Trung Quốc siết chặt quản lý nhân khẩu để chống khủng bố
VOV.VN - Bộ Công an Trung Quốc ra chỉ thị tăng cường chống khủng bố sau khi vụ thảm sát ở Paris, coi quản lý nhân khẩu là công cụ quan trọng.
Sau khi Trung Quốc tiêu diệt 28 đối tượng “khủng bố” ở Tân Cương và sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố ở Paris (Pháp), Trung Quốc đã siết chặt công tác chống khủng bố ở các địa phương, yêu cầu đưa phòng nội dung chống khủng bố vào chương trình công tác tổng thể của mỗi địa phương để phát hiện và tấn công hiệu quả các âm mưu khủng bố trước khi xảy ra.
Cảnh sát vũ trang Trung Quốc. Ảnh: Blogspot |
Trong cuộc họp của Tiểu ban chỉ đạo công tác chống khủng bố quốc gia vừa diễn ra tại Bắc Kinh, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Quách Thanh Công đánh giá hoạt động khủng bố tại Trung Quốc và trên thế giới đang diễn biến rất phức tạp, cần phải quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về công tác chống khủng bố, phải hình thành mặt trận chống khủng bố với sự tham gia và phối hợp của tất cả các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan ban ngành và toàn xã hội.
Ông Quách Thanh Côn yêu cầu các địa phương phải đưa nội dung chống khủng bố vào tổng thể chương trình công tác của địa phương mình.
Trong số các biện pháp đưa ra, ông Quách Thanh Côn yêu cầu các địa phương làm tốt công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, coi đây là khâu đầu tiên quan trọng phát hiện và phòng ngừa hoạt động khủng bố.
Đây là lần thứ 2 lãnh đạo Bộ Công an Trung Quốc ra chỉ thị tăng cường công tác chống khủng bố sau khi xảy ra các vụ tấn công đẫm máu ở Paris ngày 13/11 vừa qua.
Trước đó, ngày 15/11, ông Quách Thanh Côn đã có cuộc họp với lãnh đạo các cơ quan liên quan, yêu cầu khởi động hệ thống cảnh báo sớm chống khủng bố, tăng cường công tác thu thập và phân tích thông tin về hoạt động khủng bố, áp dụng các biện pháp phát hiện và tấn công hiệu quả âm mưu khủng bố trước khi chúng xảy ra./.