Trung Quốc hoan nghênh thỏa thuận hạt nhân Nhật - Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc đánh giá cao và ủng hộ các nỗ lực khó khăn của Mỹ nhằm thu thập vật liệu hạt nhân nhạy cảm từ nước ngoài.  

Trung Quốc cho biết việc Nhật Bản đồng ý chuyển giao cho Mỹ nhiên liệu hạt nhân nhạy cảm có thể được dùng để sản xuất bom là một bước đi đúng hướng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết, Trung Quốc hoan nghênh việc đạt được thỏa thuận này. Trung Quốc đánh giá cao và ủng hộ các nỗ lực khó khăn của Mỹ nhằm thu thập vật liệu hạt nhân nhạy cảm từ nước ngoài.  

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi (Ảnh: AFP)

Trong cuộc gặp tại hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân ở La Hay (Hà Lan), lãnh đạo Nhật Bản và Mỹ đã ký thỏa thuận theo đó, hàng trăm kg nhiên liệu hạt nhân gồm cả uranium và plutonium được lưu trữ tại Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản sẽ được chuyển tới các cơ sở đảm bảo tại Mỹ để hạ cấp độ và tiêu hủy.

Mỹ đã trao cho phía Nhật Bản 331 kg plutonium trong giai đoạn Chiến tranh lạnh. Mỹ đã gây áp lực buộc Nhật Bản trao trả lại số nhiên liệu này từ Hội nghị an ninh hạt nhân lần đầu tiên được tổ chức năm 2010./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Lan tin tưởng vào Nga trong vấn đề an ninh hạt nhân
Hà Lan tin tưởng vào Nga trong vấn đề an ninh hạt nhân

VOV.VN - Thủ tướng Hà Lan đồng thời nhấn mạnh, thế giới cần hợp tác nhiều hơn nữa để đảm bảo an ninh hạt nhân toàn cầu.

Hà Lan tin tưởng vào Nga trong vấn đề an ninh hạt nhân

Hà Lan tin tưởng vào Nga trong vấn đề an ninh hạt nhân

VOV.VN - Thủ tướng Hà Lan đồng thời nhấn mạnh, thế giới cần hợp tác nhiều hơn nữa để đảm bảo an ninh hạt nhân toàn cầu.

Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân: vì 1 thế giới an toàn
Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân: vì 1 thế giới an toàn

VOV.VN - Mục tiêu của hội nghị là thành lập một tổ chức thống nhất để quản lý hiệu quả các nguyên liệu và cơ sở hạt nhân trên thế giới.

Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân: vì 1 thế giới an toàn

Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân: vì 1 thế giới an toàn

VOV.VN - Mục tiêu của hội nghị là thành lập một tổ chức thống nhất để quản lý hiệu quả các nguyên liệu và cơ sở hạt nhân trên thế giới.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác bên lề Hội nghị an ninh hạt nhân
Thúc đẩy quan hệ hợp tác bên lề Hội nghị an ninh hạt nhân

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp xúc với nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ các nước tham dự Hội nghị an ninh hạt nhân.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác bên lề Hội nghị an ninh hạt nhân

Thúc đẩy quan hệ hợp tác bên lề Hội nghị an ninh hạt nhân

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp xúc với nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ các nước tham dự Hội nghị an ninh hạt nhân.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại Hà Lan
Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại Hà Lan

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo 53 quốc gia tham gia Hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại Hà Lan

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại Hà Lan

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo 53 quốc gia tham gia Hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân.

Hà Lan sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân
Hà Lan sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân

VOV.VN - Khoảng 5.000 đại biểu quốc tế sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân diễn ra tại La Hay trong 2 ngày 24-25/3.

Hà Lan sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân

Hà Lan sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân

VOV.VN - Khoảng 5.000 đại biểu quốc tế sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân diễn ra tại La Hay trong 2 ngày 24-25/3.

Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ 3
Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ 3

VOV.VN - Các nhà Lãnh đạo cảm ơn và đánh giá cao nước chủ nhà Hà Lan đã chuẩn bị hết sức chu đáo và tổ chức thành công Hội nghị

Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ 3

Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ 3

VOV.VN - Các nhà Lãnh đạo cảm ơn và đánh giá cao nước chủ nhà Hà Lan đã chuẩn bị hết sức chu đáo và tổ chức thành công Hội nghị