Triều Tiên thiết lập lại đường dây nóng khu vực biên giới

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 3/1 chỉ đạo thiết lập lại đường dây nóng tại khu vực biên giới với Hàn Quốc.

Giới phân tích cho rằng, quyết định của ông Kim Jong-un một phần nhằm mục đích thiết lập lại việc đưa đoàn vận động viên của Triều Tiên tham dự thế vận hội Olympic mùa Đông diễn ra tại Pyeongchang, Hàn Quốc vào tháng tới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AP

Tuyên bố này được đánh giá là động thái thiện chí tiếp theo của Triều Tiên sau khi nước này đưa ra thông điệp sẵn sàng đàm phán trở lại với Hàn Quốc trong bài phát biểu của nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhân dịp Năm mới 2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng về thiện chí của lãnh đạo Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng về thiện chí của lãnh đạo Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hoan nghênh tuyên bố của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và hối thúc tạo điều kiện cho việc cải thiện quan hệ 2 nước.

Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng về thiện chí của lãnh đạo Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng về thiện chí của lãnh đạo Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hoan nghênh tuyên bố của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và hối thúc tạo điều kiện cho việc cải thiện quan hệ 2 nước.

Tấn công mạng- vũ khí đáng sợ của Triều Tiên
Tấn công mạng- vũ khí đáng sợ của Triều Tiên

VOV.VN - Đối với Mỹ, các cuộc tấn công mạng của Triều Tiên có sức công phá khủng khiếp không kém gì so với các loại vũ khí hạt nhân của nước này.

Tấn công mạng- vũ khí đáng sợ của Triều Tiên

Tấn công mạng- vũ khí đáng sợ của Triều Tiên

VOV.VN - Đối với Mỹ, các cuộc tấn công mạng của Triều Tiên có sức công phá khủng khiếp không kém gì so với các loại vũ khí hạt nhân của nước này.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại cấp cao với Triều Tiên ở Bàn Môn Điếm
Hàn Quốc đề xuất đối thoại cấp cao với Triều Tiên ở Bàn Môn Điếm

VOV.VN - Hàn Quốc vừa đề xuất tổ chức đối thoại cấp cao với Triều Tiên vào ngày 9/1 tới tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm (Panmunjom).

Hàn Quốc đề xuất đối thoại cấp cao với Triều Tiên ở Bàn Môn Điếm

Hàn Quốc đề xuất đối thoại cấp cao với Triều Tiên ở Bàn Môn Điếm

VOV.VN - Hàn Quốc vừa đề xuất tổ chức đối thoại cấp cao với Triều Tiên vào ngày 9/1 tới tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm (Panmunjom).

“Thế vận hội Pyeongchang”- cơ hội hòa bình cho bán đảo Triều Tiên
“Thế vận hội Pyeongchang”- cơ hội hòa bình cho bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc hôm 2/1 đề xuất tiến hành các cuộc thảo luận cấp cao với CHDCND Triều Tiên vào ngày 9/1 tới nhằm cải thiện quan hệ 2 bên.

“Thế vận hội Pyeongchang”- cơ hội hòa bình cho bán đảo Triều Tiên

“Thế vận hội Pyeongchang”- cơ hội hòa bình cho bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc hôm 2/1 đề xuất tiến hành các cuộc thảo luận cấp cao với CHDCND Triều Tiên vào ngày 9/1 tới nhằm cải thiện quan hệ 2 bên.