Trung Quốc đòi Mỹ chấm dứt hoạt động do thám

Quân đội Trung Quốc ngày 28/8 yêu cầu Mỹ chấm dứt do thám trên biển và trên không gần biên giới nước này.

Mỹ nên "thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm giảm bớt và tiến tới chấm dứt hoàn toàn các hoạt động do thám cự ly gần đối với Trung Quốc", người phát ngôn Bộ quốc phòng Trung Quốc Dương Hu Quân cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ hôm qua.

Người phát ngôn Bộ quốc phòng Trung Quốc Dương Hu Quân
Lý do Trung Quốc đưa ra là hành động đó làm tổn hại quan hệ giữa các cường quốc Thái Bình Dương có thể dẫn tới "các rủi ro không mong muốn".

Các bình luận của ông Dương diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh và Washington tranh cãi về một vụ việc hồi tuần trước trên vùng trời cách đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 220 km.

Washington cáo buộc một máy bay chiến đấu Trung Quốc bay gần nguy hiểm một máy bay quân sự Mỹ, trong khi Bắc Kinh nói rằng các thông tin này "hoàn toàn không có cơ sở".

"Địa điểm xảy ra vụ việc cách đảo Hải Nam 220 km, chứ không phải cách Hawaii 220 km và càng không phải cách Florida 220 km. Vì vậy, sai đúng trong trường hợp này đã rõ", ông Dương nói.

Vụ chạm trán đã gây ra những so sánh với một vụ việc hồi tháng 4/2001, khi một máy bay chiến đấu của Trung Quốc va chạm với một máy bay do thám EP-3 của hải quân Mỹ trên vùng trời cách Hải Nam khoảng 110 km.

Khi đó, một phi công Trung Quốc đã thiệt mạng và máy bay Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp xuống Hải Nam, nơi Trung Quốc bắt giữ phi hành đoàn gồm 24 thành viên trong hơn 1 tuần cho tới khi Bắc Kinh và Washington đi đến một thỏa thuận nhằm trả tự do cho họ.

Ông Dương cho hay các tàu và máy bay Mỹ từ lâu đã tham gia vào "các hoạt động do thám thường xuyên, ở cự ly gần và trên diện rộng đối với Trung Quốc".

"Các sứ mệnh như vậy không chỉ làm tổn hại tới các lợi ích an ninh của Trung Quốc, mà còn tổn hại niềm tin chiến lược và quan hệ song phương. Chúng cũng có thể dẫn tới các vụ việc không mong muốn", phát ngôn viên nói.

Trung Quốc dọa tiến hành do thám gần lãnh thổ Mỹ

Liên quan tới một cuộc gặp giữa giới chức quân đội hai nước đang diễn ra tại Washington, ông Dương không tiết lộ các thông tin chi tiết.

Trong khi đó, tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc hôm 25/8 đã cảnh báo rằng Bắc Kinh xem các chuyến bay do thám của Mỹ là một "hành động thù địch".

Hôm qua, Thời báo Hoàn cầu tuyên bố nếu Mỹ không chấm dứt các chuyến bay như vậy, Trung Quốc sẽ tiến hành các hoạt động tương tự gần lãnh thổ Mỹ.

Một "phương án như vậy ngày càng trở nên có thể xảy ra khi các công nghệ quân sự của Trung Quốc đang phát triển", tờ báo cho biết trong một bài xã luận.

Khi bị chất vấn về một khả năng như vậy, ông Dương đưa ra một câu trả lời không rõ ràng.

"Đối với các sứ mệnh mà máy bay và tàu của quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành trong tương lai, điều đó sẽ được quyết định dưa trên các yêu tố khác nhau", ông Dương nói.

Trung Quốc thiếu các căn cứ quân sự ở Tây Bán Cầu mà Washington có tại châu Á-Thái Bình Dương, như tại Hawaii, Guam, Nhật Bản và Hàn Quốc, khiến bất kỳ hoạt động do thám nào như vậy của Bắc Kinh nhằm vào Mỹ trở nên rất khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truyền thông Trung Quốc cảnh báo Mỹ sau vụ chặn đường máy bay
Truyền thông Trung Quốc cảnh báo Mỹ sau vụ chặn đường máy bay

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc cảnh báo, có thể coi các chuyến bay trinh sát của Mỹ là “hành động thù địch”.

Truyền thông Trung Quốc cảnh báo Mỹ sau vụ chặn đường máy bay

Truyền thông Trung Quốc cảnh báo Mỹ sau vụ chặn đường máy bay

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc cảnh báo, có thể coi các chuyến bay trinh sát của Mỹ là “hành động thù địch”.

Trung Quốc bác bỏ việc máy bay nước này chặn đường máy bay Mỹ
Trung Quốc bác bỏ việc máy bay nước này chặn đường máy bay Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc tuyên bố lời chỉ trích của Mỹ rằng, máy bay nước này đã chặn đường máy bay trinh sát của Hải quân Mỹ là “hoàn toàn vô căn cứ”.

Trung Quốc bác bỏ việc máy bay nước này chặn đường máy bay Mỹ

Trung Quốc bác bỏ việc máy bay nước này chặn đường máy bay Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc tuyên bố lời chỉ trích của Mỹ rằng, máy bay nước này đã chặn đường máy bay trinh sát của Hải quân Mỹ là “hoàn toàn vô căn cứ”.

Trung Quốc lên tiếng về vụ áp sát máy bay trinh sát Mỹ
Trung Quốc lên tiếng về vụ áp sát máy bay trinh sát Mỹ

VOV.VN - Vụ áp sát máy bay giữa Trung Quốc và Mỹ tại khu vực Biển Đông ngày 19/8 vừa qua đang dẫn đến một cuộc "khẩu chiến ngoại giao" mới. 

Trung Quốc lên tiếng về vụ áp sát máy bay trinh sát Mỹ

Trung Quốc lên tiếng về vụ áp sát máy bay trinh sát Mỹ

VOV.VN - Vụ áp sát máy bay giữa Trung Quốc và Mỹ tại khu vực Biển Đông ngày 19/8 vừa qua đang dẫn đến một cuộc "khẩu chiến ngoại giao" mới. 

Mỹ - Trung Quốc tham vấn sau vụ chặn đầu máy bay quân sự
Mỹ - Trung Quốc tham vấn sau vụ chặn đầu máy bay quân sự

VOV.VN -Vụ máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã chặn đầu một máy bay do thám của Mỹ đã khiến quan chức quân đội hai nước phải cùng thảo luận.

Mỹ - Trung Quốc tham vấn sau vụ chặn đầu máy bay quân sự

Mỹ - Trung Quốc tham vấn sau vụ chặn đầu máy bay quân sự

VOV.VN -Vụ máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã chặn đầu một máy bay do thám của Mỹ đã khiến quan chức quân đội hai nước phải cùng thảo luận.