc

VOV.VN -CHDCND Triều Tiên hôm 7/11 tuyên bố, nước này đã bắt giữ một gián điệp Hàn Quốc.

Triều Tiên tuyên bố bắt giữ gián điệp Hàn Quốc

Triều Tiên tuyên bố bắt giữ gián điệp Hàn Quốc

VOV.VN -CHDCND Triều Tiên hôm 7/11 tuyên bố, nước này đã bắt giữ một gián điệp Hàn Quốc.

Snowden tiếp tục tiết lộ chương trình gián điệp của New Zealand
Snowden tiếp tục tiết lộ chương trình gián điệp của New Zealand

VOV.VN - Cơ quan gián điệp điện tử của New Zealand được cho là đã chặn thư điện tử cũng như các cuộc gọi qua điện thoại di động và cố định.

Snowden tiếp tục tiết lộ chương trình gián điệp của New Zealand

Snowden tiếp tục tiết lộ chương trình gián điệp của New Zealand

VOV.VN - Cơ quan gián điệp điện tử của New Zealand được cho là đã chặn thư điện tử cũng như các cuộc gọi qua điện thoại di động và cố định.

Triều Tiên thông báo bắt giữ 2 “gián điệp” Hàn Quốc
Triều Tiên thông báo bắt giữ 2 “gián điệp” Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên hôm 26/3 nói rằng, nước này đã bắt giữ 2 người đàn ông với cáo buộc làm gián điệp cho một cơ quan tình báo của Hàn Quốc.

Triều Tiên thông báo bắt giữ 2 “gián điệp” Hàn Quốc

Triều Tiên thông báo bắt giữ 2 “gián điệp” Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên hôm 26/3 nói rằng, nước này đã bắt giữ 2 người đàn ông với cáo buộc làm gián điệp cho một cơ quan tình báo của Hàn Quốc.

Hàn Quốc thông báo Triều Tiên bắn hai quả tên lửa đất đối không
Hàn Quốc thông báo Triều Tiên bắn hai quả tên lửa đất đối không

VOV.VN - Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa ra ngày 9/4 thông báo, Triều Tiên vừa bắn hai tên lửa đất đối không ra ngoài khơi bờ biển phía Tây nước này.

Hàn Quốc thông báo Triều Tiên bắn hai quả tên lửa đất đối không

Hàn Quốc thông báo Triều Tiên bắn hai quả tên lửa đất đối không

VOV.VN - Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa ra ngày 9/4 thông báo, Triều Tiên vừa bắn hai tên lửa đất đối không ra ngoài khơi bờ biển phía Tây nước này.

Hai miền Triều Tiên tiếp tục đàm phán về vấn đề lương tại Kaesong
Hai miền Triều Tiên tiếp tục đàm phán về vấn đề lương tại Kaesong

VOV.VN - Họ lại rơi vào tranh cãi về vấn đề tiền lương khi Triều Tiên đơn phương quyết định tăng lương tối thiểu hàng tháng cho công nhân.

Hai miền Triều Tiên tiếp tục đàm phán về vấn đề lương tại Kaesong

Hai miền Triều Tiên tiếp tục đàm phán về vấn đề lương tại Kaesong

VOV.VN - Họ lại rơi vào tranh cãi về vấn đề tiền lương khi Triều Tiên đơn phương quyết định tăng lương tối thiểu hàng tháng cho công nhân.

Triều Tiên trục xuất công dân Mỹ vì âm mưu chống chính phủ
Triều Tiên trục xuất công dân Mỹ vì âm mưu chống chính phủ

VOV.VN - Bà Suh được đưa lên máy bay và đã đáp xuống thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ngày 9/4 nhưng không đưa ra bình luận nào sau khi bị trục xuất.

Triều Tiên trục xuất công dân Mỹ vì âm mưu chống chính phủ

Triều Tiên trục xuất công dân Mỹ vì âm mưu chống chính phủ

VOV.VN - Bà Suh được đưa lên máy bay và đã đáp xuống thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ngày 9/4 nhưng không đưa ra bình luận nào sau khi bị trục xuất.

Triều Tiên tuyên bố tăng cường phòng thủ hạt nhân
Triều Tiên tuyên bố tăng cường phòng thủ hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên cũng lên tiếng chỉ trích Mỹ đã giúp đỡ Hàn Quốc phát triển vũ khí hạt nhân.

Triều Tiên tuyên bố tăng cường phòng thủ hạt nhân

Triều Tiên tuyên bố tăng cường phòng thủ hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên cũng lên tiếng chỉ trích Mỹ đã giúp đỡ Hàn Quốc phát triển vũ khí hạt nhân.