Nga không muốn kịch bản Iraq lặp lại ở Syria

VOV.VN - Bà Valentina Matvienko tuyên bố, Nga không muốn kịch bản Mỹ xâm lược Iraq tái hiện ở Syria.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Matvienko tuyên bố, Nga không muốn kịch bản Mỹ xâm lược Iraq tái hiện ở Syria, đồng thời coi các âm mưu nhằm viện cớ xâm lược những quốc gia có chủ quyền là không thể chấp nhận được.

Tàu chiến Mỹ ở Địa Trung Hải bất ngờ nã 59 tên lửa hành trình vào căn cứ không quân Syria rạng sáng 6/4. Ảnh: Reuters
Phát biểu với báo giới, bà Matvienko nói rằng, có một ví dụ về hành động xâm lược Iraq của liên minh Phương Tây dưới chiêu bài khó tin về cáo buộc tồn tại vũ khí hóa học ở Iraq, và mọi người đều biết hậu quả của hành động đó.

Nga không muốn tái hiện những kịch bản như vậy và không muốn bất cứ ai tìm kiếm những chiêu bài như vậy để xâm lược các quốc gia có chủ quyền.

Bà Matvienko cũng cho biết, Nga kêu gọi tiến hành cuộc điều tra thấu đáo về vụ tấn công hóa học hôm 4/4 ở thị trấn Khan Sheikhun tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria trước khi đổ lỗi cho bất cứ bên nào tham gia cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ điều tra vụ tấn công hóa học tại Syria
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ điều tra vụ tấn công hóa học tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã điện đàm với nhau và nhất trí ủng hộ điều tra vụ tấn công hóa học ở Syria.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ điều tra vụ tấn công hóa học tại Syria

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ điều tra vụ tấn công hóa học tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã điện đàm với nhau và nhất trí ủng hộ điều tra vụ tấn công hóa học ở Syria.

Nga tố Mỹ dùng bằng chứng giả lấy cớ tấn công Syria
Nga tố Mỹ dùng bằng chứng giả lấy cớ tấn công Syria

VOV.VN-Bộ Quốc phòng Nga chỉ ra rằng Mỹ không chứng minh được chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học tấn công Idlib mà đã lấy đó làm cớ để tấn công đáp trả.

Nga tố Mỹ dùng bằng chứng giả lấy cớ tấn công Syria

Nga tố Mỹ dùng bằng chứng giả lấy cớ tấn công Syria

VOV.VN-Bộ Quốc phòng Nga chỉ ra rằng Mỹ không chứng minh được chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học tấn công Idlib mà đã lấy đó làm cớ để tấn công đáp trả.

Nga hoài nghi về cuộc điều tra vụ tấn công hóa học tại Syria
Nga hoài nghi về cuộc điều tra vụ tấn công hóa học tại Syria

VOV.VN - Phía Nga cho rằng, kết luận vừa được phái bộ tìm kiếm sự thật tại Syria đưa ra là mang động cơ chính trị, thiên vị và cần phải được làm rõ thêm.

Nga hoài nghi về cuộc điều tra vụ tấn công hóa học tại Syria

Nga hoài nghi về cuộc điều tra vụ tấn công hóa học tại Syria

VOV.VN - Phía Nga cho rằng, kết luận vừa được phái bộ tìm kiếm sự thật tại Syria đưa ra là mang động cơ chính trị, thiên vị và cần phải được làm rõ thêm.

Người Đức phản đối chính phủ bênh Mỹ trong vụ tấn công Syria
Người Đức phản đối chính phủ bênh Mỹ trong vụ tấn công Syria

VOV.VN – Ngày 15/4, hàng nghìn người Đức tuần hành rầm rộ tại Berlin để yêu cầu chính phủ nước này có cách tiếp độc lập trong vấn đề Syria.

Người Đức phản đối chính phủ bênh Mỹ trong vụ tấn công Syria

Người Đức phản đối chính phủ bênh Mỹ trong vụ tấn công Syria

VOV.VN – Ngày 15/4, hàng nghìn người Đức tuần hành rầm rộ tại Berlin để yêu cầu chính phủ nước này có cách tiếp độc lập trong vấn đề Syria.

Bất đồng về Syria, NATO: Quan hệ Nga - Mỹ “trở về con số 0”?
Bất đồng về Syria, NATO: Quan hệ Nga - Mỹ “trở về con số 0”?

VOV.VN - Việc Mỹ đưa quân vào Ba Lan cùng căng thẳng trước đó liên quan đến Syria được cho là đẩy quan hệ giữa Nga và Mỹ xuống mức thấp nhất.

Bất đồng về Syria, NATO: Quan hệ Nga - Mỹ “trở về con số 0”?

Bất đồng về Syria, NATO: Quan hệ Nga - Mỹ “trở về con số 0”?

VOV.VN - Việc Mỹ đưa quân vào Ba Lan cùng căng thẳng trước đó liên quan đến Syria được cho là đẩy quan hệ giữa Nga và Mỹ xuống mức thấp nhất.

Syria bắt đầu sơ tán dân thường ra khỏi những điểm nóng
Syria bắt đầu sơ tán dân thường ra khỏi những điểm nóng

VOV.VN - Ngày 14/4, hàng nghìn người đã được sơ tán ra khỏi 4 thị trấn bị bao vây tại Syria theo thỏa thuận giữa chính phủ và phe đối lập tháng trước.

Syria bắt đầu sơ tán dân thường ra khỏi những điểm nóng

Syria bắt đầu sơ tán dân thường ra khỏi những điểm nóng

VOV.VN - Ngày 14/4, hàng nghìn người đã được sơ tán ra khỏi 4 thị trấn bị bao vây tại Syria theo thỏa thuận giữa chính phủ và phe đối lập tháng trước.